Củng Lợi: “Chọn vai diễn khó vì thích”

(Dân trí) - Hôm qua (17/6), Củng Lợi cùng các bạn diễn của bộ phim nhựa “Shanghai” (Thượng Hải) đã tổ chức buổi họp báo đầu tiên của bộ phim tại London (Anh).

Shanghai là bộ phim nói tiếng Anh thứ tư trong sự nghiệp của Củng Lợi và là bộ phim điện ảnh mới nhất mà “bông hồng Trung Hoa” nhận lời tham gia.

 

Sau thành công của Miami Vice, Memoirs of a GeishaHannibal Rising, Củng Lợi giành được sự quan tâm đặc biệt của các đạo diễn nước ngoài. Kế hoạch thực hiện Shanghai được công bố từ cuối năm 2007 nhưng phải tới tháng 6 này mới chính thức được triển khai.

 

Shanghai có sự góp mặt của nam diễn viên Hollywood John Cusack, nam diễn viên Nhật Bản Ken Watanabe, nữ diễn viên người Nhật Rinko Kikuchi và nam diễn viên Hồng Kông Châu Nhuận Phát. Bộ phim Shanghai được quay ngoại cảnh tại Trung Quốc, Mỹ và được giới thiệu qua tại LHP quốc tế Thượng Hải năm 2008, bắt đầu từ ngày 14/6 vừa rồi.

 

Củng Lợi: “Chọn vai diễn khó vì thích” - 1

  Từ trái sang: Ken Watanabe, Rinko Kikuchi, Củng Lợi,

John Cusack và nam diễn viên Châu Nhuận Phát.

 

Bộ phim sẽ được đầu tư khoảng 50 triệu USD và lấy bối cảnh chiến tranh thế giới lần thứ 2 với câu chuyện tình xúc động và lãng mạn giữa một nữ phóng viên Trung Quốc và một chàng trai người Mỹ.

 

Tại buổi họp báo hôm qua (17/6), Củng Lợi tiết lộ, cô nhận lời tham gia Shanghai bởi câu chuyện phim thú vị, hấp dẫn và đây là vai diễn đặc biệt nhất của cô từ trước tới nay. Trong buổi họp báo, Củng Lợi trông thật giản dị và trẻ trung. Cô trò chuyện vui vẻ với bạn diễn John Cusack và nghịch ngợm trước ống kính phóng viên.

 

Củng Lợi: “Chọn vai diễn khó vì thích” - 2

  Củng Lợi (ngoài cùng bên phải) và các bạn diễn

John Cusack (giữa), Rinko Kikuchi tại London, hôm 17/6.

 

Củng Lợi là một trong những nữ diễn viên châu Á thành công tại Mỹ. Cô được các đạo diễn nước ngoài đánh giá cao bởi khả năng diễn xuất điêu luyện, vốn tiếng Anh tốt và danh tiếng tại thị trường châu Á.

 

Năm 2006, cô được tạp chí Premiere đưa vào danh sách 100 diễn viên xuất sắc nhất thời đại. Còn trong năm 2008, Củng Lợi được bộ văn hoá Trung Quốc bình chọn là một trong những nghệ sĩ Trung Quốc có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.

 

Củng Lợi: “Chọn vai diễn khó vì thích” - 3
 

Củng Lợi: “Chọn vai diễn khó vì thích” - 4

 Củng Lợi và bạn diễn Rinko Kikuchi

 

Củng Lợi: “Chọn vai diễn khó vì thích” - 5
 

Củng Lợi: “Chọn vai diễn khó vì thích” - 6
 

Củng Lợi: “Chọn vai diễn khó vì thích” - 7
 

Củng Lợi: “Chọn vai diễn khó vì thích” - 8

 Củng Lợi và bạn diễn John Cusack

 

Củng Lợi: “Chọn vai diễn khó vì thích” - 9
 

Củng Lợi: “Chọn vai diễn khó vì thích” - 10
 

Củng Lợi: “Chọn vai diễn khó vì thích” - 11
 

Củng Lợi: “Chọn vai diễn khó vì thích” - 12

 Củng Lợi: "Tôi thích những vai diễn khó"

 

Mi Vân

Theo Tom