"Chú nhện bị lãng quên" giành giải văn học thiếu nhi

(Dân trí) - Sáng 9/12 tại Hà Nội, Lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác văn học cho thiếu nhi giai đoạn 2010 - 2011 đã diễn ra với hai giải cao nhất thuộc về tác giả Vũ Hương Nam và Vũ Thị Thùy Dung.

Cuộc vận động sáng tác văn học cho thiếu nhi 2010-2011 với chủ đề Người bạn đầu tiên của tôiƯớc mơ xanh do Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Hội nhà văn Đan Mạch tổ chức nằm trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam-Đan Mạch, nhằm tạo ra nhiều sách hay cho thiếu nhi.

Sau khi chọn lọc từ 290 tác phẩm gửi về ở hai thể loại văn xuôi và truyện tranh dành cho hai đối tượng tham dự 10 - 14 tuổi và 3 - 6 tuổi, ban tổ chức đã chọn được 22 tác phẩm vào vòng chung khảo. Kết quả chung cuộc, giải nhất được trao cho tác phẩm Vỏ ốc diệu kỳ của tác giả Vũ Hương Nam ở thể loại văn xuôi và tác phẩm Chú nhện bị lãng quên của tác giả Vũ Thị Thùy Dung ở thể loại tranh truyện.
 
"Chú nhện bị lãng quên" giành giải văn học thiếu nhi - 1

Một số gương mặt trẻ lên nhận giải Cuộc vận động sáng tác văn học cho thiếu nhi 2010-2011 với chủ đề "Người bạn đầu tiên của tôi" và "Ước mơ xanh" do Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Hội nhà văn Đan Mạch tổ chức sáng ngày 9/12 (Ảnh: X.Trung)

Ban tổ chức đã trao hai giải nhất, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng, hai giải nhì, mỗi giải trị giá 17 triệu đồng, hai giải ba, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng và sáu giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng, cho hai thể loại văn xuôi và tranh truyện.

Theo nhà văn Hồ Anh Thái, chủ tịch hội đồng chung khảo, chủ đề Ước mơ xanh của cuộc thi đã giúp cho các cây bút thoả sức thả cho trí tưởng tượng bay bổng cả về không gian và thời gian, thoải mái nới rộng đề tài, tự do lựa chọn bất cứ một phương pháp sáng tác nào…

Cũng tại lễ trao giải sáng nay, ngày 9/12, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi sáng tác văn học cho thiếu nhi giai đoạn 2011-2012 với chủ đề Lời cảm ơnBí mật của tôi.

N.H