Đàm Vĩnh Hưng “thao thức” trong năm 2010

(Dân trí) - Sau Tết Canh Dần, Mr. Đàm chạy “sô” mệt nghỉ với các tour diễn và hứa hẹn nhiều dự án âm nhạc “cực hoành tráng” trong năm 2010. Gần đây nhất, ngày 6/3 tới, anh sẽ tái ngộ khán giả Hà Nội trong đêm nhạc <i>Đàm Vĩnh Hưng - Thao thức vì em</i>.

Tại đêm nhạc chào năm mới khán giả phía Bắc diễn ra tại Trung tâm văn hóa Hàng không, Q.Long Biên, Hà Nội, Đàm Vĩnh Hưng sẽ thể hiện hơn 20 ca khúc được xem là “hit” của mình như: Thao thức vì em, Nửa vầng trăng, Xin lỗi tình yêu, Khóc cho người đi, Say tình, Tiếng gió xôn xao, Đường xa ướt mưa, Giới hạn nào cho chúng ta, Lâu đài tình ái, Bài thánh ca buồn, Tình yêu không lời, Đà Lạt hoàng hôn, Người đi ngoài phố, Phố đêm, Liên khúc về cha…và các ca khúc khác do khán giả yêu cầu.
 
Đàm Vĩnh Hưng “thao thức” trong năm 2010 - 1
Trước Tết, Đàm Vĩnh Hưng tối mắt tối mũi với các show diễn

Ngoài nam ca sĩ này, Thao thức vì em còn có sự xuất hiện của một số gương mặt khác như ca sĩ Tô Minh Thắng, Duy Khánh, Anna Lee, Jenny Hà Đàm Trang cùng nhóm nhảy So Hot Girl’s sẽ làm cho chương trình thêm tươi trẻ và sôi động…

Trước đêm 6/3 tại Hà Nội, ca sĩ Nửa vầng trăng sẽ diễn đêm đầu tiên vào ngày 4/3 tại Cung văn hóa lao động Việt Nhật, Hạ Long, Quảng Ninh.

Mr. Đàm cho biết, hai đêm nhạc này mới chỉ là “khúc dạo đầu” trong chuỗi dự án âm nhạc của anh trong năm 2010. Sau hai đêm Thao thức vì em, vào tháng 5 tới, anh sẽ trở lại Hà Nội với liveshow "5 không": không ghế ngồi, không máy lạnh, không nhạc chậm, không có sự dừng lại và không dành cho người yếu tim tại sân vận động Mỹ Đình.

Đến tháng 10, anh sẽ phối hợp cùng sân khấu kịch Ideacaf tiếp tục tổ chức đêm nhạc xưa cũng hoành tráng không kém tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội với chủ đề Chuyến tàu hoàng hôn.
 
Đàm Vĩnh Hưng “thao thức” trong năm 2010 - 2
Sau Tết, nam ca sĩ này lại "không ngủ"
với các dự án âm nhạc rầm rộ trong năm 2010

Bên cạnh các liveshow, Đàm Vĩnh Hưng còn mạnh miệng tuyên bố sẽ cho ra mắt một loạt album trong năm 2010. Dự kiến năm “con hổ”, anh sẽ tung ra tới 4 album riêng và 2 bộ album nhạc xưa với khoảng 45 ca khúc. Trong 4 album có một album song ca cùng với Thanh Lam, một album nhạc ballad, một album nhạc mang âm hưởng dân ca và một album đặc biệt được thu âm trực tiếp với sự tham dự của đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông.

N.H