Cục Nghệ thuật biểu diễn lên tiếng về sự cố múa “khoả thân”

(Dân trí) - Trao đổi với Dân trí, chiều ngày 22/9, ông Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết đã có công văn gửi sang Sở Văn hoá thông tin Hà Nội, yêu cầu Sở mời BTC chương trình kỷ niệm 20 năm sinh nhật tập đoàn FPT lên để giải trình.

Sự việc diễn ra vào tối ngày 13/9, FPT tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm sinh nhật tập đoàn. Trong số những tiết mục văn nghệ, có màn đồng ca của học viện Trung tâm FPT Arena và phần trình diễn gần như khoả thân hoàn toàn của hai nam sinh viên học viện FPT Arena.

Clip “Tự khúc 20” cùng với động tác múa may khêu gợi và phản cảm của hai nam sinh viên khi bị phát tán trên mạng đã khiến không ít người bị sốc. Dư luận bất bình, thậm chí phẫn nộ trước tiết mục trình diễn thiếu thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Ngày 19/9, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT Lê Quang Tiến đã có biên bản giải trình chính thức về sự cố hai “diễn viên” múa “khoả thân” và tỏ ý xin lỗi công chúng.

Chiều 22/9, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết đã gửi yêu cầu lên Sở Văn hóa thông tin Hà Nội, yêu cầu Sở mời BTC chương trình kỷ niệm 20 năm sinh nhật tập đoàn FPT lên để giải trình.
 
Cục Nghệ thuật biểu diễn lên tiếng về sự cố múa “khoả thân”  - 1
Ông Lê Ngọc Cường trao đổi với phóng viên chiều ngày 22/9 (Ảnh Nguyễn Hằng)

Ông Lê Ngọc Cường chỉ ra 3 sai phạm: “Hoạt động văn hoá mang tính nội bộ, nằm trong phạm vi công ty, nhà trường thì Ban lãnh đạo công ty, nhà trường chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập tập đoàn FPT lại được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (ngoài địa điểm của đơn vị) mà không có báo cáo với Sở Văn hoá thông tin. Đấy là sai phạm thứ nhất!

Thứ hai, Ban lãnh đạo FPT đã vi phạm Quy chế hoạt động biểu diễn khi để yên tiết mục thay đổi và xuyên tạc bài hát (lời bài hát bị xuyên tạc ra đi ra đi áo quần không có - PV). Những bài hát cách mạng mà xuyên tạc như vậy, chứng tỏ ý thức chính trị của BTC cũng như một số sinh viên này rất kém.

Thứ ba, về mặt bản quyền, tác giả ca khúc hoặc Trung tâm bản quyền âm nhạc có quyền kiện”.

Ông Cường cũng chia sẻ, để xảy ra sự việc như thế trách nhiệm không chỉ thuộc về BTC chương trình mà còn thuộc về ngành giáo dục. Ngành giáo dục cũng phải có trách nhiệm khi “sinh” ra tổ chức đào tạo như thế và xảy ra chuyện như thế. Mọi hoạt động văn hoá phải mang tính định hướng nhận thức, giáo dục thẩm mỹ cho thanh niên. Sáng tạo kiểu gì cũng không thể vượt qua cái ngưỡng thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Đồng thời, ông khẳng định, không chỉ riêng “sự cố FPT” mà việc tổ chức lễ hội hoá trang ở một số trường phía Nam cũng “vấp” những sai phạm kể trên.

Trước câu hỏi, sẽ xử lý lãnh đạo tập đoàn FPT ra sao trước những vi phạm, ông Lê Ngọc Cường nói: “Sở Văn hoá thông tin sẽ làm việc và nhắc nhở. Dư luận lên án dữ dội vừa qua cũng là đòn cảnh tỉnh đối với lãnh đạo công ty. Đó cũng là bài học cụ thể giúp giới trẻ nhận thức lại lối sống, hành vi của mình”

Được biết, màn múa “khoả thân” của hai nam sinh viên học viện FPT Arena không phải “sự cố” gây sốc đầu tiên. Cách đây một năm, tiết mục uốn éo, khêu gợi của cặp học sinh nam và nữ trong buổi hoạt động đoàn trường của một trường THPT bị phát tán trên mạng cũng đã khiến teen trên cả nước choáng váng!

Nguyễn Hằng