“Chân dài” Hồng Quế bị tố đánh người

(Dân trí) -Người mẫu Hồng Quế bị tố cáo cùng với ca sĩ Quế Vân và một nhóm người tham gia vào vụ đánh người gây thương tích. Người bị đánh là chị Tạ Hoàng Tâm, sinh năm 1986 trú tại số 5 phố Hàng Khay (quận Hoàn Kiếm –Hà Nội)

Ngày 2/5/2012, chị Tạ Hoàng Tâm, sinh năm 1986, thường trú tại số 5 phố Hàng Khay, quận Hoàn Kiếm –Hà Nội gửi đơn tố cáo đến cơ quan báo chí về việc bị ca sĩ Quế Vân và người mẫu Hồng Quế đánh gây thương tích.

Trong đơn tố cáo gửi báo chí, chị Tạ Hoàng Tâm kể lại sự việc như sau: “Khoảng 0 giờ 30 ngày 28/4/2012, tôi cùng các bạn đang ngồi uống nước tại quán bar Taboo, thuộc nhà hàng thuyền nổi Hồ Tây trên phố Thụy Khuê – Hà Nội. Khi đang ngồi uống nước thì tôi có cuộc điện thoại gọi đến. Vì trong bar ồn ào nên tôi ra ngoài nghe máy. Khi tôi đang nghe điện thoại bên ngoài hành lang thì bất ngờ bị một nhóm người lao vào hành hung. Tôi nhận ra trong đó là ca sĩ Phạm Vân Quế (tức ca sĩ Quế Vân) và người mẫu nổi tiếng Hồng Quế (nghệ danh PinkQ) cùng 2 người phụ nữ khác trong hội của Vân Quế.

Bọn họ lao vào túm tóc, đá mạnh vào người tôi, đạp vào bụng và dùng guốc đập mạnh vào mặt, vào đầu tôi liên tục khiến đầu óc tôi choáng váng… Tôi ngồi sụp xuống và vẫn chưa kịp hiểu nguyên nhân vì sao thì nghe thấy những câu chửi tục tĩu, dọa nạt hết sức thiếu văn hoá của người mẫu Trịnh Hồng Quế. Còn ca sĩ Vân Quế đứng bên cạnh chỉ tôi nói:  "Đây là tao đánh cảnh cáo mày”.
 
“Chân dài” Hồng Quế bị tố đánh người


“Chân dài” Hồng Quế bị tố đánh người

Hình ảnh cơ thể mình bị bầm tím vì bị hàng hung do chị Tạ Hoàng Tâm cung cấp

Trong đơn tố cáo, chị Tạ Hoàng Tâm cũng cho biết, nhóm người trên tiếp tục nhảy vào đánh đập, nhiếc móc và chị chỉ biết vòng tay ôm đầu che mặt chứ không thể kháng cự lại được. Phải hơn 20 phút sau, bảo vệ bar mới nghe thấy tiếng ầm ĩ đã chạy ra can. Cùng lúc đó bạn bè của chị mới biết chuyện và chạy đến can thiệp giúp chị.

Sau khi bị đánh chị trở về nhà trong tình trạng choáng váng, đầu óc, tay chân thâm tím, bầm dập. Và ngay sáng hôm sau, chị đã lên Phòng Cảnh sát hình sự - Công An TP. Hà Nội để trình báo sự việc.

Trước câu hỏi của phóng viên về nguyên nhân cuộc ẩu đả tại quán bar rạng sáng ngày 28/4, chị Tạ Hoàng Tâm nói: “Tôi và ca sĩ Vân Quế chỉ là do qua bạn bè mà thành quen sơ. Còn người mẫu Hồng Quế, tôi chỉ biết là bạn của Vân Quế và thi thoảng nhìn thấy trên báo chí chứ không chơi, không quan hệ gì. Khi bị đánh, tôi không kịp hiểu ra chuyện gì. Tôi chỉ phỏng đoán nguyên nhân là bạn bè tôi nói rằng Vân Quế đã giới thiệu phụ nữ cho chồng tôi, khi biết chuyện tôi đã nhắn tin hỏi Vân Quế có chuyện đó không, và vì sao như thế”.

Chị Tạ Hoàng Tâm cũng khẳng định, xích mích giữa chị và Vân Quế chỉ là những lời nhắn trên điện thoại chứ không mâu thuẫn to tát để dẫn đến việc mình bị hành hung hội đồng. “Tôi không ngờ, nhằm lúc tôi một thân một mình họ lại rủ nhau đánh hội đồng tôi như thế.  Hơn nữa, nếu có là mâu thuẫn thì đó cũng là chuyện riêng giữa tôi và Vân Quế, tại sao người mẫu Hồng Quế lại hành hung tôi. Tại sao một người mẫu nổi tiếng như Hồng Quế, hàng ngày lên báo nói lời hay ý đẹp, được nhiều người ca tụng lại có hành vi côn đồ với một người không có hiềm khích gì với mình”, chị Tạ Hoàng Tâm bức xúc chỉ cho phóng viên xem những vết tím bầm trên cơ thể.
 
“Chân dài” Hồng Quế bị tố đánh người

"Chân dài" Hồng Quế nổi tiếng khi sở hữu vẻ đẹp tươi sáng
 
Khi phóng viên liên lạc với người mẫu Trịnh Hồng Quế, trả lời câu hỏi có phải Hồng Quế và ca sĩ Vân Quế tham gia hành hung chị Tạ Hoàng Tâm hay không, “chân dài” này bối rối: “Vâng, nhưng sao hả chị?”.
 
 Khi phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi vì sao đánh người thì Hồng Quế ngập ngừng và nói không muốn nói về chuyện này. Hồng Quế cũng nói, muốn biết cụ thể thì hỏi trực tiếp ca sĩ Quế Vân. “Bây giờ em không muốn nói về chuyện này. Có gì chị liên lạc với người quản lý của em nhé”, Hồng Quế tiếp tục lảng tránh khi bị gặng hỏi rồi bất ngờ tắt điện thoại.

Về phía Phòng cảnh sát hình sự - Công An TP. Hà Nội cũng xác nhận đã nhận được đơn trình báo của chị Tạ Hoàng Tâm về việc bị đánh trên nhà thuyền trên Hồ Tây rạng sáng ngày 28/4/2012. Hiện tại, cơ quan công an đang tiến hành điều tra sự việc.

Người mẫu Trịnh Hồng Quế được coi là người mẫu sáng giá của Hà Nội. Với lợi thể về hình thể, gương mặt khả ái cô nhận được nhiều ưu ái dù chưa tham gia cuộc thi người đẹp, siêu mẫu nào. Cô từng nhận được kỳ vọng sẽ trở thành Hoa hậu Việt Nam trong tương lai gần.

Nguyễn Hằng