LHP Cannes lần thứ 61:

Điện ảnh Pháp, Ý: “Sắc” mới từ Cành cọ vàng

(Dân trí) - Bộ phim "Entre les murs" của điện ảnh Pháp đã giành giải Cành cọ vàng dành cho phim hay nhất tại LHP Cannes lần thứ 61. Đêm trao giải diễn ra vào tối 25/5 tại Cannes (giờ Pháp) đã khép lại 11 ngày sôi động của một trong những LHP "già" nhất thế giới.

Entre les murs của đạo diễn Laurent Cantet được xây dựng dựa trên cuổi tiểu thuyết tự truyện của nhà văn Francois Begaudeau, là bộ phim đầu tiên của điện ảnh Pháp giành chiến thắng tại LHP Cannes kề từ năm 1987 đến nay.

 

Cảnh phim Entre les murs được xây dựng trong bối cảnh một trường học tại Pháp, nơi những vấn đề cá nhân, sự phân biệt chủng tộc và cả những sự thực được phơi bày. Entre les murs phản ánh cuộc sống và những vấn đề nóng hổi về bạo lực và chính trị đang ngày một phổ biến tại các trường học tại Pháp.

 

Đạo diễn Laurent cho biết, bộ phim Entre les murs của ông không chỉ nhằm vào những khán giả lớn tuổi và tác phẩm còn muốn chuyển tải một số thông điệp tới những khán giả trẻ.

 

Điện ảnh Pháp, Ý: “Sắc” mới từ Cành cọ vàng - 1

 Nam diễn viên Robert De Niro (trái) trao giải Cành cọ vàng

dành cho phim hay nhất cho đạo diễn Laurent Canet

 

Giải thưởng Grand Prix (giải thưởng vàng) của LHP Cannes năm nay đã thuộc về bộ phim Gomorra của điện ảnh Ý. Gomorra cũng là một tác phẩm được xây dựng dựa trên một câu chuyện có thật về những người sống dựa vào sự bảo hộ của lực lượng cảnh sát suốt 2 năm.

 

Giải thưởng của hội đồng giám khảo cũng thuộc về một bộ phim của điện ảnh Ý - Il Divo. Phim tái dựng lại cuộc đời của cựu thủ tướng Giulio Andreotti do đạo diễn Paolo Sorrentino “nhào nặn”.

 

Điện ảnh Pháp, Ý: “Sắc” mới từ Cành cọ vàng - 2

  Nam diễn viên Benicio del Toro nhận giải Nam diễn viên

xuất sắc nhất từ tay nữ diễn viên Valerie Lemercier

 

Điện ảnh Pháp, Ý: “Sắc” mới từ Cành cọ vàng - 3
  Nữ diễn viên xuất sắc nhất - Sandra Corveloni (trái)

 

Giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất được trao cho Benicio del Toro với vai diễn vị lãnh tụ vĩ đại Ernesto "Che" Guevara trong bộ phim Che của đạo diễn Steven Soderbergh. Còn giải nữ diễn viên xuất sắc nhất đã thuộc về Sandra Corveloni, với vai diễn người mẹ dũng cảm trong bộ phim Linha de Passe của điện ảnh Brazil.

 

Giải thưởng đặc biệt dành cho những người có cống hiến đặc biệt cho điện ảnh thế giới đã được trao cho hai tên tuổi lớn - nữ diễn viên Catherine Deneuve và nam diễn viên Clint Eastwood.

Điện ảnh Pháp, Ý: “Sắc” mới từ Cành cọ vàng - 4

Đạo diễn Paolo Sorrentino nhận giải thưởng

của hội đồng nghệ thuật cho bộ phim Il Divo

 

Điện ảnh Pháp, Ý: “Sắc” mới từ Cành cọ vàng - 5

 Nữ diễn viên kỳ cựu của điện ảnh Pháp Catherine Deneuve nhận giải thưởng cống hiến đặc biệt từ chủ tịch ban giám khảo Sean Penn.

 

Điện ảnh Pháp, Ý: “Sắc” mới từ Cành cọ vàng - 6

Nữ diễn viên người Mỹ Faye Dunaway trao giải đạo diễn

xuất sắc nhất cho đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ Nuri Bilge Ceylan

 

Kết quả lễ trao giải LHP Cannes lần thứ 61

 

Cành cọ vàng: Entre les murs

 

Giải thưởng Vàng (Grand Prix): Gomorra

 

Đạo diễn xuất sắc nhất: Nuri Bilge Ceylan với Three Monkeys

 

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Sandra Corveloni

 

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Benicio del Toro

 

Cành cọ vàng dành cho phim ngắn: Megatron

 

Giải thưởng của ban giám khảo: Il Divo

 

Giải thưởng đặc biệt:

Catherine Deneuve trong Un Conte De Noel

Clint Eastwood trong The Exchange

 

Mi Vân

Theo Reuters

Dòng sự kiện: Liên Hoan phim Cannes 2008