Cư dân mạng lại "dậy sóng" vì Giọng hát Việt

(Dân trí) - Tập đầu tiên phần thi Đối đầu của Giọng hát Việt - The Voice đã lên sóng nhưng tiếc thay, sức nóng mà chương trình này tạo được ở vòng Giấu mặt dường như không còn...

Thay vào đó, rất nhiều lời phàn nàn, những câu hỏi mà báo giới cũng như người hâm mộ đã đặt ra cho chương trình này.

Liệu HLV có khiến thí sinh hiểu sai tinh thần âm nhạc?

Còn nhớ sau những ồn ào của từ phát ngôn của Thanh Lam, Đức Tuấn có đăng đàn để nói rằng anh không thích Giọng hát Việt bởi vì “sử dụng song ca để hạ nhau là phi nghệ thuật”. Và “khi hai ca sĩ song ca cùng với nhau là phải biết nương nhờ vào nhau, nâng nhau lên, tìm ra những đòn bẩy để cùng nhau thăng hoa”.

Ở tập phát sóng đầu tiên của vòng Đối đầu, Hồ Quỳnh Hương có dạy thí sinh: “Ở đoạn này, khi đối thủ vừa dừng lại, em đừng đợi dứt nhạc mà phải nhảy vô liền, vì đó là cơ hội để em áp đảo đối phương”. Tìm cách để áp đảo, để hạ bệ đối phương là điều mà không chỉ riêng Hồ Quỳnh Hương dạy cho học trò và sự thật, các thí sinh đã làm rất tốt những gì được dạy trong tập đầu tiên của vòng Đối đầu.

Tinh thần của âm nhạc, của song ca đã không còn
Tinh thần của âm nhạc, của song ca đã không còn

Sau khi tập 1 vòng Đối đầu kết thúc, dạo một vòng quanh các trang mạng xã hội, có thể “đo” được phản ứng của khán giả. Những từ như “Mệt mỏi”, “đau đầu”, hoặc thậm chí là “bực bội” được cư dân mạng dùng để mô tả về màn song ca trên sân khấu của các thí sinh Giọng hát Việt.

Quả thực vậy, ngoài một vài cặp đôi như Ngân Bình và Quốc Huy có chút nâng đỡ nhau, các cặp đôi còn lại như: Kim Loan và Lệ Quyên, Bá Lộc và Hữu Thuận, Quỳnh Trang và Hoàng Anh, Bảo Anh và Thanh Thuỷ luôn “sử dụng triệt để” chiến thuật tìm và diệt các điểm yếu của nhau.

Kết quả là những màn song ca trở thành những màn “thi hét”, phô diễn kỹ thuật hoặc đè nén lẫn nhau. Thậm chí, ở phần thi của Ngọc Luân và Hoàng Mạnh, có lẽ do mải lo ganh đua, rượt đuổi theo từng câu chữ, nốt nhạc nên các thí sinh bị đuối sức và hát phô, hát không rõ lời. Do dó, không khó hiểu khi khán giả thay vì được thưởng thức những màn trình diễn hay mà ngược lại trở nên mỏi mệt với những gì được chứng kiến trên màn ảnh.

Sử dụng như một phương tiện để hạ lẫn nhau chưa bao giờ là tinh thần của âm nhạc, điều đó càng trở nên rõ ràng hơn trong những màn trình diễn song ca. Nói như Đức Tuấn, “khi hai ca sĩ song ca cùng với nhau là phải biết nương nhờ vào nhau, nâng nhau lên, tìm ra những đòn bẩy để cùng nhau thăng hoa". Đó có lẽ cũng là ý nghĩa của phần thi này ở các phiên bản quốc tế, người được chọn trong phần thi Đối đầu không phải là người “hạ gục” được đối phương mà là người biết cách nâng bạn hát của mình lên. Nhờ đó, thí sinh của The Voice cũng sẽ học được những bài học quý giá trước khi họ bước vào ca hát chuyên nghiệp.

Bảo Anh được lựa chọn dù thua xa Thanh Thuỷ
Bảo Anh được lựa chọn dù thua xa Thanh Thuỷ trong vòng thi Đối đầu

Đã lựa chọn những thí sinh xuất sắc nhất?

Trước khi tập đâu tiên của vòng Đối đầu được công chiếu, “giới thạo tin” đã lập một danh sách những người sẽ bị loại, còn trên trang cá nhân của một “hot blogger” gần 1.500 người đã nhấn like và dành hơn 200 bình luận cho vấn đề này. Thật ngạc nhiên đa phần những dự đoán trên các trang xã hội đều... chính xác.

Không ít khán giả nuối tiếc cho Hồng Dương vì đã phải đối đầu với hot boy Bùi Anh Tuấn
Không ít khán giả nuối tiếc cho Hồng Dương vì đã phải đối đầu với "hot boy" Bùi Anh Tuấn

Ở phần trình diễn của Bùi Anh Tuấn và Hồng Dương, không khó để nhận thấy rằng hotboy của Giọng hát Việt đã bị rớt phong độ khá nhiều so với vòng đầu. Phần trình diễn của anh không hơn được những gì mà thành viên nhóm M4U đã thể hiện. Tuy nhiên, người được Hồ Ngọc Hà lựa chọn vẫn là Bùi Anh Tun bi dù không thc s xut sc như vòng Giu mt nhưng chàng ca s 21 tui hin đang có hàng trăm nghìn người hâm m.
 
Tương tự như vậy, ở ca khúc Somebody that I used to know, Bảo Anh hát có phần kém hơn "đối thủ" Thanh Thuỷ nhưng cô vẫn là người được chọn. Huấn luyện viên Trần Lập đã giải thích cho sự lựa chọn của mình là do Bảo Anh “chính là người sẽ theo tôi đến cuối con đường”. 
 
Qua tập đầu của vòng thi Đối đầu, những thí sinh có thể tạo được sức hút tốt cho chương trình đa phần đều đã được lựa chọn.

Kết:

Phần đầu tiên của màn Đối đầu của Giọng hát Việt đã diễn ra và rõ ràng tinh thần “đối đầu” đã được các thí sinh sử dụng triệt để. Với một định dạng mới, thí sinh khá chất lượng, các HLV nổi tiếng và nhiều chiêu trò, chắc hẳn khán giả sẽ vẫn chờ đợi họ chương trình lên sóng vào mỗi tối chủ nhật.
 
Song, khán giả hâm mộ vẫn đặt ra một câu hỏi dành cho chương trình truyền hình đang rất thu hút này: Tại sao những phần thi rõ ràng là không hay (hát phô, hát sai lời, hoặc thi nhau “gào”) nhưng vẫn luôn nhận được những lời khen ngợi thay vì chê đến từ các vị HLV?
 

Phan Anh