Dàn diễn viên phim “Người đàn bà yếu đuối” sau 15 năm

(Dân trí) - Sau 15 năm kể từ khi bộ phim ra mắt, trong khi Kim Ngân đã yên bề gia thất bên chồng và hai con bên Ý thì nam diễn viên Trương Minh Quốc Thái vẫn lẻ bóng một mình. Tất cả diễn viên trong phim đều có cuộc sống riêng với những thăng trầm, ngã rẽ khác nhau...

“Người đàn bà yếu đuối” của đạo diễn Đinh Đức Liêm khi trình chiếu đầu tiên năm 2002 đã tạo được tiếng vang bởi nội dung chân thực khi phản ánh cuộc sống của những người phụ nữ từ thôn quê lên thành thị. Những cám dỗ cứ bao vây lấy họ và chỉ những ai nghị lực mới có thể tồn tại.

Thành công của phim còn phải kể đến dàn diễn viên tài năng như Kim Ngân, Trương Minh Quốc Thái, Kim Khánh… Trải qua 15 năm, dàn diễn viên năm xưa điều có những thay đổi cho riêng mình.

Dàn diễn viên phim “Người đàn bà yếu đuối” sau 15 năm - 1

Bộ phim “Người đàn bà yếu đuối” nói về số phận của Ngọc, một cô gái thông minh, siêng năng và có tài buôn bán. Bất hạnh ập đến với gia đình Ngọc khi ba của cô từ giã cõi đời sau một vụ tai nạn. Vì muốn tìm ra một lối thoát cho gia đình mình nên Ngọc quyết định rời quê lên thành phố tìm việc. Trải qua nhiều biến cố cuối cùng Ngọc cũng tìm được hạnh phúc cho mình.

Kim Ngân (vai Ngọc)

Kim Ngân sinh ra tại Hà Nội trong một gia đình công chức. Cô vào TP HCM theo học múa từ năm 16 tuổi rồi bén duyên với nghệ thuật sau khi tham gia cuộc thi "Diễn viên điện ảnh triển vọng" năm 1996. Trước khi tham gia phim “Người đàn bà yếu đuối”, Kim Ngân là sinh viên trường múa đồng thời theo học ngành Marketing tại Đại học Văn Lang, cô vừa đi học vừa diễn minh họa cho nhiều video ca nhạc. Khi tham gia phim, Kim Ngân chỉ mới 20 tuổi, tuy rằng kinh nghiệm sống của cô không nhiều nhưng những gì cô thể hiện trong bộ phim luôn lôi cuốn được khán giả truyền hình qua từng tập phim.

Để có được thành công trong vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp, Kim Ngân không ngừng tập luyện, nhập tâm vào nhân vật Ngọc sao cho chân thực và đầy cảm xúc nhất.
Để có được thành công trong vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp, Kim Ngân không ngừng tập luyện, nhập tâm vào nhân vật Ngọc sao cho chân thực và đầy cảm xúc nhất.
Kim Ngân đã thể hiện xuất sắc một cô gái thôn quê hiền lành, chân chất, vì muốn giúp gia đình đang lâm vào khó khăn mà cô đã khăn gói lên thành phố kiếm sống.
Kim Ngân đã thể hiện xuất sắc một cô gái thôn quê hiền lành, chân chất, vì muốn giúp gia đình đang lâm vào khó khăn mà cô đã khăn gói lên thành phố kiếm sống.
Khi bộ phim được công chiếu trên màn ảnh nhỏ, Kim Ngân cùng Trương Minh Quốc Thái trở thành cặp đôi đình đám lúc bấy giờ được nhiều người biết đến. Rất đông người hâm mộ tiếc nuối khi mối tình ngắn ngủi của họ tan vỡ.
Khi bộ phim được công chiếu trên màn ảnh nhỏ, Kim Ngân cùng Trương Minh Quốc Thái trở thành cặp đôi đình đám lúc bấy giờ được nhiều người biết đến. Rất đông người hâm mộ tiếc nuối khi mối tình ngắn ngủi của họ tan vỡ.

Sau "Người đàn bà yếu đuối" Kim Ngân tiếp tục tham gia năm phim truyền hình khác nhưng vai Ngọc trong "Người đàn bà yếu đuối" của cô để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng khán giả.

Đến năm 2005, Kim Ngân bất ngờ tuyên bố kết hôn và theo chồng sang Italy sinh sống. Cô sinh liền hai con - một trai, một gái. Có trong tay tổ ấm hạnh phúc nơi xứ lạ, nhưng cô vẫn luôn mong muốn được tiếp tục đóng phim. Gần đây cô trở về nước để họp mặt đoàn phim “Người đàn bà yếu đuối”. Theo chia sẻ của diễn viên - đạo diễn Phương Điền, Kim Ngân đang lên kế hoạch cho một dự án mới.


Hạnh phúc, viên mãn bên người chồng ngoại quốc cùng những đứa con kháu khỉnh, nhưng Kim Ngân không nguôi nỗi nhớ nghề.

Hạnh phúc, viên mãn bên người chồng ngoại quốc cùng những đứa con kháu khỉnh, nhưng Kim Ngân không nguôi nỗi nhớ nghề.

Trương Minh Quốc Thái – (vai Phát)

Trương Minh Quốc Thái đã có vai diễn đầy góc cạnh khi mới bước chân vào nghiệp diễn trong vai anh chàng Phát “phá gia chi tử” với bản tính không xấu nhưng ham chơi và không có chí cầu tiến. Sau bộ phim Trương Minh Quốc Thái trở thành tên tuổi được săn đón cho các phim truyền hình. Anh luôn tự tìm tòi và thử thách bản thân ở nhiều vai diễn khác nhau, mang tới sự đa dạng trong diễn xuất tới khán giả. A cũng từng được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên điện ảnh - phim truyền hình của giải Mai Vàng 2002, 2006.

Vai diễn nam chính có phần đáng ghét này của Trương Minh Quốc Thái đã gây ấn tượng với khán giả.
Vai diễn nam chính có phần đáng ghét này của Trương Minh Quốc Thái đã gây ấn tượng với khán giả.

Sau 15 năm, đã có nhiều thay đổi trong sự nghiệp khi anh gây ấn tượng với khán giả bởi giọng hát ngọt ngào qua vai trò ca sĩ, thế nhưng Phát trong Người đàn bà yếu đuối của nhiều năm về trước không khác nhiều so với Trương Minh Quốc Thái bây giờ.

Từ lúc vào nghề đến nay, Trương Minh Quốc Thái chỉ duy nhất một lần công khai mối quan hệ tình cảm với Kim Ngân - nữ chính “Người đàn bà yếu đuối”. Hiện tại đã hơn 44 tuổi, nam diễn viên vẫn đơn thân lẻ bóng và tập trung vào công việc.

Điển trai, tài năng, lạnh lùng, và phong độ trên màn ảnh bao nhiêu thì ngoài đời, Trương Minh Quốc Thái lại là một con người tình cảm, gần gũi. Anh thường xuyên dành thời gian cho việc du lịch, trải nghiệm và khám phá.
Điển trai, tài năng, lạnh lùng, và phong độ trên màn ảnh bao nhiêu thì ngoài đời, Trương Minh Quốc Thái lại là một con người tình cảm, gần gũi. Anh thường xuyên dành thời gian cho việc du lịch, trải nghiệm và khám phá.
Cặp đôi Ngọc – Phát ngày nào vẫn thân thiết bên cạnh nhau như những người bạn. Khi Kim Ngân đã yên bề gia thất thì người hâm mộ vẫn mong Quốc Thái sớm tìm được một nửa của mình.
Cặp đôi Ngọc – Phát ngày nào vẫn thân thiết bên cạnh nhau như những người bạn. Khi Kim Ngân đã yên bề gia thất thì người hâm mộ vẫn mong Quốc Thái sớm tìm được một nửa của mình.

Kim Khánh (vai Lệ)

Kim Khánh được biết đến qua nhiều vai diễn cùng với vẻ ngoài xinh đẹp khi tiến thân vào showbiz trong vai trò diễn viên. Nhân vật Lệ trong phim “Người đàn bà yếu đuối” đã đánh dấu sự lột xác của Kim Khánh với diễn xuất hoàn hảo khi lột tả thành công vai Lệ với tính cách cực kì phức tạp “nửa thiện nửa ác”. Kim Khánh khiến khán giả cuốn theo từng tình tiết trong phim, lúc thương lúc ghét qua từng cung bậc của cảm xúc.

Vai diễn Lệ trong phim có cá tính mạnh mẽ, nhiều lần giúp đỡ Ngọc trong lúc khó khăn. Nhưng tâm tính của cô thay đổi tùy vào hoàn cảnh và ngày càng trượt dài trong đau khổ và sai lầm.
Vai diễn Lệ trong phim có cá tính mạnh mẽ, nhiều lần giúp đỡ Ngọc trong lúc khó khăn. Nhưng tâm tính của cô thay đổi tùy vào hoàn cảnh và ngày càng trượt dài trong đau khổ và sai lầm.
Dàn diễn viên phim “Người đàn bà yếu đuối” sau 15 năm - 10

Sau “Người đàn bà yếu đuối”, Kim Khánh đã có một số phim thành công được đông đảo khán giả đón nhận như “Lưới trời”, “Cầu vồng không sắc”… Những năm gần đây, cô thường góp mặt trong các phim của cộng đồng LGBT và giúp mọi người tuyên truyền bảo vệ quyền lợi cho những người thuộc cộng đồng này. Kim Khánh chia sẻ lý do bản thân trở nên quan tâm tới LGBT bởi người em trai của mình là người đồng tính nên cô hy vọng hoạt động của cô sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về giới tính thứ 3 này

Dù đã tới tuổi ngũ tuần, Kim Khánh vẫn chưa có ý định lập gia đình và trong khoảng thời gian đó cô bị vướng phải nghi án đồng tính.
Dù đã tới tuổi ngũ tuần, Kim Khánh vẫn chưa có ý định lập gia đình và trong khoảng thời gian đó cô bị vướng phải nghi án đồng tính.

Phương Điền (vai Tám lái xe)

Phương Điền tham gia vào hàng loạt bộ phim với nhiều vai phụ, thế nhưng trong phim, anh thủ vai Tám-lái xe chân chất, hiền lành, nhiều lần giúp đỡ Ngọc trong những ngày đầu lên thành phố. Phương Điền đã “ghi điểm” với khán giả bởi nét diễn chân chất, mộc mạc và có chiều sâu, tạo động lực cho anh tiếp tục trên con đường nghệ thuật với vai trò đạo diễn.

Tuy không đẹp trai như Trương Minh Quốc Thái, Phương Điền thu hút fan nữ nhờ diễn xuất chân thật, tự nhiên và chân thành.
Tuy không đẹp trai như Trương Minh Quốc Thái, Phương Điền thu hút fan nữ nhờ diễn xuất chân thật, tự nhiên và chân thành.

Sau "Người đàn bà yếu đuối", Phương Điền đóng thêm hai phim rồi theo đuổi nghề đạo diễn mà anh đã ấp ủ từ rất lâu. Con đường đạo diễn của anh không hề suôn sẻ, luôn gặp nhiều khó khăn. Nhưng may mắn cũng đã đến với anh khi sản xuất ra những bộ phim gây tiếng vang như: "Âm tính", "Dù gió có thổi", "Cá rô anh yêu em"... Phương Điền luôn biết ơn đạo diễn Đinh Đức Liêm ngày đó đã mời anh làm phó đạo diễn của phim “Người đàn bà yếu đuối” giúp anh mở ra con đường mới cho cuộc đời mình.

Trong gần 10 năm chỉ làm 4 bộ phim, nhưng Điền đã đoạt nhiều giải thưởng: Giải bạc LHP truyền hình toàn quốc 2006 và Cánh diều bạc 2006 phim truyền hình ngắn với “Cải ơi’. Rồi “Âm tính” đoạt giải vàng Liên hoan phim truyền hình toàn quốc 2010.
Trong gần 10 năm chỉ làm 4 bộ phim, nhưng Điền đã đoạt nhiều giải thưởng: Giải bạc LHP truyền hình toàn quốc 2006 và Cánh diều bạc 2006 phim truyền hình ngắn với “Cải ơi’. Rồi “Âm tính” đoạt giải vàng Liên hoan phim truyền hình toàn quốc 2010.
Và gần đây nhất, nhân dịp nữ diễn viên Kim Ngân về nước, Phương Điền cùng dàn diễn viên “Người đàn bà yếu đuối” được tụ họp đông đủ.
Và gần đây nhất, nhân dịp nữ diễn viên Kim Ngân về nước, Phương Điền cùng dàn diễn viên “Người đàn bà yếu đuối” được tụ họp đông đủ.

Tiểu Phụng (vai Lộc)

Diễn viên Tiểu Phụng, con gái của nghệ sĩ cải lương Minh Phụng thủ vai Lộc. Trong phim “Người đàn bà yếu đuối” cô khắc họa nhân vật phản diện mà “ai cũng ghét” với tính cách tham lam vật chất, nham hiểm nên kết cục cuối phim của cô không mấy tốt đẹp khi mắc bệnh AIDS giai đoạn cuối.

Tiểu Phụng trong phim có kết thúc bi thảm bởi lối sống sa đọa của mình.
Tiểu Phụng trong phim có kết thúc bi thảm bởi lối sống sa đọa của mình.

Sau bộ phim kết thúc, tưởng chừng rằng Tiểu Phụng sẽ tiếp tục trên con đường diễn xuất, nhưng cô bất ngờ sang Mỹ định cư. Đến năm 2005 dư luận xôn xao khi cô bị chính cha đẻ của mình tuyến bố từ con vì Tiểu Phụng đã mượn danh ông – nghệ sĩ cải lương Minh Phụng để trục lợi. Tưởng chừng sau khi “đoạn tuyệt cha con” Tiểu Phụng sẽ không gặp cha nữa nhưng hay tin khi nghệ sĩ Minh Phụng qua đời, cô vội vã về nước chịu tang cha. Hiện cô sống tha phương nơi xứ người, kiếm sống bằng việc ca hát, diễn tuồng ở các tụ điểm giải trí.

Tiểu Phụng bây giờ chủ yếu tham gia ca hát chứ không hề tham gia diễn xuất.
Tiểu Phụng bây giờ chủ yếu tham gia ca hát chứ không hề tham gia diễn xuất.

Đạo diễn Đinh Đức Liêm chia sẻ rằng Tiểu Phụng vẫn khao khát được đóng phim nhưng điều kiện làm phim giờ đã khác xưa nên cơ hội dành cho cô không nhiều.

Đạo diễn Đinh Đức Liêm chia sẻ rằng Tiểu Phụng vẫn khao khát được đóng phim nhưng điều kiện làm phim giờ đã khác xưa nên cơ hội dành cho cô không nhiều.

Ngọc Hà (vai Liễu)

Trong “Người đàn bà yếu đuối”, Ngọc Hà thủ vai Liễu, người tình của Phát nhưng lại cặp bồ với nhân vật do Trung Dũng đóng. Liễu sau đó chuyển sang lấy chồng là thầu xây dựng. Hai vợ chồng làm ăn theo theo kiểu chụp giựt nên bị tán gia bại sản. Chồng đi tù, Liễu chọn cửa Phật làm nơi sám hối.
Trong “Người đàn bà yếu đuối”, Ngọc Hà thủ vai Liễu, người tình của Phát nhưng lại cặp bồ với nhân vật do Trung Dũng đóng. Liễu sau đó chuyển sang lấy chồng là thầu xây dựng. Hai vợ chồng làm ăn theo theo kiểu chụp giựt nên bị tán gia bại sản. Chồng đi tù, Liễu chọn cửa Phật làm nơi sám hối.

Sau khi góp mặt trong phim “Người đàn bà yếu đuối” nữ diễn viên Ngọc Hà không còn tham gia các vai diễn lớn trong dự án phim truyền hình. Cô chính thức rút khỏi showbiz trong khi các bạn diễn khác đều lấy đây là điểm tựa để tiếp tục trên con đường nghệ thuật. Ngọc Hà bất ngờ dự thi vào khoa đạo diễn sân khấu, trường Đại học Văn hóa. Sau khi tốt nghiệp, cô về công tác tại Đài Truyền hình TPHCM.

Hiện tại, Ngọc Hà đang là nữ biên tập viên chuyên thực hiện phim tài liệu, phóng sự giải trí, Tạp chí văn nghệ...
Hiện tại, Ngọc Hà đang là nữ biên tập viên chuyên thực hiện phim tài liệu, phóng sự giải trí, Tạp chí văn nghệ...

Băng Châu (Tổng hợp)