Đại Nghĩa, Trấn Thành “vái lạy” cậu bé 4 tuổi có trí nhớ “siêu phàm”

(Dân trí) - Xuất hiện trong tập 7 của chương trình “Biệt tài tí hon” lên sóng tối qua (26/2), cậu bé Minh Khang – 4 tuổi đã khiến cả 4 vị bình luận viên đều thán phục và cười nghiêng ngả với tài năng vượt tuổi của bé.

"Thánh nói" 4 tuổi thuộc tên tất cả các quốc gia trên thế giới

Bé Phùng Nguyễn Minh Khang (4 tuổi) đến từ TP.HCM xuất hiện trong trang phục chú hề tạo hình bong bóng. Trước các gợi ý của chương trình, Trấn Thành đoán cậu bé có khả năng diễn xuất trong khi Đại Nghĩa, anh cho rằng Minh Khang có khả năng đối thoại.

Vừa bước ra sân khấu, Minh Khang đã chào mọi người bằng giọng nói nhanh thoăn thoắt, có phần ngọng nghịu, không rõ lời… khiến khán giả bật cười thích thú. Bé kể vanh vách vai trò của Mỹ Linh, Trấn Thành, Đại Nghĩa và Ngô Kiến Huy trong các game show gần đây. Minh Khang còn khiến Trấn Thanh và Ngô Kiến Huy “đứng hình” khi tuyên bố “Và con hâm mộ chú Trấn Thành nhất đời luôn”, “Và con hâm mộ chú Ngô Kiến Huy nhất đời luôn”. Trước sự lém lỉnh và ngộ nghĩnh của bé, Trấn Thành hỏi: “Con mê người nào nhất?”, bé hồn nhiên đáp: “Con mê chú Noo Phước Thịnh và chú Trấn Thành”. Câu trả lời của Minh Khang khiến các bình luận viên cười nghiêng ngả còn Trấn Thành quỳ rạp xuống đất như “vái lạy”.

Bé Phùng Nguyễn Minh Khang khiến 4 vị bình luận viên ngã mũ thán phục.
Bé Phùng Nguyễn Minh Khang khiến 4 vị bình luận viên ngã mũ thán phục.

Kế đó, Ngô Kiến Huy thử tài của Minh Khang bằng cách đưa ra hình các lá cờ của các nước trên thế giới để bé đoán. Minh Khang không những nhận ra được quốc kỳ của từng nước như: Việt Nam, Ấn Độ, Philippines, Pháp, Thái Lan, Ý… mà còn giới thiệu về văn hoá và những nét đặc trưng của quốc gia đó.

Ngoài ra, bé còn hóm hỉnh tới mức đố cả các bình luận viên ngồi ở phía dưới nhưng các bình luận viên đều đoán trượt. Chẳng hạn, khi Ngô Kiến Huy đưa ra quốc kỳ của Ấn Độ, Minh Khang hỏi các bình luận viên có biết quốc kỳ của quốc gia nào không với gợi ý có hai từ.

Trong khi diva Mỹ Linh đoán là quốc gia ở Châu Phi, Trấn Thành đoán là Nepal thì bé giải thích “Không phải Nepal mà gần Nepal đó là quốc gia Ấn Độ”. Câu giải thích của bé khiến Trấn Thành phải thốt lên: “Trời ơi, bé còn biết là gần Nepal luôn kìa”.

Khi nói về Việt Nam, Minh Khang còn nhớ được cả Vịnh Hạ Long và nhiều địa danh của đất nước mình.
Khi nói về Việt Nam, Minh Khang còn nhớ được cả Vịnh Hạ Long và nhiều địa danh của đất nước mình.

Ngoài khả năng nhớ một cách thuần thục quốc kỳ, vị trí địa lý và đặc trưng của nhiều nước trên thế giới, Minh Khang còn thuộc làu làu 12 con giáp. Minh Khang cho rằng, những điều này có được không phải do mình học thuộc lòng mà dựa vào suy luận logic, không phải cậu bé 4 tuổi nào cũng có thể làm được.

Đại Nghĩa thừa nhận cả mình và Trấn Thành đều không thể nói lại trước cậu bé. Minh Khang phạt “Cô Mỹ Linh sẽ hát song ca với cô Diệu Nhi, chú Trấn Thành phải nhảy, chú MC Đại Nghĩa phải đối thoại với con”. Nghe đến đây, MC Đại Nghĩa co ro trên "ghế nóng", một mực xin Minh Khang tha đừng bắt đối thoại.

Đại Nghĩa, Trấn Thành “vái lạy” cậu bé 4 tuổi có trí nhớ “siêu phàm” - 3
Các bình luận viên đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình trước tài năng có một không hai của cậu bé 4 tuổi này.
Các bình luận viên đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình trước tài năng "có một không hai" của cậu bé 4 tuổi này.

Trấn Thành chia sẻ, anh "nổi da gà" với tài năng của cậu bé này và khẳng định đây là một thiên tài khi có thể “nhét cả thế giới vào đầu”. Cuối cùng, cậu bé đã chọn đội của Trấn Thành để “đầu quân”.

Theo bố của Minh Khang cho biết, lúc nhỏ khi đi nhà sách bé đã đòi mua quả địa cầu và lên mạng học mọi thứ về các nước. Nhưng Minh Khang không giống như các bé khác là sau khi có được thông tin, bé còn lên Youtube xem về nước đó và có thắc mắc gì là bé hỏi bố mẹ đến cùng.

Minh Khang cũng là thí sinh được bình chọn nhiều nhất của tuần này để bước vào vòng Bán kết của “Biệt tài tí hon”.

Hà Tùng Long

Ảnh: Kim Minh