Cựu hoa hậu hoàn vũ qua đời vì ung thư

(Dân trí) - Sylvia Louise Hitchcock, hoa hậu hoàn vũ năm 1967 vừa qua đời ở tuổi 69 sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Sylvia Louise Hitchcock-Carson là diễn viên, người mẫu kiêm Hoa hậu Mỹ. Bà giành danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 1967.

Hitchcock sinh ra tại Haverhill, Massachusetts và lớn lên trong một trang trại tại Miami, Florida.

Cựu hoa hậu hoàn vũ qua đời vì ung thư - 1

Người đẹp Mỹ học về nghệ thuật tại đại học Alabama nhưng sau đó, khi giành ngôi Hoa hậu Mỹ, bà đã bỏ dở con đường học hành của mình.

Sau khi giành ngôi Hoa hậu hoàn vũ vào năm 1967, Sylvia Louise trở nên rất nổi tiếng và sau này bà đã làm việc cho một đài truyền hình địa phương. Sylvia Louise cũng từng ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ năm 1972.

Cựu hoa hậu hoàn vũ qua đời vì ung thư - 2

 

Cựu hoa hậu hoàn vũ qua đời vì ung thư - 3

Hoa hậu người Mỹ có cuộc sống hạnh phúc bên William Carson, một người đã phát minh ra máy thu hoạch hoa quả. Cặp đôi này có ba đứa con và 7 đứa cháu.

Sylvia Louise Hitchcock sống ở Lake Wales, Florida, Mỹ cho tới khi qua đời hôm 16/8 vừa qua vì căn bệnh ung thư. Bà được mọi người luôn nhớ tới như một người tốt bụng, chân thành và thân thiện nhất.

 

Cựu hoa hậu hoàn vũ qua đời vì ung thư - 4

 

VN

Theo Miss