Đồng nghiệp của Jang Ja Yeon tố cáo giám đốc Kim

(Dân trí) - Hai phụ nữ nhận là đồng nghiệp của nữ diễn viên Jang Ja Yeon tại công ty giải trí Contents Entertainment, do người đàn ông tên Kim làm giám đốc, đã thừa nhận với cảnh sát Hàn Quốc rằng, họ từng phải “phục vụ” rượu cho nhân viên cấp cao giống như Jang.

Ông Lee, đại diện phía cảnh sát đang tiến hành điều tra những bí ẩn quanh cái chết của nữ diễn viên Jang Ja Yeon, thông báo tại buổi họp báo chiều qua 25/3 rằng, hai người phụ nữ nhận là đồng nghiệp của Jang Ja Yeon cho biết, họ cùng nữ diễn viên này đã từng bị ép phục vụ cho nhân viên cấp cao của một tòa báo điện tử.

 

Hai người này nói với cảnh sát: “Mùa thu năm ngoái, ông Kim gọi chúng tôi tới phục vụ rượu cho tổng giám đốc tại một salon ở Seoul (Hàn Quốc). Jang Ja Yeon ngồi bên cạnh vị giám đốc này và tiếp đón ông rất nhiệt tình”.
 
Đồng nghiệp của Jang Ja Yeon tố cáo giám đốc Kim - 1

 

Cảnh sát cho biết, họ sẽ mời vị tổng giám đốc này tới sở cảnh sát để làm việc. “Chúng tôi phải tập trung phân tích nội dung và các cái tên được đề cập trong di thư, hiện tại, chúng tôi phải mở rộng phạm vi điều tra”, đại diện của sở cảnh sát phát biểu.

 

Phía cảnh sát Hàn Quốc cho hay, vào 3 hoặc 4 ngày trước khi tự vẫn tại nhà riêng, nữ diễn viên Jang Ja Yeon đã tới một văn phòng bất động sản gần nhà cô để gửi fax. “Tài liệu này gồm 6 hoặc 7 trang và chữ viết tay rất giống của Jang”, đại diện cảnh sát nói.

 

Cảnh sát cho rằng, tài liệu mà Jang gửi qua fax có nội dung giống với những tài liệu mà cảnh sát đang phân tích. Ông Lee nói thêm: “Jang Ja Yeon có lẽ đã gửi tài liệu này đi để nhờ một người giúp đỡ trước khi chết”.
 
Đồng nghiệp của Jang Ja Yeon tố cáo giám đốc Kim - 2

 

Trong buổi họp báo hôm qua 25/3, đại diện cảnh sát còn tiết lộ thêm, họ đã xác nhận được danh tính của người chủ bức thư gửi tới sở cảnh sát hôm 9/3 vừa rồi, tố cáo rằng Jang Ja Yeon từng bị lạm dụng. Người này nhận tên là Wang Chen Chen và là một người bạn thân của nữ diễn viên quá cố này.

 

Hiện người đàn ông tên Wang Chen Chen từng bị giam giữ tại Busan từ năm 2003 đến nay. “Người đàn ông đó 29 tuổi và không có mối quan hệ gì với Jang Ja Yeon. Người này đã ngồi tù từ năm 2003 và là một bệnh nhân tâm thần”, đại diện cảnh sát cho biết.
 
Đồng nghiệp của Jang Ja Yeon tố cáo giám đốc Kim - 3

 

Mi Vân

Theo JoongAng