Chương Tử Di và Leonardo DiCaprio sẽ tạo nên một “Titanic” kiểu mới

(Dân trí) - Nữ diễn viên xinh đẹp của Trung Quốc Chương Tử Di có thể sẽ góp mặt trong bộ phim về thảm họa của điện ảnh Hollywood. Trong phim cô và nam diễn viên Leonardo DiCaprio hứa hẹn sẽ tạo nên một câu chuyện tình lãng mạn giống “Titanic” ngày nào.

Giống như Titanic, bộ phim hiện chưa có tên này sẽ dựng lại trận động đất kinh hoàng tại San Francisco vào năm 1906. Được biết, bộ phim sẽ do Mark. Harris, nhà sản xuất của bộ phim từng đoạt giải Oscar 2006 Crash đầu tư với ngân sách lên tới 150 triệu USD. Chính vì vậy, Mark. Harris rất mong muốn người đẹp Trung Quốc Chương Tử Di nhận lời tham gia bộ phim này.

 

Ông Mark cũng nhắm vai nam chính cho Leonardo DiCaprio, người từng góp phần làm nên thành công cho thiên tình sử lãng mạn TitaticRomeo&Juliet hiện đại. Nếu nhận lời của nhà sản xuất Mark. Harris, Chương Tử Di sẽ trở thành ngôi sao châu Á đầu tiên được cộng tác với nam tài tử Hollywood.

 

Trong vòng hai năm trở lại đây, danh tiếng của cô diễn viên 27 tuổi này không chỉ gói gọn trong lãnh thổ châu Á mà đã bay tới kinh đô điện ảnh thế giới. Sau một vai diễn nhỏ trong Giờ cao điểm 2 bên cạnh Thành Long và bộ phim Hồi ức của một geisha năm 2005, Chương Tử Di đã trở thành báo bổi của điện ảnh Trung Quốc.

 

Đặc biệt, vai kỹ nữ trong Hồi ức của một geisha đã thực sự gây được tiếng vang và sự chú ý đặc biệt của dư luận bởi Tử Di không hề bị cái bóng của hai "đàn chị" Củng Lợi và Dương Tử Quỳnh làm lu mờ.

 

Chương Tử Di và Leonardo DiCaprio sẽ tạo nên một “Titanic” kiểu mới - 1
 

Ngoài bộ phim của nhà sản xuất Mark. Harris, trong năm 2007 này, Chương Tử Di còn nhận lời đạo diễn kiêm diễn viên nhận được hai đề cử Quả Cầu Vàng năm 2007, Clint Eastwood góp mặt trong bộ phim The Rape Of Nanking cùng nữ diễn viên kỳ cựu Meryl Streep của Hollywood và người đẹp châu Á Dương Tử Quỳnh.

 

The Rape Of  Nanking (Chiếm đóng Nam Kinh) được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Iris Chang và được đầu tư với ngân sách 40 triệu USD. Phim xoay quanh cuộc thảm sát Nam Kinh năm 1937 của quân Nhật tại Nam Kinh (Trung Quốc) và dẫn tới đại chiến lần thứ hai trong năm 1938.

 

Để chuẩn bị cho kế hoạch tấn công Hollywood, “bảo bối của điện ảnh Hoa ngữ” đang dành thời gian cải thiện vốn tiếng Anh của mình.

 

B.Vân

Theo Sina