Festival Huế 2012:

Đặc sắc tiết mục biểu diễn nghệ thuật của Lào và Mông Cổ

(Dân trí) - Mang theo nét truyền thống của quê nhà đến với Festival Huế 2012, các vũ công, nhạc công, ca sĩ của hai nước bạn Lào và Mông Cổ đã để lại trong lòng khán giả và du khách những ấn tượng khó quên.

Mở đầu cho chương trình biểu diễn Nghệ thuật đặc sắc tại Nghinh Lương Đình tối 9/4 là đoàn Nghệ thuật đến từ Bộ An Ninh nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào. Hơn 10 tiếc mục hát dân ca, múa nhạc truyền thống được các ca sĩ, vũ công nước bạn Lào thể hiện rất nhuần nhuyễn, trầm lắng và du dương. Đặc biệt là tiết mục múa đồng ca nam nữ rất sinh động, hấp dẫn mang phong cách của con người Phương Đông lúa nước. Dự kiến, đoàn nghệ Thuật Bộ An Ninh Lào sẽ đến biểu ở huyện Nam Đông vào ngày 11/4 và trở lại Đại Nội Huế vào tối 12/4. 

Ngay sau phần nghệ thuật của Bộ An Ninh Lào là phần biểu diễn đoàn nghệ thuật đến từ vùng thảo nguyên Trung Á là Mông Cổ. Đây là đoàn nghệ thuật để lại ấn tượng cho khan giả và du khách hơn cả với 16 tiết mục của các nghệ sĩ dân gian thảo nguyên. Trong đó có các tiết mục đăc sắc như hát dân ca Mông Cổ, độc tấu với các nhạc cụ truyền thống như Yatag, Morin khuur, limbe…, xiếc dẻo người và đặc biệt là tiết mục múa chén, uyển chuyển của nữ vũ công trong bộ trang phục Deel và chiếc mũ Ualgai truyền thống của người Mông Cổ.

Sau đây là những hình ảnh đặc sắc trong đêm biểu diễn nghệ thuật của hai nước bạn Lào và Mông Cổ:

Đặc sắc tiết mục biểu diễn nghệ thuật của Lào và Mông Cổ
Đặc sắc tiết mục biểu diễn nghệ thuật của Lào và Mông Cổ
Đặc sắc tiết mục biểu diễn nghệ thuật của Lào và Mông Cổ
Đặc sắc tiết mục biểu diễn nghệ thuật của Lào và Mông Cổ
Đặc sắc tiết mục biểu diễn nghệ thuật của Lào và Mông Cổ

Các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc của Lào
 
Đặc sắc tiết mục biểu diễn nghệ thuật của Lào và Mông Cổ
Đặc sắc tiết mục biểu diễn nghệ thuật của Lào và Mông Cổ

Đoàn Mông Cổ với những nhạc cụ lạ mắt, họ biểu diễn các ca khúc nói về miền thảo nguyên rộng lớn của họ
 
Đặc sắc tiết mục biểu diễn nghệ thuật của Lào và Mông Cổ
Một du khách Nhật Bản chăm chú xem các các nghệ nhân và vũ công biểu diễn.
 
Đặc sắc tiết mục biểu diễn nghệ thuật của Lào và Mông Cổ

Tiết mục múa chén uyển chuyển đoàn Mông Cổ
 
Đặc sắc tiết mục biểu diễn nghệ thuật của Lào và Mông Cổ
Đặc sắc tiết mục biểu diễn nghệ thuật của Lào và Mông Cổ
Đặc sắc tiết mục biểu diễn nghệ thuật của Lào và Mông Cổ

Tiết mục xiếc dẻo người đặc sắc
 
Đặc sắc tiết mục biểu diễn nghệ thuật của Lào và Mông Cổ
Đoàn Mông Cổ cất vang bài nhạc cuối cùng chào mừng khán giả đã đến xem và cổ vũ cho họ trong niềm sung sướng.

Nguyễn Dũng - Đại Dương
Dòng sự kiện: Festival Huế 2012