Dàn sao “so tài” cùng những giọng ca nhí Đồ Rê Mí

(Dân trí) - Uyên Linh, Thủy Tiên, Lưu Hương Giang,… sẽ song ca cùng các giọng ca nhí tại chung kết Đồ Rê Mí diễn ra vào tối nay. Dưới đây là một vài chia sẻ của các ca sĩ trước giờ G.

Ca sỹ Lưu Hương Giang
 
Dàn sao “so tài” cùng những giọng ca nhí Đồ Rê Mí - 1


Mỗi năm các thí sinh nhí lại được nhân thêm về mặt tài năng. Các thí sinh năm nay đã ý thức được rằng đây là cuộc thi nên ngoài năng khiếu, các bé còn tập luyện nâng cao hơn. Bên cạnh nét ngây thơ hồn nhiên, các bé rất tự tin. Có lẽ mọi lứa tuổi đều thích xem chương trình là vì thế.

Hát ca khúc Ông trăng xuống chơi cùng các bé, mặc dù dịp trung thu vừa qua rồi nhưng tôi có rất nhiều cảm xúc. Tôi có cảm giác nhớ những ngày còn nhỏ. Thời đó được phá cỗ, được nghe kể những truyện cổ tích mà mình tin sái cổ. Bây giờ lớn rồi hát cùng các em thì tôi lại cảm nhận theo một cách khác, hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ.

Ca sỹ Uyên Linh
 

Dàn sao “so tài” cùng những giọng ca nhí Đồ Rê Mí - 2



Chương trình Đồ Rê Mí ai cũng mê, Linh cũng vậy. Nếu hồi đó có Đồ Rê Mí thì Linh sẽ đi thi luôn chứ không phải đợi đến lúc 22 tuổi mới đi thi. Hồi bằng tuổi bé Bảo An bây giờ, lúc đó Uyên Linh tóc tém còn mải chơi, chỉ thích chơi các trò chơi con trai chứ chưa có mê hát như bây giờ. Tham gia chương trình, hai ấn tượng đặc biệt mà Linh có được: thứ nhất là ấn tượng về sự bé, hai nữa là bé mà tự tin. Uyên Linh mong tằng mọi người sẽ quan tâm hơn nữa tới các em bé, đừng phí hoài tài năng vì có những em bé rất hay nhưng lại thiếu tự tin.

Ca sỹ Thủy Tiên
 
Dàn sao “so tài” cùng những giọng ca nhí Đồ Rê Mí - 3


Thủy Tiên mê các bé lắm, hát cùng các bé Thủy Tiên thấy mình trẻ ra vài tuổi, như quay về thuở ấu thơ hôm nào. Tiên rất hiểu cảm xúc của các bé bây giờ vì mới đây thôi Tiên cũng là thí sinh của chung kết Bước nhảy hoàn vũ. Tiên chúc các bé luôn vui tươi, yêu đời và giống như cái cây được ươm trồng trên mảnh đất tốt sẽ ngày càng hoàn thiện giọng ca.

Ca sỹ Bảo Lan – nhóm nhạc Năm dòng kẻ
 
Dàn sao “so tài” cùng những giọng ca nhí Đồ Rê Mí - 4


Càng ngày các bé càng tỏ ra dạn dĩ hơn, không còn ngại ngùng. Bảo Lan xem các bé tập thấy các bé rất tự tin và Lan rất thích. Có những bé còn nhỏ nhưng nhìn thấy sự xuất sắc của các em ấy thậm chí còn hơn các anh chị lớn.

Hiện nay các chương trình cho thiếu nhi còn thiếu và những chương trình như Đồ Rê Mí là hết sức cần thiết. Tôi rất thích làm các chương trình cho thiếu nhi nhưng thực sự làm chương trình cho thiếu nhi rất khó. Nếu các năm sau chương trình có lời mời thì tôi luôn sẵn sàng tham gia vì tôi rất thích “con nít”. Về công tác giáo dục đào tạo mà tôi dự định thực hiện thì tôi cũng thích dạy cho các bé hơn là dạy cho thanh niên.

Ca sỹ Đoan Trang
 

Dàn sao “so tài” cùng những giọng ca nhí Đồ Rê Mí - 5



Đoan Trang rất thích “con nít”, Trang vẫn thường ao ước đứa con đầu lòng sau này sẽ là con gái. Cách đây khoảng hai chục năm, lúc bé xíu, khoảng 7, 8 tuổi Đoan Trang cũng đi thi hát khắp nơi. Đoan Trang rất thích tham gia những chương trình như thế này, được hát cùng các bé, được hát những thể loại âm nhạc mà lâu lắm rồi mình không được hát, trong lòng rất vui và phấn khởi giống như được nhỏ xíu lại.

Ca sỹ Hoàng Hải
 

Dàn sao “so tài” cùng những giọng ca nhí Đồ Rê Mí - 6



Cùng là ca khúc Ngày đẹp tươi nhưng khi hát cùng các bạn thiếu nhi tôi thấy vui nhộn và hồn nhiên hơn. Các em ấy rất tự tin, nếu so với hồi tôi còn bé thì tôi không tự tin được như các bé bây giờ.

Phương Nhung