Diễm Hương: Tự hào khi lọt Top 14

(Dân trí) - Trả lời phỏng vấn Dân trí sau đêm chung kết Hoa hậu trái đất, Hoa hậu thế giới người Việt Diễm Hương cho biết cô khá hài lòng với thành tích lọt vào Top 14 chung cuộc dù không hoàn toàn thỏa mãn với màn trình diễn của mình trên sân khấu…

Chào Diễm Hương, cảm xúc của bạn như thế nào sau khi lọt vào Top 14 trong đêm chung kết Hoa hậu trái đất?

 

Tôi rất vui với thành tích này, tôi đã nỗ lực hết sức mình suốt thời gian vừa qua và công sức mà tôi bỏ ra đã thật sự được đền đáp. Lọt vào Top 14, giành giải phụ Miss Bikini là một kết quả khiến tôi khá hài lòng.

 

Hương có hài lòng với màn trình diễn của mình trên sân khấu?

 

Thực sự thì tôi chưa hài lòng lắm bởi tôi bị đau chân từ nhiều ngày nay và việc phải liên tục di chuyển bằng giày cao gót khiến chân tôi đau nhức. Trước đêm chung kết tôi thậm chí đã phải xịt thuốc tê vào chân để có thể thoải mái trình diễn hơn.
 
Nhiều khán giả đã kỳ vọng bạn lọt vào sâu hơn Top 14...
 
Tất nhiên đã đi thi thì ai cũng mong muốn đạt thành tích cao. Tôi đã cố gắng hết sức và nhận được nhiều lời khen ngợi từ các thành viên trong ban tổ chức nhưng có lẽ tôi vẫn còn thiếu chút gì đó để có thể tiến sâu hơn.


Diễm Hương: Tự hào khi lọt Top 14 - 1

Diễm Hương trong đêm chung kết HHTĐ

 

Bố mẹ bạn nói gì sau khi biết tin con gái lọt Top 14?

 

Bố mẹ tôi vào Vinpearl từ ngày 2/12 để cổ vũ con gái nhưng do lịch tập luyện kín đặc nên tới sau đêm chung kết (4/12) tôi mới được gặp bố mẹ. Bố mẹ tôi rất mừng vì con gái đi thi có thành tích và luôn động viên tôi nỗ lực hoàn thiện bản thân để xứng với niềm tin yêu của mọi người.

 

Một chút tò mò, lọt Top 14, Diễm Hương có nhận được quà kỷ niệm gì từ BTC không?

 

(Cười), Tôi không nhận được bất cứ món quà vật chất nào nhưng với tôi, món quà tinh thần đã là quá đủ.

 

Kế hoạch của bạn sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu trái đất?

 

Tôi dự định nghỉ ngơi thư giãn cùng cả nhà trong một thời gian và sau đó quay lại trường học. Tôi cũng có rất nhiều kế hoạch tham gia những hoạt động vì cộng đồng bởi tôi luôn xác định, đó là việc ý nghĩa mà một Hoa hậu nên làm.
 
Diễm Hương: Tự hào khi lọt Top 14 - 2

 

Bạn có định tấn công vào làng giải trí không?

 

Tôi đang nghĩ nhiều về những hoạt động xã hội hơn là các hoạt động trong làng giải trí. Tất nhiên là tôi sẵn lòng tham dự những sự kiện văn hóa, giải trí phù hợp với mình.

 

Thời gian qua, Diễm Hương có theo dõi các thông tin về mình trên báo chí?

 

Tôi theo dõi khá thường xuyên, phải nói thực, tôi buồn và có chút băn khoăn khi đọc thấy những lời chê bai hoặc nhận xét không tích cực về mình. Tôi nghĩ không có ai là hoàn hảo, tôi mới 20 tuổi và tôi sẽ hoàn thiện bản thân hơn trong thời gian tới. Tôi sẵn lòng lắng nghe những nhận xét góp ý từ mọi người để hoàn thiện mình và tôi mong được mọi người góp ý chân thành và có tính xây dựng hơn là đơn thuần… chỉ trích.
 
Diễm Hương: Tự hào khi lọt Top 14 - 3

 

Vậy Hương nói sao khi mọi người nói, gần đây Hương hơi chảnh?

 

Tôi nghĩ những người nhận xét như vậy là bởi chưa hiểu rõ về tôi mà thôi. Tôi không phải người chảnh nhưng sau khi đăng quang Hoa hậu, có quá nhiều thay đổi trong cuộc sống của tôi khiến tôi cũng buộc phải có thay đổi để thích nghi. Đừng nhận xét Diễm Hương chảnh nếu chỉ đơn thuần vì tôi từ chối trả lời phỏng vấn qua điện thoại!

 

Cảm ơn Diễm Hương và chúc bạn luôn thành công.
 
Diễm Hương: Tự hào khi lọt Top 14 - 4

 

Thực hiện: Vĩnh Ngọc

 

Dòng sự kiện: Hoa hậu trái đất 2010