Cô Kim “siêu vòng ba” bị vảy nến

(Dân trí) - Kim Kardashian bị di truyền căn bệnh này từ mẹ và trong phần mới của show truyền hình thực tế về mình, cô Kim đã tới bác sỹ để khám chữa bệnh.

Kim Kardashian luôn xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo trước ống kính, ít ai ngờ được, người đẹp “siêu vòng ba” nổi tiếng nước Mỹ lại bị bệnh vảy nến.

 

Trong phần mới của show truyền hình thực tế về mình, cô Kim đã tới bác sỹ để khám chữa bệnh sau khi trên chân xuất hiện nhiều mảng màu khác thường. Sau khi khám bệnh, bác sỹ kết luận cô Kim bị vảy nến.

 

Bà Kris, mẹ cô Kim phát hiện ra mình mắc bệnh này từ năm 30 tuổi, vì thế cô Kim cho rằng mình di truyền từ mẹ. Tuy nhiên người đẹp rất lo lắng vì cô có quá nhiều công việc phải “khoe thân”.
 
Cô Kim “siêu vòng ba” bị vảy nến - 1


 

“Mọi người không hiểu áp lực của tôi, áp lực của người luôn phải hoàn hảo. Công việc của tôi là chụp ảnh quảng cáo, ảnh áo tắm. Khi tôi tăng vài kg đã thành chuyện lớn. Hãy tưởng tượng xem, sẽ như thế này nếu thợ săn ảnh, báo lá cải thấy những vấn đề này trên da của tôi,” cô Kim nói.

 

Thật may, bệnh của cô Kim có thể chữa được, cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh là Kim Kardashian phải tránh bị stress.

 

“Vảy nến lan rộng trong thời gian bạn bị ốm hay stress, vì thê,s quan trọng là bạn phải kiểm soát được bản thân để tránh stress,” bác sỹ Eric Schweiger nói.
 
Cô Kim “siêu vòng ba” bị vảy nến - 2

 

Ngoài ra, bác sỹ Eric Schweiger cũng khuyến cáo bệnh nhân bị vảy nến nên dùng kem dưỡng da toàn thân mỗi ngày để chăm sóc da và dùng thêm một vài loại thuốc bôi ngoài da khác để chữa viêm và dị ứng da trong trường hợp vảy nến lan rộng.

 

Kim Kardashian hiện rất bận rộn để chuẩn bị cho đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 8 tới. Ngày 23/7 vừa qua, cô đã tổ chức tiệc chia tay thời độc thân tại Las Vegas cùng mẹ và các chị em gái.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Us