Cơ hội nào cho người mẫu mới vào nghề?

(Dân trí) - Không chỉ được casting cho các show diễn lớn trong New York Fashion Week, Top 7 Vietnam’s Next Top Model 2012 còn được BeU Models đưa đến casting cho các công ty quản lý người mẫu hàng đầu thế giới như IMG, Elite, Wilhelmina, Trump…

IMG, Elite, Wilhelmina, Trump… là nơi sản sinh ra những siêu mẫu như Gisele Bundchen, Kate Moss, Heidi Klum, Paulina Porizkova, Coco Rocha, Ali Stephens…

 

IMG Models hay Elite Model Management là những công ty quản lý người mẫu hàng đầu thế giới. IMG đảm nhận công tác quản lý, đại diện cho những người mẫu cao cấp trong làng thời trang như: Gisele Bundchen, Kate Moss và Heidi Klum….  Elite Model Management là tập đoàn người mẫu lớn nhất thế giới với hơn 800 người mẫu trên khắp 5 châu lục. Cuộc thi phát hiện tài năng mang tên Elite Model Look được xem là một cuộc tuyển chọn người mẫu quy mô nhất thế giới với 350.000 thí sinh đến từ 55 quốc gia tham gia.
 
Casting cho các Model Agency quốc tế - Cơ hội lớn cho những người mẫu mới vào nghề


Casting cho các Model Agency quốc tế - Cơ hội lớn cho những người mẫu mới vào nghề


 

Để được casting cho các công ty quản lý người mẫu hàng đầu IMG, Elite …, trước hết các người mẫu phải vượt qua vòng tuyển chọn casting qua ảnh với tỉ lệ cạnh tranh rất cao. Họ phải gửi comp-card và portfolio của mình đến các công ty quản lý trước. Chỉ những ai có những bức ảnh ấn tượng và dấu ấn thật đặc biệt mới có thể được mời đến cho vòng casting trực tiếp tại trụ sở của các công ty quản lý người mẫu. Và trong chuyến đi lần này, BeU Models đã tiếp tục mang đến cho các cô gái của Vietnam’s Next Top Model những cơ hội có một-không-hai và biết đâu những cô gái trong Top 7 Vietnam’s Next Top Model 2012 sẽ có cơ hội làm việc tại thị trường thời trang New York. Tuy vẫn chưa có kết quả của vòng casting nhưng những gì mà các thí sinh của Vietnam’s Next Top Model làm được đã mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển của Top 7 trên thị trường quốc tế nói riêng và của người mẫu Việt nói chung.
 
Casting cho các Model Agency quốc tế - Cơ hội lớn cho những người mẫu mới vào nghề


Casting cho các Model Agency quốc tế - Cơ hội lớn cho những người mẫu mới vào nghề


Casting cho các Model Agency quốc tế - Cơ hội lớn cho những người mẫu mới vào nghề


Casting cho các Model Agency quốc tế - Cơ hội lớn cho những người mẫu mới vào nghề


Casting cho các Model Agency quốc tế - Cơ hội lớn cho những người mẫu mới vào nghề


 

Tại đây, các cô gái sẽ được chụp hình mặt mộc với đầy đủ các góc mặt trái, phải, thẳng và đi catwalk trước nhà tuyển dụng. Nếu vượt qua vòng catwalk, họ sẽ được tiếp tục phỏng vấn và thể hiện cá tính của mình để gây ấn tượng với các nhà quản lý.

 

Được đầu quân vào các công ty quản lý nổi tiếng và có uy tín như Elite, IMG, Wilhelmina, Trump, Lions Model … đồng nghĩa với việc các cô gái đã đến rất gần với cơ hội tham gia casting và trình diễn tại các show diễn lớn của các nhà thiết kế nổi tiếng. Bởi các nhà thiết kế nước ngoài rất ít khi làm việc với những người mẫu tự do. Họ chỉ tìm kiếm những người mẫu cho các show diễn của mình qua cũng tin tưởng các công ty quản lý người mẫu uy tín và danh tiếng.

 

Đây chính là quy trình thông thường của quá trình tuyển chọn người mẫu của các công ty quản lý người mẫu và là một phần của nền công nghiệp thời trang nói chung. Tại quốc tế, thời trang không phải là sân chơi dành cho sự hời hợt và vui thích mà là một quy trình khép kín và chuyên nghiệp. Muốn đặt chân vào đó, bản thân người mẫu phải có sự chuẩn bị cho mình những kĩ năng nhất định và niềm đam mê với nghề để luôn sẵn sàng cạnh tranh với những đối thủ khác.
 
Casting cho các Model Agency quốc tế - Cơ hội lớn cho những người mẫu mới vào nghề


Casting cho các Model Agency quốc tế - Cơ hội lớn cho những người mẫu mới vào nghề


 

Chuyến đi này giúp họ có được những kiến thức cơ bản nhất của casting người mẫu tại các công ty quản lý và tiếp cận với những cơ hội tuyển chọn và làm việc tại thị trường New York. Theo như ông Jordan Beam - quản lý người mẫu của công ty Trump Model thì 175cm là chiều cao tối thiểu để một người mẫu được nhận vào làm việc cho các công ty quản lý. Ngoài ra, họ còn được kiểm tra biểu cảm của mình bằng cách chụp lại ảnh vì theo ông Beam, đây là cách để kiểm tra biểu cảm của người mẫu qua các shoot ảnh.

 

VN