Đêm nhạc Làn sóng xanh 20 năm bất ngờ vắng bóng khán giả lẫn ca sĩ tên tuổi

(Dân trí) - Sân khấu đêm nhạc 20 Làn sóng xanh phải dời thời gian bắt đầu chương trình từ 19h sang 20h nhưng đến phút cuối vẫn "trống vắng" khán giả. Những nghệ sĩ từng gắn bó với Làn sóng xanh như: Phương Thanh, Lam Trường, Cẩm Ly, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm... đều không đến dự.

Tối qua (12/1), tại sân vận động Quân khu 7, TPHCM đã diễn ra đêm nhạc Festival kỷ niệm 20 năm giải thưởng Làn sóng xanh. Tuy nhiên, đêm diễn thiếu dấu ấn và ít nhiều khiến khán giả lẫn nghệ sĩ từng yêu thích thương hiệu này cảm thấy thất vọng.

Trước đó, chương trình Làn sóng xanh đã tổ chức liên tiếp 3 hoạt động để kỷ niệm chặng đường 20 năm: chương trình The hits tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày 14-15/10/2017; đêm vinh danh 12/1 tại sân vận động Quân khu 7.

Thế nhưng, festival 20 năm đã bỏ hẳn phần vinh danh các nghệ sĩ tham gia chương trình trong nhiều năm qua là điều khá đáng tiếc. Ở tiết mục mở màn chỉ có phần chạy thông tin các giải thưởng 20 năm Làn sóng xanh, sau đó là các tiết mục biểu diễn như một đêm nhạc không khác gì bất kỳ đêm nhạc nào khác, thiếu hẳn dấu ấn của Làn sóng xanh như nhiều người mong đợi.

Chia sẻ về cách tổ chức đêm nhạc Làn sóng xanh năm nay vì sao thiếu vắng hạng mục trao giải để vinh danh các ca sĩ gắn bó 20 năm, nhà báo Công Vinh - Trưởng BTC Làn sóng xanh cho biết: "Năm nay là sự kiện đặc biệt của Làn sóng xanh nên chúng tôi chỉ công bố danh sách các nghệ sĩ đoạt giải trong clip mà không tổ chức như mọi năm.

Tôi khẳng định không có việc nghệ sĩ không đến dự mà chương trình bỏ đi phần trao giải theo các hạng mục. Điều này đã được lên kịch bản từ trước. Mọi năm trao giải quan trọng còn năm nay là năm thứ 20, chúng tôi tổ chức như một chương trình festival âm nhạc, để các nghệ sĩ trình diễn là chủ yếu, không tổ chức như mọi năm".

Tuy nhiên, trong đêm trao giải được cho là chờ đợi lại vắng bóng khán giả, ban tổ chức phải dồn lượng người tham gia khán đài lên trên để lấp đầy hàng ghế phía trước. Thời gian biểu diễn từ 19h phải dời sang 20h những vẫn không thể lấp đầy khán đài trước giờ diễn. (Ảnh: Jackie Trịnh)
Tuy nhiên, trong đêm trao giải được cho là chờ đợi lại vắng bóng khán giả, ban tổ chức phải dồn lượng người tham gia khán đài lên trên để lấp đầy hàng ghế phía trước. Thời gian biểu diễn từ 19h phải dời sang 20h những vẫn không thể lấp đầy khán đài trước giờ diễn. (Ảnh: Jackie Trịnh)

Mặt khác, trong năm nay BTC Làn sóng xanh tổ chức bán vé với giá từ 299.000 đồng đến 1.050.000 đồng. Trong thời điểm hiện tại, việc bán vé cho các đêm nhạc là điều “khó nhằn” nên BTC đã quá mạo hiểm khi tung giá vé trong đêm diễn này dẫn đến việc không có khán giả như mong đợi.

Các nghệ sĩ tham gia trong đêm diễn thiếu vắng nhiều tên tuổi làm nên Làn sóng xanh giai đoạn đầu như: Phương Thanh, Lam Trường, Cẩm Ly, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Thanh Thảo... là điều khá đáng tiếc.

Theo BTC từng chia sẻ do các nghệ sĩ không thu xếp được thời gian cùng BTC nên không thể tham dự chương trình lần này.

Một số tiết mục biểu diễn trong chương trình tối qua:

Diva Thanh Lam với ca khúc Không thể và có thể, đây cũng là một trong những ca khúc gắn bó cùng Thanh Lam và Làn sóng Xanh ở thời kỳ đầu.
Diva Thanh Lam với ca khúc "Không thể và có thể", đây cũng là một trong những ca khúc gắn bó cùng Thanh Lam và Làn sóng Xanh ở thời kỳ đầu.
Hồng Nhung biểu diễn ca khúc Giọt sương trên mi mắt và Cho em một ngày vẫn với chất giọng trong trẻo và cao vút
Hồng Nhung biểu diễn ca khúc "Giọt sương trên mi mắt" và "Cho em một ngày" vẫn với chất giọng trong trẻo và cao vút
Mỹ Linh thể hiện hits Tóc ngắn làm nên thương hiệu riêng từ âm nhạc đến hình ảnh của cô trong 20 năm qua
Mỹ Linh thể hiện hits "Tóc ngắn" làm nên thương hiệu riêng từ âm nhạc đến hình ảnh của cô trong 20 năm qua
Dòng sông lơ đãng đã đưa giọng hát Thu Phương đến với khán giả yêu nhạc bằng tình cảm nồng nàn, nhẹ nhàng và đầy da diết
"Dòng sông lơ đãng" đã đưa giọng hát Thu Phương đến với khán giả yêu nhạc bằng tình cảm nồng nàn, nhẹ nhàng và đầy da diết
Lệ Quyên trình diễn hits nhạc trẻ một thời Hãy trả lời em của cô.
Lệ Quyên trình diễn hits nhạc trẻ một thời "Hãy trả lời em" của cô.
3 mẫu của nhóm 1088 Vân Quang Long, Nhật Tinh Anh và Ưng Hoàng Phúc tái hợp
"3 mẫu" của nhóm 1088 Vân Quang Long, Nhật Tinh Anh và Ưng Hoàng Phúc tái hợp
Quang Dũng với Còn đó chút hồng phai
Quang Dũng với "Còn đó chút hồng phai"
Thảo Trang thể hiện phần trình diễn sôi động, ấn tượng khi kết hợp cùng vũ đoàn.
Thảo Trang thể hiện phần trình diễn sôi động, ấn tượng khi kết hợp cùng vũ đoàn.
Cao Thái Sơn
Cao Thái Sơn
Minh Hằng mang xe mô tô lên sân khấu
Minh Hằng mang xe mô tô lên sân khấu
Nam ca sĩ trẻ Đức Phúc
Nam ca sĩ trẻ Đức Phúc
Hòa MinZy
Hòa MinZy
Kasim Hoàng Vũ
Kasim Hoàng Vũ
Rocker Nguyễn
Rocker Nguyễn
Vũ Cát Tường
Vũ Cát Tường

Kết quả Giải thưởng Làn Sóng Xanh 2017:

I. Top 10 bài hát (nhạc sĩ) được yêu thích nhất (theo thứ tự ngẫu nhiên):

1. Lạc trôi - Sơn Tùng MTP

2. Em gái mưa - Vương Quốc Tuân

3. Ghen - Khắc Hưng

4. Có em chờ - Kai Đinh

5. Điều anh biết - Chi Dân

6. Xin đừng lặng im - Dương Khắc Linh & Shin Hồng Vịnh

7. Chạm khẽ tim anh một chút thôi - Tăng Nhật Tuệ

8. Yêu 5 - Rhymastic

9. Yêu là tha thứ - Nguyễn Phúc Thiện

10. Mình là gì của nhau - Nguyễn Phúc Thạch (Only C)

II. Top 5 ca sĩ được yêu thích - Bảng Vàng (theo thứ tự ngẫu nhiên):

1. Đàm Vĩnh Hưng

2. Thu Minh

3. Hồ Ngọc Hà

4. Hà Anh Tuấn

5. Lệ Quyên

Top 5 ca sĩ được yêu thích - Bảng Top Hit (theo thứ tự ngẫu nhiên):

1. Noo Phước Thịnh

2. Hương Tràm

3. Sơn Tùng

4. Tóc Tiên

5. Soobin Hoàng Sơn

Gương mặt triển vọng thuộc về Erik và Hòa Minzy. Đây là giải thưởng do các phóng viên Văn hóa nghệ thuật bình chọn.

Giải Single của năm thuộc về êkip thực hiện single Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP.

Giải Bài hát hiện tượng đã thuộc về Em gái mưa của nhạc sĩ Vương Quốc Tuân (Mr.Siro) với sự thể hiện của ca sĩ Hương Tràm.

Giải Hòa âm phối khí xuất sắc do Hội đồng nghệ thuật bình chọn thuộc về Hoàng Touliver với ca khúc Ngày mai em đi (2017 cover).

Giải Dự án trong năm: See Sing Share - Hà Anh Tuấn

Băng Châu

Ảnh: BTC