Đêm “khoe tài” của đôi song tấu Piano Emperor

(Dân trí) - Chương trình sẽ diễn ra tại Nhà Hát Lớn Hà Nội lúc 20h ngày 13/3/2007, với phần biểu diễn của đôi song tấu Piano Emperor lừng danh người Nga: Maxim Mogilevsky và Svetlana Smolina.

Đó là những thông tin nóng sốt về “Chương Trình Hòa nhạc Hennessy” phiên bản đặc biệt.

 

Bộ đôi Maxim Mogilevsky và Svetlana Smolina là những hậu duệ thực sự của trường phái biểu diễn piano danh tiếng của Nga, với sự tinh tế trải nghiệm qua quá trình học tập tại Mỹ, nơi giao thoa giữa phong cách âm nhạc và sự khổ luyện đã làm họ nổi tiếng với phong cách biểu diễn đầy tính nghệ sĩ theo một phong thái mô phạm. Thông qua những tác phẩm độc tấu và song tấu piano với sự hoà trộn giữa kỹ thuật và nghệ thuật trình diễn độc đáo cùng phong cách xây dựng chương trình đầy cá tính, bộ đôi song tấu hứa hẹn sẽ mang đến những giá trị nghệ thuật đỉnh cao cho khán giả, sinh viên và nghệ sĩ chuyên nghiệp của Việt Nam. 

 

Khởi nguồn từ sáng kiến của cố đạo diễn Wes Benson, “Chương trình Hòa Nhạc Hennessy “ ra đời từ năm 1996 với chương trình biểu diễn độc tấu của Nghệ sĩ cello huyền thoại người Nga Mstislav Rostropovich. Đây được xem là chuỗi chương trình đầu tiên quy tụ những tài năng nhạc cổ điển đẳng cấp thế giới biểu diễn tại Việt Nam, vào thời điểm mà sự quyến rũ của dòng nhạc này đang được khai phá.

 

Mỗi năm, trong khuôn khổ chương trình, khán giả được thưởng thức những buổi hòa nhạc đa dạng và tinh tế với sự góp mặt của những nghệ sĩ được mong đợi nhất của thế giới âm nhạc cổ điển đương đại, trong đó có Jean-Yves Thibaudet, Hilary Hahn, Lang Lang, Julian Rachlin, Tam tấu Eroica và tứ tấu St. Lawrence..., cùng với hai chương trình nhạc kịch : “Rigoletto” và “Tình yêu trong Opera”.

 

Đêm “khoe tài” của đôi song tấu Piano Emperor - 1
 

 

Trong đêm diễn tối 13/3 tới đây, song tấu sẽ mở đầu chương trình với Diễn giải Âm nhạc về những chủ đề của vở opera “Eugene Onegin” do Paul Pabst soạn. Sau đó Nghệ sĩ Svetlana Smolina sẽ biểu diễn Tổ khúc hoà nhạc từ vở ballet “The Nutcracker” của Tchaikovsky-Pletnev.  Nghệ sĩ Maxim Mogilevsky sẽ kết thúc phần thứ nhất của chương trình bằng tác phẩm Mộng tưởng về hai mô-típ trong vở “Marriage of Firago” của Mozart của Franz Liszt.

 

Sau giờ nghỉ, song tấu sẽ tiếp tục với phần biểu diễn đã gây tiếng vang lớn của mình, Tổ khúc Số 2 cho Piano song tấu, Opus 17 của Sergei Rachmaninoff.  Song tấu sẽ kết thúc chương trình biểu diễn với Thi phẩm hoà nhạc “La Valse” của Maurice Ravel, phiên bản nhà soạn nhạc viết cho song tấu Piano.

 

Được biết,  phối hợp cùng Ban Tổ Chức Biểu Diễn (Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn - Bộ Văn Hóa Thông Tin) và được sự hỗ trợ của Bộ Văn Hóa Thông tin, Moët - Hennessy Asia Pacific tổ chức “Chương Trình Hòa nhạc Hennessy” - phiên bản đặc biệt - như một bước mở đầu đánh dấu cho “Chương Trình Hòa Nhạc Hennessy lần XI” trong năm 2007.

 

P.V