Đinh Mạnh Ninh lần thứ hai đoạt giải Bài hát của tháng

(Dân trí) - Lần thứ hai trong chương trình Bài hát Việt, chàng ca sỹ Hà Thành Đinh Mạnh Ninh giành giải Bài hát Việt. Tối 9/9, ca khúc Mùa yêu đầu do Đinh Mạnh Ninh sáng tác và trình bày đã được trao giải Bài hát của tháng.

Bài Hát Việt tháng 9/2012 được làm nóng bằng ca khúc “Người em yêu mãi” qua giọng hát của nữ ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh. Đây là ca khúc mang lại bàn thắng hat-trick cho nhạc sĩ Phạm Hải Âu với ba giải thưởng chính của Liveshow Bài Hát Việt tháng 8/2012: Bài hát của tháng, Ca sĩ thể hiện hiệu quả và Bài hát ấn tượng.

 

Mở màn cho các bài hát dự thi trong Liveshow Bài Hát Việt tháng này là ca khúc “Nhắm mắt” được sáng tác, phối khí và trình bày của nhóm KOP. Là một ca khúc theo thể loại modern rock, “Nhắm mắt” đã làm tốt vai trò khuấy động không gian của Nhà Hát Quân Đội. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nhận xét: “Tôi thấy tư duy trong cách sử dụng ngôn ngữ của giai điệu, cách hòa âm rất cập nhật. phần hát thể hiện được độ sâu.”

 

Tiếp đến là một tân binh của Bài Hát Việt, ca khúc “Về nhà thôi” – một sáng tác của nhạc sĩ Hải Nam – lần đầu tiên tham gia sân chơi này. Bản phối khí của nhạc sĩ Cao Nhật Trung đã tăng được hiệu quả cảm xúc cho bài hát. Tiếng hát cũng chính tác giả, cũng đã truyền tải hết nỗi lòng mà anh gửi gắm trong từng nốt nhạc và ca từ. Hồ Hoài Anh cũng đưa ra nhận định: “Giai điệu gần gũi, tư duy trẻ, bài hát dễ sử dụng trong nhiều dịp sự kiện.”

 

Ca khúc thứ ba là ca khúc trẻ trung sôi động, viết về sự chân thành trong tình yêu của nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương. Sau lần lọt vào chung kết Bài Hát Việt 2010 với ca khúc “Nắng hát”, Hà Chương trở lại sân chơi này với ca khúc “Xin cảm ơn em”. Với bản phối của nhạc sĩ Phạm Hải Âu, và ca sĩ Lân Nhã, ca khúc đã mang về không khí vui tuơi tràn ngập sân khấu Bài Hát Việt.
 
Đinh Mạnh Ninh lần thứ hai đoạt giải Bài hát của tháng


 

Tiếp tục chương trình, là ca khúc “Đếm ngược” của Lưu Thiên Hương. “Khi kết thúc ở thế giới này thì sẽ bắt đầu ở thế giới khác rất đẹp” là thông điệp mà nữ nhạc sĩ này muốn gửi gắm. Ca khúc gây ấn tượng với bản phối khí của nhạc sĩ Sơn Hải qua tiếng hát của ca sĩ Việt Anh (Sao Mai Điểm Hẹn). Nhà báo Chu Minh Vũ nhận xét: “Sáng tác của Lưu Thiên Hương là một bản Rock nhưng có sự kết hợp của cả nhạc điện tử. Điều này làm cho thấy sự vượt bật, tạo khoảng cách khá ra so với những sáng tác khác của cô.” Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng tháng phục: “Tôi thấy điều khó khăn của nhạc sĩ là tìm ra chủ đề hay. Tôi nể cô ấy ở việc tìm tòi đề tài, và cô ấy có rất nhiều đề tài hay.”

 

Đinh Mạnh Ninh – một người quen của Bài Hát Việt, sẽ tiếp tục chương trình với ca khúc “Mùa yêu đầu” do chính anh sáng tác và trình bày, nhạc sĩ Thành Vương phối khí. Như để kỉ niệm một mùa Valentine cô đơn, ca khúc pop ballad mang đầy cảm xúc, cần được tình yêu sưởi ấm. Hồ Hoài Anh nhận định: “Ninh hiểu sáng tác của mình. Ninh sẽ làm khán giả cảm thấy thích thú hơn, nếu có thêm một đoạn cao trào.”

Đinh Mạnh Ninh lần thứ hai đoạt giải Bài hát của tháng


 

Một tân binh nữa của Bài Hát việt, Trang Pháp – nàng hotgirl của Nhật kí vàng anh sẽ tiếp tục chương trình bằng ca khúc “Chạy trốn” – ca khúc chủ đề album sắp tới của cô. Được sáng tác vào năm 2011 và phối khí theo phong cách pop acoutic  bởi nhạc sĩ Dương Khắc Linh, “Chạy trốn” mang lại cảm xúc nhẹ nhàng, nồng nàn cho người nghe. Giọng hát trong trẻo của cô đã chinh phục được nhà báo Chu Minh Vũ. Trong khi đó thì Hồ Hoài Anh thì nhìn nhận: “Bài của Trang Pháp sẽ rất hay nếu ta nghe bản thu âm. Vì bài hát và phần hòa âm phù hợp vói một không gian khác.”

 

Nối tiếp chương trình là ca khúc với cái tên khá ấn tượng “Sao phải chán?” của nhạc sĩ Huỳnh Sang. Bài hát mang thông điệp: Hãy sống ý nghĩa từng phút, đừng để khó khăn làm mình buồn cháng và tốn thời gian cho nó. Tin tưởng giao bài hát này cho ba chàng trai của nhóm Three B Band, Huỳnh Sang cũng đã tự tay hòa âm ca khúc này.
 
Đinh Mạnh Ninh lần thứ hai đoạt giải Bài hát của tháng


 

Một bản ballad tình tứ của chàng sinh viên của Học viện Quốc gia Việt Nam - Khắc Hưng . Ca khúc “Nơi ta bắt đầu” so anh sáng tác và phối khí do tiếng hát của cặp ca sĩ xuất thân từ Sao Mai Điểm Hẹn: Trung Quân và Nguyễn Ngọc Anh thể hiện. Ca khúc gửi gắm thông điệp: hãy mạnh dạn trong tình yêu và trân trọng, gìn giữ tình yêu đang có. Hồ Hoài Anh chia sẻ: “Trung Quân và Ngọc Anh làm tôi bất ngờ với một bài ballad. Tất nhiên, bài hát này với phong cách, chủ đề âm nhạc không hoàn toàn mới nhưng nó lại ngọt ngào, dễ nghe”. Chu Minh Vũ đồng tình: “Tôi nghĩ khán giả nói chung sẽ rất thích bài hát của Trung Quân và Ngọc Anh trình bày. Tôi cảm giác nhưng bài hát Pop nhẹ nhàng, lời lẽ tình tứ dễ tìm được chỗ đứng trong thị trường âm nhạc vì mọi người vẫn theo xu hướng nghe nhạc, nghe lời.”
 
Đinh Mạnh Ninh lần thứ hai đoạt giải Bài hát của tháng

 

Kết thúc phần thi của 9 ca khúc mới là một sáng tác của một người con của Đà Nẵng, nhạc sĩ Bảo Lân. Sau trận động đất và sóng thần ở Nhật Bản vào ngày 11/3/2011,anh đã sáng tác ca khúc “Cứu lấy Thế giới” như một lời cảnh tỉnh nhân loại: hãy cứu lấy Thế giới, cứu lấy chính chúng ta. Tham gia vào Bài Hát Việt tháng 9/2012, ca khúc rock này được tác giả tin tưởng giao cho rocker Phạm Anh Khoa thể hiện và người em của mình Trần Nho Hoàng hòa âm phối khí. Cả Hồ Hoài Anh và Chu Minh Vũ đều đồng tình: Bài hát về những chủ đề môi trường rất đáng khích lệ.
 
Đinh Mạnh Ninh lần thứ hai đoạt giải Bài hát của tháng


 

Trong phần Dự án âm nhạc lần này, không phải là dòng nhạc Rock quen thuộc thường thấy, nhóm MTV giới thiệu một định hướng mới của nhóm: dòng nhạc country acoustic. Bên cạnh đó, ca nhạc sĩ Tạ Quang Thắng tiếp tục giới thiệu dòng nhạc country rock mà anh đang theo đuổi. Một chất nhạc mộc mạc, giản dị, mang đầy tự sự, chủ đề gần gũi với cuộc sống đời thường là chất nhạc mà Tạ Quang Thắng theo đuổi và muốn mang đến phần Dự án âm nhạc của Bài Hát Việt tháng 9/2012 để giới thiệu đến khán giả. Tuy country là thể loại nhạc bắt nguồn từ Nam Mỹ, nhưng tại sân khấu Bài Hát Việt, khán giả dễ dàng tìm thấy được đâu đó bản sắc, văn hóa Việt.

 

Mở đầu cho phần Dự án âm nhạc này là ca khúc “Ngây thơ” do Tạ Quang Thắng sáng tác và trình bày. Với chiếc đàn guitar mộc mạc trên sân khấu đúng như phong cách của anh và tính chất của country, Tạ Quang Thắng đã thể hiện ca khúc đầy “Ngây thơ” một cách phóng khoáng và tự nhiên, dễ thương, gần gũi..

 

Ca khúc “Hồ xự xang xê cống” do nhạc sĩ Thanh Lâm sáng tác và nhạc sĩ Thanh Tâm phối khí – một tên gọi khá ấn tượng lấy từ tên gọi của 5 sắc âm trong âm nhạc của dân tộc Việt Nam, hay còn được gọi là Ngũ Cung.. Nhóm MTV cũng đã gây bất ngờ khi thể hiện ca khúc này theo chất giọng mộc mạc của dân ca miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là phần hò ngọt ngào ở đoạn gian tấu. Ca khúc dường như đã thật sự mang nhạc country của vùng đất Nam Mỹ về Việt Nam. Nối tiếp những tràn pháo tay, nhóm MTV tiếp tục với một sáng tác mới của Anh Tuấn mang tên “Ừ thế thôi”. Hai bài hát này là nằm trong dự án acoutic của nhóm MTV sắp ra mắt.

 

Tạ Quang Thắng tiếp tục bằng ca khúc “Chuyện người đánh cá” do anh sáng tác. Không cùng với cây guitar trình diễn trên sân khấu, Tạ Quang Thắng đã chọn nhạc sĩ Doãn Việt Dũng phối khí cho ca khúc này. Ca khúc là một chuyện tình đẹp giữa chàng đánh cá và cô gái miền biển, đầy những ảnh dung dị, thanh bình của trời biển thiên nhiên. Giọng hát truyền cảm của chàng ca sĩ Hà Thành và bản phối mộc mạc đã chạm được vào trái tim người nghe.

 

Sự kết hợp giữa nhóm MTV và Tạ Quang Thắng trong ca khúc “Nếu chỉ sống một ngày” một sáng tác của Anh Tuấn (thành viên nhóm MTV) là một cái kết đẹp cho phần giới thiệu Dự án âm nhạc của Bài Hát Việt tháng 9 năm 2012.
 
Kết quả:

Bài hát ấn tượng do khán giả bình chọn: Ca khúc “Nơi ta bắt đầu” của tác giả Khắc Hưng - do ca sĩ Trung Quân và Nguyễn Ngọc Anh trình bày

Ca sĩ thể hiện hiệu quả: Nhóm KOP Band với ca khúc “Nhắm mắt” do chính nhóm sáng tác

Phối khí hiệu quả: Nhạc sĩ Sơn Hải, phối khí cho ca khúc “Đếm ngược” của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, do ca sĩ Việt Anh trình bày

Bài hát của tháng: Ca khúc “Mùa yêu đầu” do Đinh Mạnh Ninh sáng tác và trình bày.
 
Vĩnh Ngọc
Ảnh: Bá Ngọc