Dàn sao tên tuổi tham gia chương trình “Điều còn mãi”

(Dân trí) - Nhạc trưởng Lê Phi Phi, nghệ sĩ Bùi Công Duy, Xuân Huy, Phó An My, Ngô Hoàng Quân; các ca sĩ Quang Thọ, Đăng Dương, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Tấn Minh, Nguyên Thảo…sẽ hội ngộ trong chương trình hòa nhạc được tổ chức thường niên “Điều còn mãi” vào ngày Quốc khánh 2/9 tới.

Điều còn mãi là chương trình hòa nhạc do báo Vietnamnet tổ chức định kỳ hàng năm kể từ năm 2009 nhằm tôn vinh những ca khúc, những tác phẩm khí nhạc kinh điển Việt Nam. Chương trình biểu diễn vào đúng chiều ngày 2/9, và được kỳ vọng buổi hòa nhạc sẽ trở thành một thương hiệu riêng đậm chất Việt Nam.

Như hai kỳ tổ chức trước, năm nay, tổng đạo diễn chương trình vẫn là nhạc sĩ Dương Thụ, chỉ huy dàn nhạc là nhạc trưởng Lê Phi Phi.
 
Dàn sao tên tuổi tham gia chương trình “Điều còn mãi” - 1

Mỹ Linh biểu diễn trong chương trình "Điều còn mãi" 2010

Trong buổi họp báo chương trình, nhạc trưởng Lê Phi Phi đã bày tỏ niềm hạnh phúc được chỉ huy trong đêm nhạc với nhiều ca khúc truyền thống, những tác phẩm kinh điển của âm nhạc Việt Nam. Đây là lần thứ 2 anh tham gia với vai trò chỉ huy dàn nhạc cho Điều còn mãi, và anh cũng nhận được lời mời gắn bó với chương trình. Nhạc sĩ Dương Thụ mong muốn nhạc trưởng Lê Phi Phi sẽ gắn bó lâu dài với chương trình để cùng làm nên một chương trình hòa nhạc mang tâm hồn Việt Nam.

Cũng tại buổi họp báo ngày 24/8, ban tổ chức cho biết tiết mục mở đầu là Quốc ca Việt Nam (Văn Cao) do nhạc giao hưởng Việt Nam biểu diễn.

Chương trình Điều còn mãi được chia làm hai phần: Điểm nhấn của phần khí nhạc là biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi qua những tác phẩm Tổ quốc Việt Nam anh hùng (trích đoạn của nhạc sĩ Hoàng Vân), Trở về đất mẹ (Nguyễn Văn Thương) cùng với Giao hưởng thơ Lệ Chi Viên của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, Concerto cho violon, piano, bộ gõ và dàn dây của Nguyễn Mạnh Duy Linh.

Bên cạnh đó, dàn nhạc giao hưởng sẽ biểu diễn những giai điệu dân ca Việt Nam như Bèo dạt mây trôi (Ngô Hoàng Quân chuyển thể), Hát ru (Hoàng Dương chuyển thể). Nghệ sĩ dương cầm Phó An My và các nghệ sĩ hát Văn cũng góp mặt biểu diễn một trích đoạn “ông hoàng Bảy” trong chương trình đối thoại với chầu văn Bóng.

Phần thanh nhạc bao gồm các ca khúc ghi dấu ấn trong từng thời kỳ lịch sử cách mạng dân tộc được thể hiện hoành tráng như màn hợp xướng Tiếng hát từ thành phố mang tên Người (Cao Việt Bách) do Đăng Dương và dàn hợp xướng trình diễn; Việt Nam quê hương tôi (Đỗ Nhuận) với sự tham gia của dàn hợp xướng và hàng trăm em thiếu nhi đứng ở dưới hàng ghế khán giả.
 
Dàn sao tên tuổi tham gia chương trình “Điều còn mãi” - 2

"Bống" Hồng Nhung tái ngộ Mỹ Linh trong chương trình năm nay

Ngoài ra, những tác phẩm âm nhạc Việt Nam ở các thời kỳ từ tiền chiến cho đến đương đại cũng được thể hiện một cách dung dị như Ngọc lan (Dương Triệu Tước), Những ánh sao đêm (Phan Huỳnh Điểu), Hoa sữa (Hồng Đăng), Trên đỉnh Phù Vân, Họa mi hót trong mưa (Dương Thụ)… Đỉnh cao của phần thanh nhạc là hợp xướng Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó (Nguyễn Tài Tuệ) và trích đoạn Hợp xướng Việt Nam tổ quốc anh hùng do tập thể các nhạc sĩ Đài TNVN sáng tác.

Chương trình Điều còn mãi 2011 có sự tham gia của các đông đảo các nghệ sĩ như: nghệ sĩ Bùi Công Duy, Xuân Huy, Ngô Hoàng Quân; các ca sĩ: Quang Thọ, Đăng Dương, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Tấn Minh, Nguyên Thảo…

N.H