Đầu năm tản mạn cùng “sao”:

Đan Trường: Áp lực khi phải giữ hình tượng

(Dân trí) - Đan Trường là một trong những cái tên ca sĩ có mức độ phủ sóng dày đặc khắp cả nước, nếu ai đó tình cờ nhìn vào lịch diễn của anh, chắc hẳn sẽ cảm thấy choáng trước sự lao động bền bỉ và hăng say của anh.

Dù đã nổi tiếng khá lâu nhưng sức hút của Đan Trường vẫn còn rất lớn và hiện tai anh vẫn là một trong những cái tên ăn khách hàng đầu. Để giữ được một hình tượng ca sỹ ngôi sao với những ấn tượng tốt không phải là điều dễ dàng, Đan Trường phải vượt qua nhiều áp lực, luôn đặt mình trong tư thế sẵn sàng vận động, chạy hết năng suất và không được dừng lại. Anh chia sẻ rất thật tình: “Có những lúc cũng thấy mệt lắm và chán nản nữa vì mình luôn phải giữ một hình tượng đẹp và phải hoạt động liên tục để khán giả luôn nhớ tới”.

 

Chào Đan Trường, kết thúc năm 2007 anh hài lòng với thành quả công việc chứ?

 

Trường luôn hài lòng với những gì mình đã đạt được. Năm qua Trường phát hành tất cả 3 album, 1 album Đan Trường - Lê Quang, 1 album nhạc remix và một album song ca với các nữ ca sỹ… nói chung cũng rất là cực và khó khăn với mật độ ra album như thế, nhưng khi phát hành nhận được phản hồi tốt nên cảm thấy hạnh phúc vì thành quả lao động của mình được đón nhận.

 

Năm qua Trường cũng vinh dự được chọn làm người giới thiệu du lịch Hà Lan tại Việt Nam với nhiều hoạt động diễn ra tại hai nước và cũng nhân dịp này đã thực hiện xong một album video clip được quay hình tại đất nước Hà Lan.

 

Đó là công việc, còn trong cuộc sống thì sao?

 

Công việc cứ nối tiếp nhau không có nhiều thời gian rảnh, năm qua thì cơ bản công việc đã làm được hết nhưng những việc cá nhân, đi thăm bạn bè hay dành thời gian nghỉ ngơi, đi chơi đâu đó thì chưa thực hiện được nhiều. Ngay cả Tết Trường cũng không nghỉ ngơi và vui Tết với gia đình vì lịch diễn rất nhiều, chỉ ăn Tết sớm trước đó một tuần sau đó làm việc liên tục đến hết tháng giêng.

 

Anh đánh giá năm qua là một năm ồn ào hay lặng lẽ của Đan Trường?

 

Không ồn ào mà cũng không lặng lẽ. Công việc cứ thế tiếp diễn, ồn ào hay lặng lẽ là do đánh giá của mỗi người, với Trường năm qua thì cũng như những năm trước luôn lao động hết mình, những kế hoạch vẫn hoàn thành đúng dự kiến.

 

Đan Trường: Áp lực khi phải giữ hình tượng - 1

Đan Trường với hình ảnh người giới thiệu du lịch Hà Lan
tại Việt Nam
 

 

Một trong những điểm nhấn của anh trong năm 2007 là album Thập đại mỹ nhân, anh có thể chia sẻ về album này? 

 

Mọi năm thì Đan Trường ra một hoặc hai album thôi nhưng năm nay làm nhiều hơn chút nên phải tìm ý tưởng lạ thì mới thu hút khán giả được, lúc đầu dự tính thực hiện một album song ca, chỉ mời những ca sỹ hay hát song ca với Trường trước đây thôi như : Cẩm Ly, Phương Thanh, Thanh Thảo…Nhưng sau đó nghĩ lại. thôi thì làm luôn mời 10 người cùng hát chung và cuối cùng mời được tới 13 người (Cười)

 

Song ca với mỹ nhân nào làm anh ấn tượng nhất?

 

Đó là khi hát chung với Hồ Quỳnh Hương, cả Hương và Trường chưa song ca với nhau bao giờ vì thế không biết sự kết hợp này có thành công hay không, thu âm xong ai cũng thấy bất ngờ vì lần đầu tiên phối hợp mà ăn ý thế, bài hát đó rất là lãng mạn.

 

Còn song ca với chị Thanh Lam thì Trường cảm thấy khớp nhất vì sợ mình hát không tới hay quá tệ so với chị nhưng không ngờ sau khi hoàn thành và đưa cho nhạc sỹ Lê Minh Sơn nghe thì được khen rất là nhiều, đây là một niềm động viên rất lớn cho Trường.

 

Anh đã nhận nhiều ý kiến khen ngợi, vậy đã có ai chê album này là “lẩu thập cẩm” chưa?

 

Có thể vài năm trước thì sẽ bị khán giả nói như vậy nhưng bây giờ thì khán giả đã quen với phong cách âm nhạc và cách thể hiện của Trường rồi. Khán giả biết Trường hát rất nhiều thể loại âm nhạc để “lấy lòng” nhiểu đối tượng người nghe khác nhau và khán giả đã chấp nhận được điều đó mà không phải ca sỹ nào cũng thực hiện được như vậy.

 

Ý tưởng song ca với rất nhiều ca sỹ không chỉ dừng lại ở một album này chứ?

 

Đương nhiên là thế. Ý tưởng của Trường và anh Hoàng Tuấn là sẽ làm một live show mang chủ đề này nhưng mà để tập hợp được cùng lúc nhiều nữ ca sỹ ngôi sao không phải là chuyện dễ dàng chút nào. 

 

Mải lo công việc nên không thấy Đan Trường xuất hiện trong các cuộc vui trong giới, anh không sợ đồng nghiệp bảo là mình “chảnh” sao?

 

Lúc đầu thì cũng sợ, cũng có nghe một vài ý kiến như thế nhưng sau này mọi người cũng quen như vậy rồi và không ai nói Trường chảnh hết, ai cũng hiểu công việc cùa Trường thế nào và tính cách của Trường ra sao. Khi có tiệc tùng gì đó mời thì Trường vẫn tham dự nếu có thời gian, tính của Trường hay khiêm tốn và không muốn đụng chạm tới ai hết. 

 

Đan Trường: Áp lực khi phải giữ hình tượng - 2

Đan Trường bất ngờ với phần kết hợp cùng nữ ca sĩ gốc Bắc
Hồ Quỳnh Hương

 

Trong giới ai là những người bạn thân của anh? 

 

Những người bạn thân là những người Trường hay đi diễn chung nhiều nhất, còn những người bạn hay trò chuyện tâm sự là Nguyên Vũ, Cẩm Ly, Nhật Tinh Anh, Thanh Thảo … 

 

Bị cuốn theo công việc nhiều vậy có lúc nào anh cảm thấy quá mệt mỏi không?

 

Có những lúc cũng thấy mệt lắm và chán nản nữa vì năm nào Trường cũng phải cố gắng hết mình, hoạt động hết công suất để giữ một hình ảnh đẹp và tạo dấu ấn tốt trong năm để được khán giả yêu thích, nhớ tới mình và phải chạy theo các giải thưởng bình chọn hằng năm nữa.

 

Anh có quyền không chạy theo các giải thưởng mà?

 

Các giải thưởng hằng năm là những ghi nhận về kết quả hoạt động nghề nghiệp của mình trong năm qua, một phần nào đó các giải thưởng còn là thước đo đánh giá quá trình lao động của mình thì làm sao không chạy theo được. Thật hạnh phúc khi được mọi người công nhận và tôn vinh, chính vì thế dù như thế nào Trường vẫn trân trọng các giải thưởng.

 

Những lúc chán nản anh làm gì để vượt qua?

 

Trường thường nghĩ về những công việc phía trước và sự thành công đang chờ mình, nghĩ tới cảm giác được khán giả ủng hộ và đón nhận những thành quả lao động vất vả của mình. Đôi khi thì Trường dành thời gian nghe nhạc hoặc soạn lại những băng đĩa mà Trường đã mua nhưng chưa có thời gian xem tới hoặc là xem phim hài chẳng hạn, sẽ tìm được niềm vui ngay.

 

Cám ơn Đan Trường và chúc anh luôn giữ được phong độ tốt nhất!

 

Trần Trung Thành