“Đừng đốt” sắp trình chiếu tại Mỹ

(Dân trí) - Trường đại học California Riverside (UCR) sẽ tổ chức buổi trình chiếu và giao lưu với đạo diễn bộ phim nhựa <i>Đừng đốt</i> vào hai ngày 28 và 29/1. Phim được chuyển thể từ nhật ký của một nữ bác sĩ trẻ Việt Nam, hi sinh khi đang làm nhiệm vụ.

 
 
“Đừng đốt” sắp trình chiếu tại Mỹ - 1
Bộ phim Đừng đốt sẽ được trình chiếu tại Mỹ vào cuối tháng 1 này.
 

Ngoài cơ hội thưởng thức bộ phim, những khán giả tới theo dõi Đừng đốt còn có cơ hội giao lưu với đạo diễn của phim Đặng Nhật Minh. Hai giáo sư của trường đai học UCR - Lan Dương và Mariam Lam sẽ là người chịu trách nhiệm điều hành và tổ chức buổi giao lưu này. Theo kế hoạch, buổi giao lưu với đạo diễn Đặng Nhật Minh diễn ra vào lúc 2 giờ chiều, ngày 29/1 tại hội trường lớn của trường đại học UCR. Trước đó một ngày, bộ phim Đừng đốt sẽ chính thức ra mắt khán giả ở Riverside tại trường đại học UCR.

 

Bộ phim Đừng đốt được trình chiếu tại Việt Nam từ ngày 30/4 và được chọn để tranh giải Oscar năm nay. Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh từng giành một số giải thưởng uy tín, trong đó phải kể tới giải thưởng điện ảnh châu Á Nikkei, giải thưởng thành tựu dành cho tác phẩm điện ảnh có đóng góp lớn lao đối với ngành công nghiệp điện ảnh châu Á. Phim còn được tôn vinh tại LHP quốc tế tại Hàn Quốc và nhận giải thưởng uy tín tại LHP quốc tế Fukuoka của Nhật Bản hồi năm ngoái.
 
“Đừng đốt” sắp trình chiếu tại Mỹ - 2
Một cảnh trong phim Đừng đốt

 

Lan Dương - trợ lý của một giáo sư chuyên ngành truyền thông và văn hóa tại trường đai học UCR cho biết, các nhà làm phim tại Mỹ từng sản xuất khá nhiều bộ phim liên quan tới cuộc chiến tranh tại Việt Nam nhưng không nhiều bộ phim do các đạo diễn Việt Nam được trình chiếu tại Mỹ. Cô cũng cho rằng, việc tổ chức buổi giao lưu với đạo diễn Đặng Nhật Minh sẽ tạo điều kiện cho những sinh viên Mỹ gặp gỡ đạo diễn người Việt và có cơ hội thảo luận về hoạt động làm phim tại Việt Nam.
 
“Bằng cách tổ chức buổi chiếu và giao lưu này tại trường đại học UCR, tôi hi vọng những sinh viên của tôi, các sinh viên đang theo học tại trường UCR, cũng như cộng đồng sinh sống tại Riverside hiểu hơn về lịch sử Việt Nam, hiểu hơn về quan điểm của người Việt Nam đối với cuộc chiến tranh đã qua”, Lan Dương cho biết.
 
“Đừng đốt” sắp trình chiếu tại Mỹ - 3
Đạo diễn Đặng Nhật Minh của Đừng đốt  sẽ có buổi trò chuyện
với những sinh viên của trường đại học UCR (Mỹ).

 

Bộ phim Đừng đốt được dựng theo nhật ký của Đặng Thùy Trâm, một nữ bác sĩ trẻ tình nguyện gốc Hà Nội tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Ngãi khi mới bước vào tuổi 24. Cô hi sinh ba năm sau đó. Một lính Mỹ đã phát hiện ra cuốn nhật ký của cô và lưu giữ suốt 35 năm trước khi đưa nó trở về với gia đình bác sĩ Đặng Thùy Trâm vào năm 2005.
 
Cuốn nhật ký này được phát hành thành sách tại Việt Nam và được dịch ra tiếng Anh với tựa đề Last Night I Dreamed of Peace (tạm dịch là Đêm qua, tôi mơ thấy hòa bình).

 

Theo Ultrastarmovies/DTINews