Chung kết Vietnam Collection Grandprix 2007:

Đêm thời trang “Không gian của những ước mơ”

(Dân trí) - Đêm chung kết cuộc thi thiết kế thời trang -Vietnam Collection Grandprix 2007 (VCG 2007) diễn ra vào 7 giờ 30 tối nay 23/9, tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa (Hà Nội) với chủ đề “Không gian của những ước mơ”.

Sau sáu tháng phát động cuộc thi Vietnam Collection Grandprix (VCG) 2007 (bắt đầu từ ngày 4/7/2007), từ hơn 1 nghìn thí sinh gửi bài dự thi, 25 người có ý tưởng và bản vẽ xuất sắc đã lọt vào vòng chung kết. Trong 25 thí sinh này, có 13 thí sinh đến từ TPHCM, 5 thí sinh Hà Nội và 7 thí sinh đến từ các tỉnh khác. Vòng thi cuối cùng diễn ra vào tối nay 23/9, mỗi thí sinh sẽ đua tài với 4 mẫu thật và 25 thí sinh là 25 phong cách với sức sáng tạo và cảm nhận riêng biệt.

 

Tính đến nay, VCG đã bước vào năm thứ 9 (1999 - 2007). Từ cuộc thi này nhiều nhà thiết kế đã trưởng thành, làm việc tại các công ty may như Anh Vũ, Ngân Khai, Trọng Nguyên, Thiên Toàn... hoặc xây dựng nhãn hiệu riêng: Nguyên Hàng, Công Trí, Nguyên Sa, Công Khanh, Thế Bảo...

 

Đêm thời trang “Không gian của những ước mơ” - 1
 Mẫu thời trang của Nguyễn Tuyết Vân

 

Thành phần Ban giám khảo năm nay gồm các giáo sư tên tuổi, những nhà thiết kế chuyên nghiệp nước ngoài như Karen Videtic (Trưởng khoa thời trang, Đại học VCU, Viginia Commonwealth, Mỹ), Francine Pairon (Giám đốc sáng tạo và đào tạo Viện mẫu thời trang Pháp - IFM), nhà thiết kế Nhật Bản Koshino Junko, Ji Wenbo (Trung Quốc)... Ngoài ra, một số nhà thiết kế trẻ cũng được bổ sung vào đội ngũ "cầm cân nảy mực" như Vũ Thu Giang, Trương Anh Vũ, Minh Khoa…

 

Nhà thiết kế Minh Hạnh, Viện trưởng Viện mẫu thời trang Việt Nam (FADIN) cho biết, thu nhập hiện tại của các nhà thiết kế thời trang tại các công ty Nhà nước trung bình không dưới 500 USD/tháng.

 

Đêm thời trang “Không gian của những ước mơ” - 2
 Mẫu thiết kế của Lê Hoàng Nguyên

 

“Đây là cuộc thi về thời trang diễn ra hàng năm, rất có ý nghĩa. Những công ty lớn của ngành dệt may Việt Nam như Việt Tiến, Phương Đông... đang “mở rộng vòng tay” đón nhận các nhà thiết kế tương lai. Sau đó, các công ty sẽ tiếp tục đào tạo để đưa tên tuổi của họ đến với thế giới...”, nhà thiết kế Minh Hạnh “gợi mở” thêm.

 

N.Hằng