Đưa cổ tích lên sân khấu chèo

(Dân trí) - Với mong muốn đưa khán giả nhỏ tuổi lại gần hơn với nghệ thuật truyền thống, trong dịp 1/6 tới, Nhà chèo Hà Nội đã tiếp tục đưa cổ tích Việt lên sân khấu chèo với 3 vở diễn “Quả táo thần”, “Ăn khế trả vàng” và “Cây tre trăm đốt”.

Được xây dựng từ cốt truyện quen thuộc với các em thiếu nhi nhưng vở diễn Quả táo thần, Ăn khế trả vàng, Cây tre trăm đốt vẫn rất thu hút bởi những yếu tố ly kỳ thần thoại, sự hoạt náo gây cười của các nghệ sĩ chèo tên tuổi như Minh Vượng, Nhật Tuấn, Thu Huyền, Đức Thuận…
 
Đưa cổ tích lên sân khấu chèo

Một cảnh trong vở diễn "Ăn khế trả vàng"
 
Có thể nói NSƯT Minh Vượng là “ngôi sao trẻ em” khi đảm nhận cả 3 vai chính trong 3 vở diễn trên. Với lối diễn dí dỏm, hài hước và rất gần gũi với trẻ con, NSƯT Minh Vượng luôn được các bạn nhỏ dành cho tình cảm thật đặc biệt, chắc chắn chị sẽ giành được thiện cảm của các em trong các vở diễn nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi sắp tới.
 
Đưa cổ tích lên sân khấu chèo

Một cảnh trong vở diễn "Quả táo thần"

Ngoài sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi, 3 vở diễn trên còn đem đến cho các em nhỏ những làn điệu có tiết tấu nhanh, vui nhộn cùng các ca khúc thiếu nhi như Chú ếch xanh, Quả, Năm ngón tay ngoan… giúp các em cảm nhận một cách dễ dàng, phù hợp với tư duy hồn nhiên nhưng vẫn có tính giáo dục thông qua các bài học, các thông điệp từ vở diễn. 

Được biết, đây là lần đầu tiên, những vở chèo dành riêng cho khán giả nhí được ra mắt từ ngày 25/5 - 1/6 tại rạp Đại Nam, Hà Nội.
 
H.T