NTK Hoàng Xuân Sơn:

Chơi chất với "Chất chơi"

Bên cạnh những tên tuổi trong làng thời trang Việt Nam như Công Trí, Ngô Thái Uyên, Pearl Hà, Nguyễn Hữu Lợi, tại Đẹp Fashion Show Thu - Đông năm nay còn có sự góp mặt của gương mặt trẻ Xuân Sơn. 23 tuổi, vừa rời giảng đường đại học, nhưng Xuân Sơn đã sớm thể hiện được cá tính và sức sáng tạo đặc biệt.

Trang phục nữ luôn tạo cảm hứng cho các nhà thiết kế, cũng dễ “tiêu thụ” hơn. Nhưng sao anh lại tập trung khai thác thời trang nam giới?

Các mẫu thiết kế đầu tiên của tôi hướng về nữ giới, cũng đem lại hiệu quả nhất định. Nhưng nghiên cứu kỹ thị trường thời trang, tôi nhận thấy đồ nam đang rất thiếu, trong khi nhiều nhà thiết kế có vẻ thờ ơ với trang phục nam. Vì thế tôi quyết định “xoay chiều”. Sau bước thử nghiệm mạo hiểm- tham gia cuộc thi Mercedes Benz - Thời trang châu Á, tôi đã nhận ra thế mạnh của mình là thiết kế trang phục nam.

Nguồn cảm hứng của anh khi thiết kế trang phục cho nam giới?

Tôi dựa vào hình tượng của những cao bồi miền Tây. Form người nam tính, khỏe khoắn, cân đối, từ đó thiết kế những chiếc quần jean, áo hoa văn cách điệu. Tôi dùng hai gam màu đối chọi chủ đạo là xanh két và da cam. 

Ý tưởng cho bộ sưu tập anh tham gia chương trình Đẹp Fashion Show Thu – Đông năm nay hẳn có những nét đặc biệt?

Khi xem một trang web trên mạng, tôi thấy có dân tộc Nam Phi rất hay. Họ là người da đen, mà toàn dùng những màu sặc sỡ. Xem xong tôi nảy ra ý định làm những bộ trang phục nam giới dựa trên hai màu đó. Từ ý tưởng này, tôi đã đầu tư rất cẩn thận cho bộ sưu tập trình diễn tại Đẹp Fashion Show Thu – Đông 2005. Bộ sưu tập có 45 bộ, trong đó có 10 bộ nữ, còn lại là đồ nam. Đây là những trang phục dành cho thanh niên trẻ trung, khỏe khoắn, có chất chơi. Chủ đề của bộ sưu tập là “Chất Chơi”. Nó đúng là nhu cầu của tôi, cũng như những bạn trẻ quanh tôi. Tôi vẫn dùng gam màu đối chọi, trong đó cam, tím là hai màu chủ đạo.

Cuộc chơi sắc màu thường để lại hai cảm nhận trái chiều: cá tính hoặc sến. Anh có tin mình không phạm vào vế thứ hai?

Hai gam cam, tím là chủ đạo, song lại làm nền cho chiếc áo khoác ngoài, chứ không phải tím thẫm hoặc cam chóe. Tôi đã phải bỏ ra một thời gian dài để nghiên cứu cách phối màu hài hòa, hợp lý mà vẫn ấn tượng. Hy vọng màu cam, tím kết hợp với những chiếc áo khoác ngoài mang màu nhẹ như vàng nâu, trắng... sẽ đem lại một cái nhìn mới, một sự cảm nhận mới!

Trẻ, có nhiều ý tưởng, nhưng sao bộ sưu tập lần này của anh lại đề cao tính ứng dụng như vậy?

Từ những bộ thời trang cao cấp muốn ứng dụng được cũng mất một quá trình để truyền tải nó, và kết quả là mất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc. Vì thế tôi thích đi về thời trang ứng dụng hơn. Tôi muốn làm ra những trang phục có thể mặc được trong cuộc sống mà vẫn đẹp, tinh tế, mang ý nghĩa nghệ thuật nhất định. Tất nhiên, sáng tạo được trong ứng dụng luôn là một bài toán khó. Tôi cảm thấy may mắn và rất cảm ơn, vì ban tổ chức Đẹp Fashion Show đã mở ra một chương trình để những nhà thiết kế có thể phát huy tối đa những ý tưởng cho thời trang ứng dụng.

Được biết tại Đẹp Fashion Show Thu – Đông 2005, trang phục của anh còn có sự kết hợp ăn ý với điện thoại Samsung?

Tôi rất vui khi được biết nhà tài trợ Samsung tỏ ra thích màu sắc trang phục của tôi. Tôi nghĩ màu sắc, kiểu dáng trẻ trung, hiện đại trong các mẫu thiết kế đi với điện thoại thời trang như Samsung sẽ tạo nên hiệu quả đặc biệt. Tôi đang cố gắng thiết kế những chiếc dây đeo điện thoại sao cho bắt mắt. Có thể những sợi dây đó sẽ làm bằng inox, hoặc những sợi nhỏ bện vào nhau rồi mạ inox màu trắng.

Còn có một tác phẩm đặc biệt là chiếc xe Vespa LX do chính anh khắc họa. Nó đã được anh đầu tư và thực hiện như thế nào?

Khi ban tổ chức đưa ra ý tưởng này, tôi rất hứng thú và bắt tay ngay vào cuộc. Đầu tiên, tôi chọn bức tranh của một danh họa nổi tiếng, rồi lấy những hình cơ bản trong bức tranh như tròn, vuông để vẽ lên xe, sao cho màu sắc trên xe thống nhất và xuyên suốt với màu sắc trong bộ sưu tập của tôi. Khi vẽ, tôi tập trung vào hai bên hông và trước mặt xe. Bố cục lại sẽ thấy trên nền chiếc xe Vespa LX hiện đại, sang trọng là một tác phẩm rất đặc biệt.

Có những nhà tài trợ rất lịch sự, nhưng cũng có những nhà tài trợ rất... thô bạo, làm ảnh hưởng đến ý nghĩa nghệ thuật mà tác giả muốn truyền tải, anh có sợ điều này xảy ra với mình?

Samsung Mobile, Piaggio đều là những thương hiệu danh tiếng. Ban tổ chức Đẹp Fashion Show đều là những người tài năng, chuyên nghiệp, hiểu sâu sắc về thời trang. Nên tôi tin đây sẽ là một chương trình “sạch sẽ”, văn minh, không có những quảng cáo phô trương.


Theo Netmode