Dàn nhạc thính phòng hai lần đoạt giải Grammy của Mỹ đến Việt Nam

(Dân trí) - Dàn nhạc thính phòng Tây Nam (Southwest Chamber Music) của Mỹ từng hai lần đoạt giải thưởng Grammy, sẽ có buổi biểu diễn tại Nhạc viện Hà Nội vào tối 8/12 và Nhà hát Lớn Hà Nội tối 11/12.

Thành lập năm 1987 ở Los Angeles, dàn nhạc thính phòng Tây Nam được coi là một trong những nhóm nhạc thính phòng năng động nhất của Hoa Kỳ. Hàng năm, dàn nhạc thường xuyên có các chương trình biểu diễn cho các thính giả ở Los Angeles và tại một số địa điểm tại Miền Bắc California gồm viện bảo tàng Norton Simon, toà án Boston ở Pasadena, trường cao đẳng nghệ thuật biểu diễn Colburn (Los Angeles), lễ hội mùa hè tại thư viện Hungtinton…

 

Đến Hà Nội biểu diễn lần này có 25 thành viên của dàn nhạc, trong đó có giám đốc nghệ thuật, chỉ huy dàn nhạc Jeff von der Schmidt, cùng với một số nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội. Họ sẽ biểu diễn các tác phẩm của A.Mozart, F.Mendelssohn, M.Ravel, và đặc biệt là các tác phẩm của hai nhà soạn nhạc châu Á nổi tiếng: Toru Takemitsu và Chinary Ungn.

 

Toru Takemitsu (1930 - 1996) là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất của Nhật Bản, người đã đưa vào âm nhạc những giai điệu mang phong cách Nhật Bản thuần túy. Âm nhạc của ông đã được Igor Stravinsky đánh giá cao và đã dành được 4 giải Glenn Gould năm 1996.  Tác phẩm của ông được Dàn nhạc thính phòng Tây Nam trình diễn lần này là The Seasons, sáng tác năm 1980.

 

Còn nhà soạn nhạc Chinary Ungn (sinh năm 1942 tại Campuchia) sẽ có hai tác phẩm được giới thiệu là Oracle Aura . Hai tác phẩm này ông viết khi trở về Campuchia sau 38 năm vào tháng 12 năm 2002, tuy sử dụng nhạc cụ phương tây nhưng lại mang âm hưởng châu Á. Được biết, năm 1986, ông từng đoạt giải thưởng Grawemeyer- một giải thưởng lớn ra đời từ năm 1984, dành cho các lĩnh vực giáo dục, sáng tác âm nhạc, tôn giáo, tâm lý học, chính trị-xã hội.

 

Dàn nhạc thính phòng Tây Nam đã năm lần được đề cử và hai lần đoạt giải Grammy dành cho dàn nhạc nhỏ vào năm 2003 và 2004. Dàn nhạc nổi tiếng trong lĩnh vực biểu diễn các tác phẩm thính phòng cận đại và hiện đại và các chương trình giáo dục âm nhạc cho học sinh, sinh viên thông qua các buổi hoà nhạc.

 

Trong chuyến đi đến Việt Nam lần này, ngoài biểu diễn, dàn nhạc còn có một số buổi lên lớp cho sinh viên Nhạc viện Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động của dàn nhạc nhằm đưa âm nhạc thính phòng cận đại và hiện đại đến với công chúng châu Á.

 

Hàn Nguyệt