Đêm nay, chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam

(Dân trí) - Đến giờ phút này, mọi công tác chuẩn bị cho đêm chung kết “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007” đã hoàn tất. Người Đà Lạt và du khách khắp nơi đang hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc đăng quang của người đẹp nhất đêm hội.

Một sân khấu diện tích 500m2, thiết kế theo mô hình kiến trúc nhà rông mái vòm của bà con dân tộc Tây Nguyên. Có đến 7.000 chỗ ngồi trong đó 600 chỗ cho khách Vip và 4.000 ghế cho khách mời. Tính đến ngày hôm qua, đã có 20 đoàn Đại sứ quán và lãnh sự quán của các nước từ Hà Nội và TP HCM đến Đà Lạt để tham dự đêm chung kết cuộc thi.

 

Hội đồng Giám khảo 13 người là những nhà chuyên môn, những người đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Nhân trắc học, văn hóa, sử học, ngoại giao chấm thi hoa hậu, người đẹp…

 

Trao đổi với Dân trí, nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết: “Qua cuộc thi này, các thí sinh có cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau. Các dân tộc tuy số dân nhiều ít khác nhau, đời sống kinh tế phát triển nhanh chậm khác nhau nhưng những giá trị vật thể và phi vật thể là vô cùng phong phú. Các em thí sinh là người được đại diện cho dân tộc mình để giới thiệu với bạn bè về nét đẹp văn hóa, lịch sử đó”.

 

Để có mặt trong đêm chung kết tối nay, 48 thí sinh đại diện cho 24 dân tộc (Kinh, Bana, Ê đê, Tày, Nùng, Thái, Dao…) từ địa đầu Lũng Cú đến tận cùng đất mũi Cà Mau đã phải vượt qua các vòng sơ tuyển kỹ lưỡng của Ban tổ chức. Những bông hoa đẹp này có độ tuổi từ 18 - 28, không những đẹp về nhan sắc mà trình độ học đa phần đang là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước. Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa sẽ trao vương miện hoa hậu cho người đăng quang.

 

Đêm nay, chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam - 1
Hoàng Nhung: "Với em chuyện thắng thua không quan trọng, mỗi thí sinh dự thi đêm nay đã là một bông hoa đẹp rồi"

 

Từ ngày 11/12, 48 thí sinh thuộc 24 dân tộc đã có mặt tại thành phố Đà Lạt tham dự vòng chung kết cuộc thi. Ngay sau khi làm công tác từ thiện tại trường SOS Đà Lạt và trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật Hoa Phong Lan. Các thí sinh đã tham gia các phần thi của mình như thi chạy bộ, cưỡ ngựa, đua thuyền, đua xe đạp đôi, thi thiền, Yoga, leo núi, nấu ăn…

 

Các thí sinh cũng đã trải qua phần thi trang phục áo tắm trên thác Prenn nên trong đêm chúng kết sẽ không có phần trình diễn này. Đêm nay, sẽ diễn ra 3 vòng thi: thi trang phục truyền thống, trang phục thể thao và trang phục dạ hội qua đó chọn 17 thí sinh đẹp nhất. Từ đó chọn ra 7 thí sinh tham dự vòng thi ứng xử để chọn ra các danh hiệu cao nhất của cuộc thi.

 

Thí sinh Nguyễn Thị Hoàng Nhung (Tày) - ứng cử viên sáng giá nhất cho vương miện đêm nay cho biết: “Em cảm thấy mình đã tự tin lên rất nhiều và sẵn sàng cho đêm nay. Em sẽ thi năng khiếu múa truyền thống “Thiếu nữ bên hoa đào”. Với em chuyện thắng thua không quan trọng, mỗi thí sinh dự thi đêm nay đã là một bông hoa đẹp rồi”.

 

Thí sinh Nguyễn Thị Hương (Giáy) tâm sự: “Lúc trước, có lần tham gia sinh hoạt với các bạn học sinh, khi nói chuyện ai cũng vỗ tay, nhưng khi em nói mình là người dân tộc Giáy thì một vài bạn ồ lên “có dân tộc Giáy à?”. Đến với cuộc thi này, em được tự hào khi giới thiệu mình là người Giáy để cho mọi người biết. Nếu đạt giải, em sẽ mua một cái ti vi về cho làng em xem”.

 

Tất cả thí sinh cũng như du khách khắp nơi đang hồi hộp chờ đợi đêm khai mạc. Đúng vào lúc 20 giờ tối nay (21/12) chương trình “Chung kết đêm hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007” sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

 

Được biết, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam cũng chính là chương trình bế mạc của Festival Hoa Đà Lạt 2007.

 

Cơ cấu giải thưởng Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007:

 

Thí sinh đoạt Vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam sẽ được phần thưởng 100 triệu đồng cùng quà tặng của Ban tổ chức và nhà tài trợ. Ngoài ra còn có một suất học bổng trị giá 7.000 USD tại trường Đại học Cambrige Business School của Singapore.

 

Á hậu 1 phần thưởng 30 triệu đồng, quà và suất học bổng trị giá 3.000 USD, á hậu 2 phần thưởng 20 triệu đồng, quà và suất học bổng 3.000 USD. Các danh hiệu khác được thưởng 15 triệu đồng, học bổng 3.000 USD. Thí sinh đạt các giải khác phần thưởng 5 triệu đồng.

 

 

Công Quang