Quanh nghi vấn đạo nhạc mang tên “Em”:

“Đánh mất” hay “Em”?

(Dân trí) - Nghi vấn đạo nhạc mang tên “Đánh mất” - “Em” đang được đông đảo bloger yêu nhạc và giới trẻ quan tâm. Và bản nhạc đó sự thực là của ai, vẫn là một đáp án ngỏ.

Trao đổi với Dân trí, Mr Siro (Vương Quốc Tuấn), cho biết: “Tôi và Gia Đoàn (Trần Nguyễn Đỗ Khanh) đã cùng nhau sáng tác bài hát Em từ tháng 1/2008, thu âm và tung lên mạng từ ngày 9/2/2008, đến cuối tháng 4 thì đây đã là một bài hát được đông đảo cư dân mạng yêu thích. Đùng cái Đánh mất xuất hiện, lời nhạc y chang bài Em. Một bài hát y như nhau mà ai cũng khẳng định đó là của mình, vậy thì chắc chắn một trong hai là kẻ đánh cắp!”.

 

Lập luận này của Mr Siro được khá đông blogger quan tâm đến vụ việc này xác nhận vì họ từng được Mr Siro gửi nghe bản demo bài hát từ tháng 2/2008. Như vậy, bài hát Em tồn tại trên mạng từ tháng 2/2008 là có thật. Tuy nhiên, khi chúng tôi xác minh từ nhiều nguồn tin thì nhận thấy: ai cũng có cái lý của mình, và ai cũng có điểm đáng ngờ.

 

Đầu tiên là điểm đáng ngờ của nhóm Mr Siro- Gia Đoàn. Điểm đáng ngờ về quyền tác giả của Mr Siro xuất phát từ thông tin của biên tập viên chương trình Giai điệu tình yêu ngày 29/4 (Đài Phát thanh truyền hình Bình Dương) - chương trình mà bài Đánh mất của nhạc sĩ Thiên An được 2B và Bảo Thy hát lần đầu tiên trên truyền hình. 

 

“Đánh mất” hay “Em”? - 1

Mr Siro (Vương Quốc Tuấn) và Gia Đoàn (Trần Nguyễn Đỗ Khanh) 
 

Biên tập viên chương trình Giai điệu tình yêu cho biết: “Khi anh ấy (Mr Siro - PV) gọi đến cho tôi, tôi có hỏi anh ấy viết theo tông nào, nhịp mấy, nốt đầu tiên là nốt gì… thì anh ấy ấp úng bảo không nhớ. Nếu một nhạc sĩ sáng tác một bài hát tâm đắc, cho dù bao lâu đi nữa cũng phải nhớ những điều cơ bản ấy”.

 

Biên tập viên này cũng giải thích thêm: “Khi quyết định đưa bài hát Đánh mất vào danh sách phát sóng trong chương trình Giai điệu tình yêu, chúng tôi cũng đã thẩm định kỹ giấy tờ “tùy thân” của nó. Bài hát này có giấy biên nhận cấp bản quyền cho tác giả Thiên An của cục Bản quyền tác giả hẳn hòi, đính kèm hồ sơ có cả bản hợp đồng nhạc sĩ này bán bài hát Đánh mất cho nhóm 2B, nguyên bản bài hát... Thủ tục rất đầy đủ! Nếu nói trách nhiệm thì công ty Nguyễn production phải chịu, vì đây là đơn vị hợp tác với đài, cung cấp bài hát này”.

 

Chính nhờ vào biên nhận đăng ký tác quyền này mà nhạc sĩ Thiên An “yên trí lớn” về quyền tác giả của mình đối với giai điệu “Này em có thấu anh đang mỏi mệt; Ngần ấy năm; Một giây anh vẫn không ngừng nhớ em…”.

 

“Đánh mất” hay “Em”? - 2
 Bảo Thy và nhóm 2B từng thể hiện ca khúc "Đánh mất"

 

Tuy nhiên, quyền tác giả của nhạc sĩ Thiên An đối với bài Đánh mất cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Bởi theo như chúng tôi tìm hiểu thì chẳng ai ở văn phòng đại diện cục Bản quyền tác giả ở TPHCM nhớ nổi Thiên An và cả tên thật (Đoàn Ngọc Hoàng Cương) là ai. Và cũng chẳng ca sĩ nào tại TPHCM biết đến tên nhạc sĩ này trừ nhóm 2B cho rằng: “Đây là một nhạc sĩ uy tín”.

 

Và bài hát này chỉ được đem đi đăng ký bản quyền vào ngày 11/4, cục Bản quyền tác giả hẹn sau 20 ngày sẽ cấp giấy. Tức là chỉ mới đây, trễ hơn 2 tháng kể từ lúc bài hát Em được tung lên mạng. Chính xác là ngày mà bài hát được phát sóng thì nó vẫn chưa có giấy xác nhận tác quyền chính thức.

 

Như vậy, có hai lời biện hộ cho quyền tác giả của giai điệu này: Thứ nhất, nhóm Mr Siro và Gia Đoàn cho rằng: giai điệu này là bài hát Em được họ sáng tác vào cuối tháng 1, đầu tháng 2 xong và tung lên mạng. Tháng 3, tháng 4 đã là một trong những bài hát online được ưa chuộng.

 

Thứ hai, nhạc sĩ Thiên An mà phát ngôn là nhóm 2B cho giai điệu này là bài hát Đánh mất được Thiên An sáng tác trước tháng 1 và nhóm 2B biết được, mua của nhạc sĩ Thiên An vào ngày 6/1. Sau đó mãi đến ngày 11/4 nhạc sĩ này mới đem đi đăng ký tác quyền.

 

Nhưng như Mr Siro nói, một bài hát như nhau, hai người cùng nhận là của họ thì có một trong hai là “ăn cắp”. Vậy có khả năng bài hát Đánh mất được Thiên An sáng tác từ trước tháng 1/2008. Trong một “cơ duyên” nào đó Mr Siro - Gia Đoàn biết được bài hát đó và dàn dựng nên kịch bản hai anh em bàn nhau sáng tác bài hát Em vào cuối tháng 1/2008, thu âm phát online vào đầu tháng 2.

 

Tuy nhiên, một khả năng khác nữa chính là, bài hát Em đúng là đã được Mr Siro - Gia Đoàn sáng tác vào cuối tháng 1, sau đó tung lên mạng. Nhạc sĩ Thiên An sao chép nguyên văn lời bài hát trên mạng, sửa giai điệu và đem đi đăng ký tác quyền vào ngày 11/4.

 

Cả hai khả năng này đều có thể xảy ra, cộng với những chi tiết đáng ngờ trên, cũng khó khẳng định đây là bài hát này của ai, giai điệu “Này em có thấu anh đang mỏi mệt; Ngần ấy năm; Một giây anh vẫn không ngừng nhớ em…” là bài hát Đánh mất hay Em?

 

Tạm gọi là nghi vấn đạo nhạc mang tên “Em” này xem ra không đơn giản chút nào!

 

Tùng Nguyên