Diễn viên Mỹ Duyên chia sẻ lý do trở lại với phim điện ảnh

(Dân trí) - “Cô Cô là một nhân vật tương đối huyền bí, đôi khi kỳ quái trong ứng xử, nhưng tận sâu bên trong lại là một người có tấm lòng rất bao dung”. Diễn viên Mỹ Duyên chia sẻ về vai diễn mà cô quay lại điện ảnh sau 8 năm vắng bóng.

Sau thời gian được chú ý với nhiều vai diễn trong các phim điện ảnh Việt Nam, diễn viên Mỹ Duyên bất ngờ tạm ngưng tất cả các công việc phim ảnh, kết hôn và dành nhiều thời gian cho gia đình cũng như chăm sóc cô con gái của mình. Gần đây, có thông tin Mỹ Duyên đã nhận lời quay trở lại với phim điện ảnh trong một vai hoàn toàn mới lạ. Dân Trí đã có cuộc trò chuyện với diễn viên Mỹ Duyên về vai diễn và cuộc sống của cô trong suốt thời gian qua.

Bước ngoặc để trở lại điện ảnh

Lâu lắm rồi chị mới xuất hiện lại với điện ảnh?

Đúng là lâu lắm rồi tôi mới xuất hiện trở lại trong một phim điện ảnh, tính ra cũng đã gần 8 năm sau bộ phim gần nhất. Thế nên, việc quay lại với phim trường đúng là một cột mốc điện ảnh lớn của tôi.

Diễn viên Mỹ Duyên trở lại phim ảnh với vai diễn hài hước sau 8 năm vắng bóng
Diễn viên Mỹ Duyên trở lại phim ảnh với vai diễn hài hước sau 8 năm vắng bóng

Vì sao chị nhận lời trở lại ?

Thứ nhất đây là một vai diễn rất hấp dẫn tôi, thứ hai là là nó thay đổi hình tượng quen thuộc bấy lâu nay và thứ 3 là kịch bản phim rất thú vị. Còn nếu nói điều quan trọng nhất, tôi nghĩ đây là cơ hội để mình bước vào một vai diễn khác với mình từ trước đến nay, mang lại dấu ấn đặc biệt cho khán giả của mình. Ngoài ra, đây là một bộ phim hấp dẫn và rất lạ cả về không gian lẫn bối cảnh, nên thú thật là tôi không phải phân vân quá nhiều khi quyết định tham gia bộ phim.

Chị có thể bật mí về vai diễn này tính cách như thế nào để thu hút chị?

Cô Cô là một nhân vật tương đối huyền bí, đôi khi kỳ quái trong ứng xử, nhưng tận sâu bên trong lại là một người có tấm lòng rất bao dung. Phải nói là kịch bản phim đã mở ra cho tôi nhiều góc độ sáng tạo hơn cho vai diễn này chứ không bị đóng khung. Về tạo hình nhân vật, cũng đã có nhiều thay đổi so với kịch bản gốc. Tôi đã mất hơn 2 tuần trên sàn tập võ để chuẩn bị tốt nhất cho vai diễn. Và điều mới lạ nhất ở Cô Cô là có những mảng miếng hài hước song hành với kungfu, đây cũng là một thứ áp lực nho nhỏ để tôi phải vượt qua vì trước giờ tôi chưa diễn hài nhiều đến thế trên phim điện ảnh.

Chị kỳ vọng gì với vai diễn này?

Bất cứ vai diễn nào tôi nhận đều đặt nhiều kỳ vọng vì như vậy thì mình mới làm hết khả năng được. Vai Cô Cô là một vai rất sáng tạo, không hề “đụng hàng”… và nhất là phù hợp với cả độ tuổi diễn viên như tôi bây giờ. Cô Cô sẽ tạo ra một hình ảnh rất khác về Mỹ Duyên trong mắt khán giả, tôi tin là như thế!

Hình ảnh trong vai diễn mới của Mỹ Duyên sẽ sớm ra mắt công chúng
Hình ảnh trong vai diễn mới của Mỹ Duyên sẽ sớm ra mắt công chúng

Trong thời điểm đang được chú ý tại sao chị ngưng đóng phim, mà lại ngưng đóng phim trong thời gian khá dài như vậy?

Vấn đề là ở độ tuổi của tôi bị lỡ cỡ, đóng vai trẻ thì hơi khó, đóng vai lớn tuổi thì chưa chín muồi nên mình cũng phải đợi một khoảng thời gian nào đó như là một khoảng lặng cần thiết, để sau đó mình đủ tự tin bước vào một hình tượng mới.

Sau thời gian khá dài mới trở lại đóng phim, chị có gặp khó khăn gì không?

Không làm phim điện ảnh nhưng tôi vẫn diễn sân khấu Idecaf thường xuyên, vẫn trau dồi nghề nghiệp mỗi ngày nên tôi nghĩ là kinh nghiệm diễn xuất càng lúc càng nhiều lên chứ không hề sợ bị lục nghề, càng ngày càng vững chắc hơn. Vừa rồi tôi mới tham gia vở mới nhất của Idecaf là Ngày xửa ngày xưa, ngoài ra tôi vẫn diễn thường xuyên các vở khác như Trùm lừa, Bikini…

Trong phim có phân đoạn chị khoe body với áo tắm bikini, chị có thể chia sẻ vì sao chị nhận lời đóng cảnh này?

Thật sự là kịch bản ban đầu không có cảnh này, thế nên khi đọc kịch bản đã chỉnh sửa lần cuối trước khi ra hiện trường tôi hơi… sốc. Dẫu sao thì gần đây tôi cũng vừa sinh em bé mà trước giờ cũng không quen với việc hở hang trước ống kính. May mắn là cuối cùng tôi thỏa thuận được với đạo diễn là sẽ mặc bikini một mảnh thôi, vừa đảm bảo được cảnh quay cần thiết nhưng cũng vừa che dấu được những khuyết điểm trên cơ thể của một diễn viên không còn trẻ như tôi. Xưa giờ tôi chưa bao giờ ăn kiêng cả, chỉ là sau 5h chiều thì luôn luôn ăn rất ít để không bị tăng cân quá nhiều nên lúc lên hình tôi nghĩ cũng… ổn.

Mỹ Duyên với trang phục bikini trong phim
Mỹ Duyên với trang phục bikini trong phim

Những màn kungfu trong phim là do chị thể hiện hay của diễn viên đóng thế?

Tôi xuất thân là một diễn viên múa nên về các động tác mô phỏng võ thuật tương đối là dễ thực hiện. Trừ những phân đoạn đòi hỏi nhào lộn khá nhiều thì tôi mới cần diễn viên đóng thế còn lại thì tôi đều tự mình đảm nhận, đặc biệt là với các cảnh cận đòi hỏi biểu cảm trên gương mặt diễn viên tôi đều xin được làm hết mặc dù đạo diễn vẫn hay can ngăn. Trong phim sẽ có một cảnh cực khó với tôi là từ dưới đất bay lên không trung, vừa bay vừa xoay người để thi triển công phu.

Cuộc sống bận rộn từ khi có con

Chị im lặng với báo giới và khán giả trong thời gian khá dài, chị có sợ mình bị quên lãng?

Với tôi có điều gì đó mới mẻ thì mới đưa lên báo, chứ cái gì cũng đưa lên thật sự là không hay. Việc chia sẻ thông tin quá nhiều đó cũng là con dao hai lưỡi, mà thời gian qua tôi cũng không có gì mới nên nếu cứ trả lời báo chí thì lại dễ gây ra nhàm chán.

Thời gian qua cuộc sống chị có gì thay đổi?

Dĩ nhiên là cuộc sống tôi thay đổi rất nhiều, nhưng tất cả những thay đổi đó đều làm tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn. Khi ở một mình thì mình không lo cho ai hết, có nhiều thời gian cho bản thân, nhưng đổi lại là không có ai chia sẻ, còn giờ thì cực hơn vì phải chăm sóc cho gia đình nhưng đổi lại mình có nhiều niềm vui hơn, chuyện gì xảy ra cũng luôn có gia đình bên cạnh. Ngày thứ 7 và Chủ nhật là ngày con tôi tôi ở nhà nên đó là khoảng thời gian tôi bận bịu nhất vì luôn đưa bé đi chơi công viên hay đi xem phim…

Chị có thể chia sẻ một chút với khán giả về những thiên thần nhỏ của chị?

Đến thời điểm này tôi chỉ có một baby và bạn ấy mới 3 tuổi. Và tuổi này mọi người vẫn hay nói là khá cứng đầu, bé cũng rất hiếu động nên lúc nào tôi cũng phải dõi theo vì cứ sợ bé nghịch quá thì dễ gây ra thương tích cho bản thân.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này và chúc chị sẽ có một sự trở lại thành công.

Băng Châu