Choáng với cát-sê siêu “khủng” của các sao nữ Hàn Quốc năm 2015

(Dân trí) - Khi bảng lương của các sao nữ hàng đầu xứ kim chi được tiết lộ, rất nhiều người hâm mộ đã “choáng váng” với những con số mà các ngôi sao này nhận được chỉ sau một tập phim truyền hình.

Choáng với cát-sê siêu “khủng” của các sao nữ Hàn Quốc năm 2015 - 1
Những cái tên trong top đầu (1 triệu won tương đương với khoảng 1000 đô la)

Hai ngôi sao được trả thù lao cao nhất chính là Lee Young Ae và Jun Ji Hyun. Không khó để lý giải tại sao đây lại là hai gương mặt “đắt giá” đến như vậy. Lee Young Ae đã quyết định “nghỉ hưu” sau thành công rực rỡ của bộ phim truyền hình Nàng Dae Jang Geum hồi năm 2004. Để minh tinh 44 tuổi chịu tái xuất trên màn ảnh nhỏ sau 11 năm vắng bóng, nhà sản xuất bộ phim truyền hình Saimdang, The Herstory đã phải nâng mức cát-sê lên con số kỷ lục : 100 triệu won/ tập phim.

Tuy vậy, đây chắc chắn không phải một sự đầu tư hoang phí khi danh tiếng của Lee Young Ae đã giúp Saimdang, The Herstory thu về những “món hời” béo bở ngay từ khi chưa bấm máy. Cũng nhờ danh tiếng của “nàng Dae Jang Geum” mà công ty Emperor's Group, nhà đồng sản xuất bộ phim đã quyết định đầu tư tới 10 tỷ won cho dự án này.

Jun Ji Hyun cũng là một cái tên sáng giá quay trở lại với địa hạt phim truyền hình sau một thời gian dài chỉ “chinh chiến” trên màn ảnh rộng. Vì sao đưa anh tới là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của “cô nàng ngổ ngáo” sau 14 năm, kể từ sau bộ phim truyền hình Happy Together hồi năm 1999. Mức thù lao của Jun Ji Hyun là 100 triệu won trên mỗi tập phim.

Dù vậy, các nhà đầu tư và hàng loạt công ty quảng cáo đều tranh giành nhau để có cơ hội hợp tác với “nàng minh tinh Trái Đất”. Sau thành công rực rỡ của tác phẩm Vì sao đưa anh tới, Jun Ji Hyun lại tiếp tục tỏa sáng trong dự án điện ảnh The Assassination. Dù đã tuyên bố sẽ nghỉ ngơi để an thai nhưng người hâm mộ vẫn không khỏi thắc mắc, màn “tái xuất” tiếp theo của Jun Ji Hyun sẽ thành công tới mức nào.

Đứng hàng thứ hai là “ngọc nữ” Song Hye Kyo của điện ảnh Hàn Quốc. Hiện tại, nữ diễn viên 33 tuổi đang hợp tác với biên kịch tài năng Kim Eun Sook, người đã làm nên thành công của Chuyện tình Paris, Khu vườn bí mật và mới đây là Người thừa kế. Song Hye Kyo nhận mức thù lao khoảng 50 - 60 triệu won cho mỗi tập phim, một phần nhờ thành công của bộ phim truyền hình Ngọn gió đông năm ấy.

Choi Ji Woo cũng là nữ diễn viên nhận được 50 triệu won/1 tập khi tham gia vào bộ phim truyền hình mới của đài tvN. Ngôi sao của Bản tình ca mùa đông chính là là nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất kể từ khi đài này được thành lập. 21 năm lăn lội trong nghề diễn, Choi Ji Woo luôn giữ được danh tiếng cũng như phong độ diễn xuất ổn định.

 

Choáng với cát-sê siêu “khủng” của các sao nữ Hàn Quốc năm 2015 - 2
Kim Tae Hee vẫn nhận lương cao dù diễn xuất bị chỉ trích

“Nữ hoàng nhan sắc” Kim Tae Hee nhận được số tiền 40 triệu won/1 tập phim trong bộ phim mới Yong Pal (Thiên tài lang băm). Tuy nhiên, suốt mấy tập đầu, tất cả những gì người yêu Bi Rain phải làm là nằm yên một chỗ trên giường bệnh. Con số 40 triệu won thực sự đã là một bước thùi lùi sau thất bại thảm hại của bộ phim truyền hình trước đó, Tình Sử Jang Ok Jung. Tuy vậy, không thể phủ nhận Kim Tae Hee vẫn thuộc hàng “top star”. Xếp ngay sau Kim Tae Hee là Gong Hyo Jin với mức cát-sê là 35 triệu won/tập phim.

Choáng với cát-sê siêu “khủng” của các sao nữ Hàn Quốc năm 2015 - 3
Nửa sau bản danh sách là các gương mặt trẻ

Nửa cuối bản danh sách là những gương mặt vẫn còn khá trẻ. Nữ diễn viên Park Bo Young đã tăng mức thù lao của mình lên tới 30 triệu won/ tập phim chỉ sau 7 năm vào nghề. Park Bo Young chính là nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất ở đài tvN cho đến khi Choi Ji Woo phá vỡ danh hiệu này. Năm nay, Park Bo Young mới 25 tuổi và chưa biết cô nàng sẽ đạt mức thù lao bao nhiêu trong vài năm tới.

Park Shin Hye, người đồng nghiệp cùng tuổi với Park Bo Young cũng lọt vào bản danh sách này. Bạn gái tin đồn của Lee jong Suk đã gây ấn tượng với những vai diễn đáng yêu từ khi còn nhỏ và vẫn hoạt động cần cù, chăm chỉ trong làng nghệ thuật suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên phải tới thành công vang dội của Pinocchio, nữ diễn viên 25 tuổi mới nâng được mức cát-sê lên 25 triệu won, ngang hàng với Moon Chae Won.

Những ngôi sao ca nhạc lấn sân diễn xuất như Suzy và Yoona cũng nhận được mức thù lao đáng mơ ước với khoảng 20 triệu won cho mỗi tập phim.

Khi thông tin này được công bố, rất nhiều người đã bảy tỏ quan điểm không hài lòng khi nhà sản xuất phim “bạo chi” cho các sao nữ trong khi lại nợ tiền lương của cả ê-kip sản xuất. Ngoài ra, cũng có nhiều ý kiến thắc mắc, liệu những tài năng nào xứng đáng với các con số ngất ngưởng kể trên.

Dung Nhi

Theo K