"Chúng tôi đã lo chu đáo cho Nguyễn Giàu"

(Dân trí) - Từ phía giám đốc sản xuất phim và gia đình cho biết, đoàn phim đã tận tình và lo chu đáo cho Nguyễn Giàu từ khi bị tai nạn cho đến việc lo hậu sự cho diễn viên này.

Những ngày qua, thông tin về diễn viên Nguyễn Giàu tham gia bộ phim do Ưng Hoàng Phúc sản xuất bị tai nạn tại phim trường dẫn đến tử vong khiến nhiều người cảm thấy lo ngại. Thứ nhất và về an toàn của các diễn viên khi quay phim, thứ hai trách nhiệm của những người làm phim  đối với các diễn viên tham gia phim của họ.

gdsx-951b4
Giám đốc sản xuất Nguyễn Tấn Trực (áo đỏ)

Chúng tôi đã có buổi gặp gỡ trực tiếp với ông Nguyễn Tấn Trực, giám đốc sản xuất phim cùng với Ưng Hoàng Phúc trong bộ phim “Hùng Ali và Sáu Lóc cóc”. Cả hai đều vừa trở về sau khi lo xong đám tang cho nam diễn viên xấu số

Chúng tôi đã lo hết sức chu đáo

Anh có thể chia sẻ cụ thể sự việc đã xảy ra trong thời gian qua?

Sự việc xảy ra vào ngày 24/7, đó là, đại cảnh, cảnh cuối vì phim cũng đã gần xong. Trong quá trình quay, anh đạo diễn Lâm Lê Dũng tổ chức quay ở tầng trệt. Mọi người lên lầu 1 tập trung, diện tích tòa nhà rất rộng, có những lỗ để sau này lắp đặt thang máy. Không là gì so với mặt bằng đó, khi quay thì sẽ có đồ bảo hộ, thùng cạc tông, có nệm, dành cho cảnh đặc biệt. Nhưng cảnh đó chỉ có cascaduer đóng chứ diễn viên không đóng.

Giàu là một trong số hơn 40 diễn viên quần chúng lên trên lầu cùng anh em cascaduer tập trung trước. Anh Lê Đăng Khương tập trung cascaduer, quản lý nhóm diễn viên quần chúng có trợ lý đạo diễn và kịch vụ - những người đảm nhận việc kêu gọi quần chúng.

Giàu tập cùng một bạn diễn viên khác, trong quá trình tập không để ý nên lui lại và lọt vào lỗ đó. Giàu hụt chân nên té vào đó.

Thời điểm đó tôi đang ở công ty, đoàn báo về thì tôi chạy qua bệnh viện Pháp Việt cấp cứu. Tôi còn trò chuyện để Giàu không bị hôn mê khi bác sĩ đang sơ cứu, Giàu có kể lại sự việc vì sao bị té.

Còn tình hình ở hiện trường thì sau khi từ bệnh viện Pháp Việt trở về đoàn tìm hiểu thì tôi được biết sự việc như vậy.

Anh có thể chia sẻ chi phí viện phí bên công ty đã chi trả?

Chúng tôi không nói về số tiền viện phí và mọi thứ đã chi vì không muốn lấy số tiền đi ra làm thước đo. Dù Giàu còn hay mất chúng tôi đều không đưa ra thông tin số tiền này.

Từ đầu đến cuối chúng tôi lo hết nên cô chú (Ba, mẹ Giàu – PV) rất hiểu chúng tôi như thế nào. Chỉ có những người vô thăm không thấy chúng tôi, hoặc những người vô sau không thấy quá trình lúc trước họ lại đưa ra thông tin trái chiều, còn bản thân gia đình và của những người ba mẹ của Giàu đều hiểu chúng tôi có mặt ngay từ đầu và lo như thế nào.

Sẽ nhờ pháp luật can thiệp và tung clip không đúng về sự việc

Bên phía công ty có xử lý ra sao bạn quay clip?

Chúng tôi vừa từ đám tang của Giàu trở về nên từ bây giờ sẽ tìm ra hướng xử lý. Chúng tôi sẽ nhờ công an can thiệp, điều tra xem người tung clip là ai, để bạn đó đính chính xem có ai tác động xấu hay không. Vì nếu bạn đó là người trong cuộc nói thì chúng tôi còn chấp nhận bạn đó không hiểu chuyện. Còn việc bạn tung clip này không liên quan nên chúng tôi có nghi ngờ đang có tác động phía sau để phá dự án của chúng tôi và có ý đồ xấu. Vì không đơn giản là nói vô căn cứ mà còn làm chấn động. Nếu bạn đó không đứng ra xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến dự án mất uy tín và ảnh hưởng đến danh dự thì phải bồi thường cho chúng tôi.

Trong sự việc này phía anh và Ưng Hoàng Phúc chịu trách nhiệm như thế nào?

Công ty của tôi và công ty Ưng Hoàng Phúc hợp tác sản xuất phim. Tôi với Phúc sẽ hoàn toàn chịu hết mọi chi phí, cũng chỉ có tôi và Phúc là người có thể giải quyết, trả lời thông tin sự việc này. 3 ngày ở quê chúng tôi đã cố gắng lo lắng chu đáo, về phía gia đình Giàu cũng rất hiểu và thông cảm.

“Lôi” Kim Cương vào đây thì không phải và tội nghiệp cho Kim Cương, vì không thể nào lấy phương diện là bạn gái hay vợ vào hợp tác kinh tế được. Kim Cương chỉ ở phương diện cá nhân với Ưng Hoàng Phúc, còn tôi xem Kim Cương chỉ là diễn viên trong đoàn. Dù Kim Cương có trả lời thì đó là việc cá nhân của Kim Cương chứ không phải đại diện phía hai công ty làm việc.

Vậy đoàn phim có đóng bảo hiểm hoặc có phương án nào hỗ trợ cho diễn viên nếu không may xảy ra sự cố như vừa rồi?

Điều này khó không chỉ chúng tôi mà tất cả đoàn phim từ Bắc tới Nam. Làm phim không ai không lo xa việc mở công ty với mong muốn dễ dàng nhất, để cho sau này phải gánh hậu quả. Như phim tôi, bạn diễn viên quần chúng có khi 1 năm đóng có vài tiếng, không biết phải ký hợp đồng như thế nào. Chúng tôi làm việc trực tiếp với kịch vụ, người này sẽ làm việc quản lý và nhận lương từ chúng tôi để trả cho họ.

Riêng diễn viên luôn có hợp đồng thời vụ và chúng tôi ký hợp đồng với diễn viên. Cascaduer còn có bảo hiểm tai nạn đặc biệt. Hoặc cascaduer đại diện mua bảo hiểm đó và số tiền sẽ nằm trong hợp đồng, hoặc chúng tôi đại diện mua hiểm đó.

Gia đình Nguyễn Giàu thông cảm và không muốn mọi việc đi xa hơn

Sau khi trao đổi với ông Nguyễn Tấn Trực, chúng tôi cũng đã tìm hiểu từ phía gia đình Nguyễn Giàu, mẹ của giàu và cậu của Giàu đã chia sẻ như sau.

“Khi em Giàu còn ở bệnh viện, công ty cũng thăm hỏi, tiền bạc cũng đóng viện phí cho em, đến lúc em đời thì công ty cũng lo mọi thứ tới nơi, tới chốn. Có sao thì tôi nói vậy, nói sai người ta cũng tội nghiệp, phía bên ngoài người ta nói sao cũng kệ”, mẹ của Giàu chia sẻ.

“Lúc em còn tỉnh em cũng nói chuyện này, chuyện nọ. Em bảo giấy quyên góp mà anh em trong đoàn thì ba mẹ giữ cho con, để sau này khi con khỏe dậy con tri ân các anh em... Nhưng đâu ngờ cháu lại đi luôn. Tôi cũng đau buồn lắm, chuyện này không ai muốn xảy ra đau thương như thế này đâu, do số cháu đi tới đó là phải ra đi rồi, gia đình muốn níu kéo cũng không được.".

 

Băng Châu (Thực hiện)

chuky-bf0f3