Đêm thơ “Nguyên Tiêu Nhớ Bác”

(Dân trí) - Tối 6/2 (15/1 Âm lịch), tại Nhà lưu niệm Bác Hồ ở TP. Thanh Hóa đã diễn ra đêm thơ Nguyên Tiêu “Nhớ Bác”. Đây là hoạt động nhằm chào mừng 10 năm ngày thơ Việt Nam và 50 năm Bác Hồ về thăm quê hương Thanh Hóa.

Đêm thơ "Nguyên Tiêu Nhớ Bác" đã thu hút hàng trăm người đến tham dự. Khán giả không chỉ được thưởng thức những bài thơ có âm hưởng sâu lắng, mượt mà qua dọng ngâm ấm áp của các nghệ sĩ, các nhà thơ mà còn được thưởng thức các tiết mục ca nhạc đặc sắc. Đặc biệt là dân ca quan họ và ca trù với sự góp mặt của nhiều nhà thơ và các nghệ sĩ nổi tiếng.

Đến với đêm thơ, khán giả được nghe những bài thơ chúc xuân, mừng năm mới, hay những bài thơ về Rằm tháng Giêng, thưởng những bài thơ của các tác giả khắp mọi miền tổ quốc viết về Bác. Đặc biệt, đọng lại trong lòng mỗi người là những câu thơ, bài thơ do chính Bác sáng tác.

Những người tham gia đêm thơ xúc động khi được nghe lại những câu thơ trong bài thơ "Chúc tết xuân Nhâm Thìn 1952" của Bác Hồ.

Đêm thơ "Nguyên Tiêu Nhớ Bác” góp phần làm tôn thêm vẻ đẹp thơ Việt Nam. Đây cũng là dịp để các nhà thơ giao lưu, trao đổi những tâm tư, tình cảm và những vần thơ hay trong đêm Nguyên Tiêu và trong dịp kỉ niệm Ngày Thơ Việt Nam năm nay tại Thanh Hóa.

Đêm thơ “Nguyên Tiêu Nhớ Bác”   - 1
Đông đảo người dân đến tham dự đêm thơ "Nguyên Tiêu Nhớ Bác”

Đêm thơ “Nguyên Tiêu Nhớ Bác”   - 2

Đêm thơ “Nguyên Tiêu Nhớ Bác”   - 3

Đêm thơ “Nguyên Tiêu Nhớ Bác”   - 4
Đêm thơ còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ biểu diến hát ca trù, quan họ.

Đêm thơ “Nguyên Tiêu Nhớ Bác”   - 5
Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền cũng góp mặt trong đêm thơ với các ca khúc hát về quê hương đất nước và Bác Hồ kính yêu.

Thái Bá