Châu Kiệt phủ nhận mình là “tác giả” tai nạn

(Dân trí) - Nam diễn viên Châu Kiệt vẫn phủ nhận thông tin anh là “tác giả” của vụ tai nạn giao thông khiến ba người bị thương và phải nhập viện hôm 2/6. Những nạn nhân của vụ tai nạn hiện vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ nam diễn viên của “Hoàn châu cách cách”.

Hôm qua 4/6, một thợ săn ảnh đã cung cấp một vài hình ảnh chụp Châu Kiệt rời khỏi khách sạn vài tiếng trước vụ tai nạn, nơi anh có hẹn ăn trưa với một vài người bạn. Những nhân chứng tại khách sạn cho biết, nam diễn viên này điều khiển chiếc xe Mercedes-Benz, không có bằng lái tới khuôn viên khách sạn. Cảnh sát đã tìm tới khách sạn nơi Châu Kiệt dùng bữa trưa để điều tra.

 

Hôm 3/6, Châu Kiệt đã có mặt tại sở cảnh sát để kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra 12 tiếng sau tai nạn, Châu Kiệt hoàn toàn âm tính với nồng độ cồn trong máu.
 
Châu Kiệt phủ nhận mình là “tác giả” tai nạn - 1

Nam diễn viên Châu Kiệt
 

Một người nhận là bác sĩ chia sẻ ý kiến trên mạng rằng, rất nhiều lái xe uống rượu thường tìm tới bệnh viện để nhờ các bác sĩ can thiệp giảm lượng cồn trong máu. Nhờ vậy, vài giờ sau khi uống rượu, lượng cồn trong máu đã trở về bình thường.

 

Cơ quan điều tra đã cho một trong ba nạn nhân xem hình Châu Kiệt rời khỏi khách sạn, người này cho hay: “Đây chính là trang phục của người điều khiển chiếc Mercedes gây tai nạn”.

 

Một nhân viên khách sạn cũng cho biết, Châu Kiệt dùng bữa tại khách sạn của họ nhưng họ không chắc nam diễn viên của Hoàn châu cách cách có uống rượu hay không.
 
Châu Kiệt phủ nhận mình là “tác giả” tai nạn - 2

 

Đến hôm qua 4/6, ba nạn nhân của vụ tai nạn vẫn nằm điều trị tại bệnh viện Triều Dương. Họ cho biết, nam diễn viên Châu Kiệt hay những người có liên quan tới anh chưa hề tới bệnh viện hoặc gọi điện hỏi thăm họ.

 

Chủ đề “Châu Kiệt gây tai nạn rồi bỏ chạy” hiện đang trở thành đề tài nóng hổi trên các wesbite và diễn đàn của Trung Quốc. Phần lớn khán giả bày tỏ sự thất vọng đối với hành động của nam diễn viên này.

 

Mi Vân

Theo GB