Diễn viên Thanh Trúc: "Lấy chồng đại gia có rất nhiều hiểm họa"

(Dân trí) - 3 năm sau khi chia tay nam diễn viên Khương Ngọc, Thanh Trúc đã có thể bình tâm nhắc lại những chuyện đã qua sau khoảng thời gian stress trượt dài. Cô có cách nhìn văn minh khi nhắc đến người thứ 3. Nữ diễn viên cũng cho rằng: “Lấy chồng đại gia sẽ có rất nhiều “hiểm họa”.

Thanh Trúc hát Vết thương cuối cùng tại Tình Bolero - Phiên bản nghệ sĩ 2017

Thực hư chuyện Thanh Trúc mâu thuẫn với Á hậu Hà Thu

Sau Chung kết Tình Bolero 2017, xuất hiện tin đồn giải Quán quân của Hà Thu không công bằng và tin đồn khác cho rằng, Thanh Trúc và Hà Thu có mâu thuẫn nên bạn không lên sân khấu chúc mừng cô ấy?

Thanh Trúc đạt hạng Ba tại Tình bolero phiên bản nghệ sĩ 2017.
Thanh Trúc đạt hạng Ba tại Tình bolero phiên bản nghệ sĩ 2017.

Trúc và Thu không hề có mâu thuẫn gì. Ngay trước thềm chung kết, Trúc phải truyền nước biển vì kiệt sức. Khi khán giả lên sân khấu tặng hoa cho Thanh Trúc quá đông, Trúc có dấu hiệu chóng mặt. Huỳnh Đông khuyên tôi nên về nghỉ liền kẻo ngất xỉu.

Lúc nhận giải xong, tôi chỉ kịp nói chúc mừng Hà Thu và sau đó trả lời phỏng vấn liên tục. Khán giả lên sân khấu tặng hoa và chụp ảnh khá đông. Ngoài ra Thu cũng bận rộn trả lời báo giới nên thú thực chúng tôi không thể chụp ảnh chung cùng nhau. Trong cuộc thi không ai coi nhau là đối thủ. Chúng tôi như một gia đình và có sự động viên hỗ trợ nhau suốt chặng đường dài.

Thanh Trúc (thứ 2 từ trái sang) khẳng định cô và Á hậu Hà Thu (thứ 3 từ trái sang) không có mâu thuẫn gì.
Thanh Trúc (thứ 2 từ trái sang) khẳng định cô và Á hậu Hà Thu (thứ 3 từ trái sang) không có mâu thuẫn gì.

Trúc cũng có nghe tin một số khán giả không chấp nhận giải của Hà Thu. Bản thân Trúc cảm thấy mọi người vào Chung kết đều ngang tài ngang sức và ai may mắn trong đêm Chung kết thì cầm được cúp Quán quân thôi.

Giải thưởng một phần là đánh giá, nhận xét của BGK, còn khán giả, mỗi người sẽ có quan điểm riêng. Có người sẽ thích anh Huỳnh Đông hoặc có người thích giọng trầm của Trúc khi hát bolero, có người thích sự từng trải của chú Vũ Thanh, người khác lại yêu mến và thích giọng hát trong trẻo của Hà Thu. Tất cả mọi người đều có lượng khán giả nhất định. Ai cầm cúp Quán quân cũng sẽ phải chịu áp lực, rất tội cho Thu bị đào bới khuyết điểm nhiều hơn.

Trúc thấy nhiều đồng nghiệp cấm cản rất vô lý. Nghệ thuật là đam mê không giới hạn, nếu có ước mơ thì cứ theo đuổi, mình không có quyền dập tắt ước mơ của ai, Thanh Trúc nói.
"Trúc thấy nhiều đồng nghiệp cấm cản rất vô lý. Nghệ thuật là đam mê không giới hạn, nếu có ước mơ thì cứ theo đuổi, mình không có quyền dập tắt ước mơ của ai", Thanh Trúc nói.

Gần đây, nhiều nghệ sĩ phản ứng xung quanh việc hot girl Chi Pu lấn sân ca hát, với tư cách là một đồng nghiệp, quan điểm của Thanh Trúc ra sao?

Cũng như một số anh chị trong nghề, Trúc thấy nhiều đồng nghiệp cấm cản rất vô lý. Nghệ thuật là đam mê không giới hạn, nếu có ước mơ thì cứ theo đuổi, mình không có quyền dập tắt ước mơ của ai. Quan trọng nhất đối với người nghệ sĩ là khán giả có đón nhận và chấp nhận hay không thì còn tùy thuộc vào tài năng của mỗi người.

Còn với tư cách là một khán giả đơn thuần khi nghe Chi Pu hát?

Trúc nghĩ nếu như không thích thì mình tắt đi, không nghe. Là khán giả mình có quyền mà. Chi Pu có thể hát không tốt nhưng tôi vẫn xem được vì MV khá dễ thương. Tôi sẽ nhìn vào những ưu điểm đánh giá còn những điều chưa tốt để bạn ấy có thời gian cố gắng. Thực ra những người hát tốt, hát hay vẫn có khuyết điểm. Đam mê nghệ thuật là một quá trình để mọi người rèn luyện nhiều hơn là chăm chăm chê bai lẫn nhau.

Còn quan điểm về việc cấp chứng chỉ làm nghề cho ca sĩ, Trúc nghĩ gì?

Việc cấp thẻ hay chứng chỉ làm nghề cho ca sĩ tôi thấy không cần thiết. Nghệ thuật là nghề phát triển dựa trên tài năng, đam mê của mỗi người. Bản thân Trúc cũng không phải là người học trong trường lớp kể cả công việc diễn xuất lẫn đi hát.

Khán giả bây giờ rất thông minh và cách đánh giá nghiêm khắc hơn trước đây. Qua thời gian nếu mình làm không tốt thì khán giả sẽ tự động đào thải.

Từng chán nản nghĩ rằng: “Kết hôn đại với ai cho rồi”

Trước khi quay trở lại với nghệ thuật một cách mạnh mẽ, Thanh Trúc từng trải qua khoảng thời gian tự cô lập, đóng cửa lòng sau chuyện buồn đời tư?

Giai đoạn khủng hoảng đó, Trúc bị tăng cân không phanh, áp lực công việc là 1, áp lực mọi người nhìn mình xấu xí gấp 10 lần, đi đâu mọi người cũng chê. Trúc tự giam mình trong phòng và càng như thế càng tăng cân. Lúc đó Trúc nghĩ kết hôn đại với ai cho rồi, sau đó có con rồi giảm cân sau.

May mắn, cách đây 4 tháng, Trúc gặp 1 HLV, Trúc xem người đó là ân nhân, giúp Trúc tập trung cho việc giảm cân và cảm thấy cuộc sống còn nhiều điều để cố gắng hơn nữa. Sau 2 tuần, Trúc đã xuống 4kg. Hiện bây giờ đã giảm được 10kg.

Diễn viên Thanh Trúc: "Lấy chồng đại gia có rất nhiều hiểm họa" - 4

Lúc tính “lấy đại ai đó”, Trúc có tìm hiểu ai không?

Thực ra có nhiều người biết Trúc từ lâu “canh me” muốn cưới Trúc. Nhưng càng lớn, Trúc càng kén hơn, thấy mọi người cưới nhau dễ dàng quá, sau đó lại li dị. Trúc không thích như vậy nên chẳng thà… ế, hơi khó khăn một chút nhưng tìm đúng đối tượng của mình.

Cho dù có đến 35 tuổi cũng được, lúc đó Trúc chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống hôn nhân. Tính Trúc có hơi hướng đàn ông chút xíu. Bản tính nếu mạnh mẽ quá sẽ khiến cuộc sống hôn nhân, gia đình không được êm ấm. Người phụ nữ phải hiểu chuyện, chín chắn mới giữ được hạnh phúc riêng tư.

Trúc thích mẫu người như thế nào?

Trúc tin vào tình yêu sét đánh, thích một người đàn ông ít nói, bản lĩnh và phải đặt công việc lên đầu tiên, phải có sự nghiệp.

Người đàn ông đó phải có nhiều tiền?

Không, nghiêm túc với sự nghiệp khác với nhiều tiền. Trúc rất sợ tiền bạc, danh vọng. Trúc theo đạo Phật nên cảm nhận nếu tiền bạc, danh vọng đến với mình nhiều quá thì những điều xấu xa cũng đến với mình luôn nên Trúc thiên về cuộc sống bình yên, trời cho sao nấy hưởng.

“Lấy chồng đại gia sẽ có rất nhiều “hiểm họa” xung quanh”

Trúc không thấy ghen tị với nhiều người đẹp có đại gia chống lưng, không phải lo tất bật chạy show sao?

Mỗi người có một đam mê, chạy show ca hát là việc Trúc yêu thích. Sau nhiều năm đi làm Trúc đã tự mua nhà, mua xe. Mẹ luôn dạy Trúc tự mình kiếm tiền không dựa dẫm vào ai.

Cuộc sống có thể không đủ đầy được như các chị lấy đại gia nhưng Trúc hài lòng. Trúc cảm thấy nếu chồng là một đại gia sẽ có rất nhiều “hiểm họa” xung quanh. Xách túi hiệu hay không thì cuối đời cũng thế, mình không hơn ai được điều gì. Đi ra ngoài được nhiều người yêu mến và thấy mình sống tốt mới là quan niệm sống của Trúc.

Trúc cảm thấy nếu chồng là một đại gia sẽ có rất nhiều “hiểm họa” xung quanh. Xách túi hiệu hay không thì cuối đời cũng thế, mình không hơn ai được điều gì.
"Trúc cảm thấy nếu chồng là một đại gia sẽ có rất nhiều “hiểm họa” xung quanh. Xách túi hiệu hay không thì cuối đời cũng thế, mình không hơn ai được điều gì".

Khoảng thời gian mất ngủ triền miên, tìm đến rượu, bia để ngủ

Việc sợ giàu, sợ nhiều tiền có mâu thuẫn với quá khứ nghèo khổ mà Trúc từng trải qua không?

Nhiều người vì tuổi thơ nghèo khó nên rất sợ nghèo nhưng Trúc có quan điểm khác chút xíu, có tiền hay nghèo khổ vẫn sống được.

Trước khi đi diễn, Trúc từng làm lễ tân. Trúc nghĩ mình có đôi tay, khối óc thì chắc chắn sống được, nếu không làm nghệ thuật, Trúc còn có rất nhiều nghề khác để sống, kể cả bán hàng rong ngoài đường cũng được, miễn là mình sống sạch, sống tốt còn hơn bất chấp, đánh đổi bằng mọi giá rồi không ngẩng mặt được với ai.

Khi nhắc về tuổi thơ thì Thanh Trúc mạnh mẽ nhưng trong chuyện tình cảm bạn lại yếu đuối hơn thì phải, bằng chứng là khoảng thời gian stress dữ dội sau khi chia tay diễn viên Khương Ngọc?

Yêu nhau tới 6 năm, mọi thứ đã trở thành thói quen, để cân bằng lại trong một sớm một chiều là chuyện rất khó khăn. Có một thời gian tôi mất ngủ triền miên, sa đà vào rượu, bia để ngủ.

Tôi có những ngày chôn chân trong phòng, yếu đuối, khóc vì không chấp nhận một thực tạ như vậy. Nhưng sau đó, Trúc lại trở về với công việc, không để mình trượt dài.

Người thứ 3 không phải nguyên nhân chính dẫn đến chia tay

Hai người có gặp lại nhau sau chia tay không?

Chúng tôi chia tay đến nay đã được 3 năm. Cách đây 1 năm cả hai có vô tình gặp. Chỉ vừa nghe một chút xíu tên là né, có lẽ Ngọc nghĩ rằng mình có lỗi với tôi nên né trước. Quan niệm của tôi là không ai có lỗi chỉ là hết duyên thôi. Chia tay là cách giữ những điều tốt đẹp cho nhau. Tôi và anh ấy nếu có đến với nhau sẽ tiếp tục giận hờn, gây nhau thì còn mệt mỏi hơn.

Khoảng thời gian trục trặc, Trúc có níu kéo không?

Trúc níu kéo hết sức có thể nhưng trục trặc từ những điều nhỏ. Có lẽ do tình yêu không đủ lớn để vượt qua.

Có người thứ 3 trong câu chuyện của hai bạn không?

Có nhưng người thứ 3 không góp phần quá nhiều trong chuyện cả hai chia tay.

Với cảm xúc thông thường, Trúc có hận người thứ 3 không?

Trúc thấy hơi lạ là tại sao có người con gái khi quen người khác lại không tìm hiểu anh ấy còn yêu bạn gái không, muốn quen bạn trai mình quá nên bất chấp mọi thứ.

Nhưng người đàn ông không chấp nhận thì sao người thứ 3 có cơ hội?

Trúc nghĩ đàn ông khi sinh ra bản chất là vậy rồi, phụ nữ sinh ra là chịu thiệt thòi. Quan trọng mình chọn người đàn ông ấy vào thời điểm nào thôi.

Sau những đổ vỡ đó, cách yêu của Trúc có khác?

Bây giờ Trúc quan niệm nếu có yêu ai khác sẽ là cái tình nhiều hơn, có thể đi đường dài và chung hướng suy nghĩ hay không chứ không phải lúc nào cũng tranh luận lấy được.

Cảm ơn Thanh Trúc!

Phương Nhung
Ảnh: NVCC