“Đàn em” của “Harry Potter” thống trị phòng vé Bắc Mĩ

(Dân trí) - Sau khi được cho ra mắt vào cuối tuần trước, tác phẩm “ăn theo” của “Harry Potter”, “Fantastic beasts and where to find them” đã nhanh chóng cho thấy sức hút vượt bậc và đánh bật cả bom tấn “Doctor Strange” để lên ngôi tại các phòng vé Bắc Mỹ.

“Fantastic beasts and where to find them” hiện đang càn quét các rạp chiếu phim
“Fantastic beasts and where to find them” hiện đang càn quét các rạp chiếu phim

Tác phẩm điện ảnh phiêu lưu kỳ ảo “Fantastic beasts and where to find them” vừa mở màn một cách hết sức xuất sắc khi mang về tới 75 triệu đô la Mỹ doanh thu bán vé chỉ trong 3 ngày cuối tuần đầu tiên được công chiếu. Hiện tại, “đàn em” của “Harry Potter” cũng đã “bỏ túi” 143 triệu đô la doanh thu quốc tế và nâng tổng mức doanh thu toàn cầu lên tới 218 triệu đô la Mỹ.

Thế giới phù thuỷ vẫn đang rất hút fan trên màn ảnh rộng
Thế giới phù thuỷ vẫn đang rất hút fan trên màn ảnh rộng

Tuy con số 75 triệu đô la Mỹ vẫn chưa thể so bì được với doanh thu mở màn của các phần phim “Harry Potter” nhưng đây vẫn là một tín hiệu đáng mừng cho thấy sức hấp dẫn khó cưỡng từ thế giới phù thuỷ dưới ngòi bút sinh động của nhà văn J.K. Rowling.

“Doctor Strange” ngậm ngùi tụt hạng
“Doctor Strange” ngậm ngùi tụt hạng

Với thành tích trên, “Fantastic beasts and where to find them” đã dễ dàng hạ đo ván bom tấn “Doctor Strange” để tiếm ngôi vương trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ. Tác phẩm siêu anh hùng của Marvel trong tuần qua chỉ mang về 17 triệu đô la Mỹ. Dù vậy, tính tới thời điểm hiện tại thì “Doctor Strange” cũng đã kịp thời “cá kiếm” tới 181 triệu đô la doanh thu phòng vé.

“Fantastic beasts and where to find them” có kinh phí sản xuất rất lớn
“Fantastic beasts and where to find them” có kinh phí sản xuất rất lớn

Theo dự đoán hãng Warner Bros có thể kiếm về khoảng 250 đến 260 triệu đô la Mỹ từ nguồn doanh thu nội địa của “Fantastic beasts and where to find them”. Tuy nhiên, do kinh phí sản xuất rơi vào khoảng 180 triệu đô la Mỹ, cộng với chi phí quảng bá lên tới 150 triệu đô la Mỹ nên hãng Warner Bros vẫn chưa thể ngay lập tức hoà vốn và cần trông chờ nhiều vào thị trường quốc tế.

Dung Nhi

Theo BI