Diệp Bảo Ngọc ngưỡng mộ tổ ấm 50 năm của NSƯT Mạnh Dung - Thanh Dậu

(Dân trí) - Tại nhà riêng NSƯT Mạnh Dung, Diệp Bảo Ngọc bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc 50 năm của bậc tiền bối. NSƯT Mạnh Dung từng là kép chính nổi tiếng với gần 100 vở cải lương và được khán giả truyền hình biết đến qua hình ảnh ông già Nam bộ chất phác trong Đất phương Nam.

Mới đây, diễn viên Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Thanh Tài, My Trần cùng dàn diễn viên trẻ đến thăm và chúc Tết nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Mạnh Dung, Thanh Dậu. Đây là chương trình nhằm tri ân và giúp nghệ sĩ trẻ hiểu hơn về đóng góp thế hệ đi trước với nghệ thuật.
Mới đây, diễn viên Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Thanh Tài, My Trần cùng dàn diễn viên trẻ đến thăm và chúc Tết nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Mạnh Dung, Thanh Dậu. Đây là chương trình nhằm tri ân và giúp nghệ sĩ trẻ hiểu hơn về đóng góp thế hệ đi trước với nghệ thuật.
Nghệ sĩ Mạnh Dung tên thật là Đoàn Mạnh Dung, sinh năm 1939. Năm 18 tuổi, ông trở thành diễn viên của đoàn cải lương Chuông Vàng, Hà Nội. Tại đây, ông quen và kết hôn với nghệ sĩ Thanh Dậu. Nghệ sĩ Mạnh Dung từng là kép chính nổi tiếng với gần 100 vở cải lương, trong đó có vở Bạch Xà nương, Tống Chân - Cúc Hoa, Lục Vân Tiên...
Nghệ sĩ Mạnh Dung tên thật là Đoàn Mạnh Dung, sinh năm 1939. Năm 18 tuổi, ông trở thành diễn viên của đoàn cải lương Chuông Vàng, Hà Nội. Tại đây, ông quen và kết hôn với nghệ sĩ Thanh Dậu. Nghệ sĩ Mạnh Dung từng là kép chính nổi tiếng với gần 100 vở cải lương, trong đó có vở Bạch Xà nương, Tống Chân - Cúc Hoa, Lục Vân Tiên...
Năm 1984, ông trở thành giảng viên trường Trung cấp Điện ảnh miền Nam (nay là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM). Nghệ sĩ Mạnh Dung đã được phong danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho sự nghiệp giảng dạy.
Năm 1984, ông trở thành giảng viên trường Trung cấp Điện ảnh miền Nam (nay là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM). Nghệ sĩ Mạnh Dung đã được phong danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho sự nghiệp giảng dạy.
Nghệ sĩ Mạnh Dung (ngoài cùng bên trái) được khán giả truyền hình biết đến qua hình ảnh ông già Nam bộ chất phác, hồn hậu trong các phim Đất phương Nam, Những đứa con thành phố, Nghiệt Oan, Bình minh Châu Thổ, Cá rô anh yêu em...
Nghệ sĩ Mạnh Dung (ngoài cùng bên trái) được khán giả truyền hình biết đến qua hình ảnh ông già Nam bộ chất phác, hồn hậu trong các phim Đất phương Nam, Những đứa con thành phố, Nghiệt Oan, Bình minh Châu Thổ, Cá rô anh yêu em...
Tại nhà riêng nghệ sĩ ưu tú Mạnh Dung, Diệp Bảo Ngọc (bên phải) bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc 50 năm bền chặt của bậc tiền bối.
Tại nhà riêng nghệ sĩ ưu tú Mạnh Dung, Diệp Bảo Ngọc (bên phải) bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc 50 năm bền chặt của bậc tiền bối.
NSƯT Mạnh Dung chia sẻ, mình cùng NSƯT Thanh Dậu bén duyên trong những lần đi diễn. Bí quyết hạnh phúc của riêng họ là sự yêu thương và trân trọng dành cho nhau từ trái tim. Bên cạnh đó, dù bận rộn đến mấy, bữa cơm gia đình luôn là điều không nên thiếu trong mỗi ngày. Xúc động hơn. khi nghe dàn sao trẻ dành lời chúc Tết âm cúng, hai nghệ sĩ ưu tú bật khóc và ôm chặt các nhân tố trẻ.
NSƯT Mạnh Dung chia sẻ, mình cùng NSƯT Thanh Dậu bén duyên trong những lần đi diễn. Bí quyết hạnh phúc của riêng họ là sự yêu thương và trân trọng dành cho nhau từ trái tim. Bên cạnh đó, dù bận rộn đến mấy, bữa cơm gia đình luôn là điều không nên thiếu trong mỗi ngày. Xúc động hơn. khi nghe dàn sao trẻ dành lời chúc Tết âm cúng, hai nghệ sĩ ưu tú bật khóc và ôm chặt các nhân tố trẻ.
Diệp Bảo Ngọc ngưỡng mộ tổ ấm 50 năm của NSƯT Mạnh Dung - Thanh Dậu - 7
Sau khi đến thăm nhà nghệ sĩ ưu tú Mạnh Dung, và Thanh Dậu, dàn sao tiếp tục đến tổ ấm nghệ sĩ nhân dân Thế Anh.
Sau khi đến thăm nhà nghệ sĩ ưu tú Mạnh Dung, và Thanh Dậu, dàn sao tiếp tục đến tổ ấm nghệ sĩ nhân dân Thế Anh.

Nghệ sĩ Thế Anh sinh ra tại một làng quê bình dị thuộc xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Ông là con thứ 3 trong một gia đình khá giả, mẹ là một tiểu thương, cha ông là người học hành đỗ đạt xuất sắc.

Ông nổi danh qua những vai diễn như Trung úy Phương (Nổi gió), Ba Duy (Mối tình đầu), Dư (Đường về quê mẹ), sĩ quan tên lửa (Em bé Hà Nội), thiếu tá Vĩnh Quán (Tự thú trước bình minh), chúa Trịnh Sâm (Đêm hội Long Trì), đại tá Võ (Chiến trường chia nửa vầng trăng), ông chủ rạp (Gánh xiếc rong), ông Cọp (Điện Biên Phủ)...

Song hành cùng đoàn nghệ sĩ trẻ còn có sự góp mặt của Minh Luân. Trước gia tài phim ảnh đồ sộ của nghệ sĩ Thế Anh, Minh Luân bày tỏ sự ngỡ ngàng và ngưỡng mộ những đóng góp to lớn của thế hệ đi trước.

Sau khi chúc Tết và nhận những món quà ý nghĩa, NSND Thế Anh căn dặn dàn sao trẻ những lời chân thành: "Người Việt Mình quá giỏi, những nhân tố trẻ ngày thêm nhiều và được công nhận. Thế nên điện ảnh cũng vậy, cần sự đột phá từ tư duy, cách làm để mang tầm vóc mới. Các cháu là người trẻ, phải có cống hiến hết lòng, định hướng rõ ràng và nói không với tai tiếng đểtrở thành hình mẫu nghệ sĩ lý tưởng".

Phương Nhung
Ảnh: Vũ Huy Bình