Diễn viên Lan Phương: “Tôi không thích sống chung với mẹ chồng”

(Dân trí) - Khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân, nữ diễn viên Lan Phương đã thẳng thắn chia sẻ về quan điểm “làm dâu” của mình, đặc biệt cô thừa nhận rằng không hề thích sống chung với mẹ chồng.

Thời gian vừa qua, diễn viên Lan Phương tiếp tục tạo dấu ấn với vai diễn Uyên Lam trong dự án phim “Một nửa nanh cọp” và cô giáo trong phim điện ảnh “Cô gái đến từ hôm qua”… Lan Phương là một trong số những nghệ sĩ “Nam tiến” gặt hái được nhiều thành công từ lĩnh vực truyền hình đến điện ảnh trong showbiz Việt.

Mỹ nhân “Hà thành” nổi tiếng qua vai diễn Mai Lan trong phim truyền hình dài tập “Cô gái xấu xí”
Mỹ nhân “Hà thành” nổi tiếng qua vai diễn Mai Lan trong phim truyền hình dài tập “Cô gái xấu xí”

Thành công trên con đường sự nghiệp thế nhưng ở phương diện tình cảm của nữ diễn viên khá “lận đận” vì năm nay ở tuổi 34 mà cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện “lấy chồng”.

Sau mối tình đổ vỡ với bạn trai Tây, Lan Phương trở nên kín tiếng về chuyện đời tư hơn, cô không còn chia sẻ nhiều về cuộc sống tình cảm hiện tại mà chủ yếu tập trung vào công việc. Nhưng khi được hỏi về mẫu đàn ông lý tưởng thì chị cũng đã bật mí rằng bản thân mình sẽ “xiêu lòng” bởi một người đàn ông biết nấu ăn.


Diễn viên Lan Phương có một niềm yêu thích cực kì lớn với ẩm thực, cô vui vẻ chia sẻ: “Một anh chàng nấu ăn ngon là tôi “đổ” ngay thôi”.

Diễn viên Lan Phương có một niềm yêu thích cực kì lớn với ẩm thực, cô vui vẻ chia sẻ: “Một anh chàng nấu ăn ngon là tôi “đổ” ngay thôi”.

Vì tự lập ngay từ nhỏ nên bản thân Lan Phương hài lòng về cuộc sống hiện tại, với phương châm sống “mình thích gì thì làm nấy”, không phụ thuộc bởi ai.
Vì tự lập ngay từ nhỏ nên bản thân Lan Phương hài lòng về cuộc sống hiện tại, với phương châm sống “mình thích gì thì làm nấy”, không phụ thuộc bởi ai.
Cô cho biết: “Trong tôi tồn lại hai phần của cuộc sống: truyền thống và hiện đại. Tôi có thiên hướng sống hiện đại nhiều hơn. Trong tình yêu của tôi cũng vậy, luôn để cảm xúc được tự do hòa hợp để tìm kiếm sự thăng hoa”.
Cô cho biết: “Trong tôi tồn lại hai phần của cuộc sống: truyền thống và hiện đại. Tôi có thiên hướng sống hiện đại nhiều hơn. Trong tình yêu của tôi cũng vậy, luôn để cảm xúc được tự do hòa hợp để tìm kiếm sự thăng hoa”.

Nữ diễn viên cũng thú nhận rằng mình rất lười nấu ăn vì lịch di chuyển dày đặc để tham gia vào các bộ phim hay chương trình.

“Một năm tôi vào bếp chắc được khoảng vài lần. Tôi không thích nấu ăn lắm. Tôi chỉ có động lực khi nấu ăn cho bố mẹ và bạn trai thôi. Chính vì không phải là người phụ nữ của bếp núc nên tôi chỉ hướng tới một gia đình riêng và không có suy nghĩ rằng sẽ sống chung với mẹ chồng”.

Băng Châu