“Cặp đôi hoàn hảo” kết thúc - Ai thành công?

(Dân trí) - Có thể nói sau mùa thứ nhất bội thu về sự thành công của chương trình lẫn ca sĩ, nghệ sĩ tham gia cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo năm 2013 chưa thực sự thành công như kỳ vọng của nhà tổ chức và khán giả vốn yêu thích chương trình.

Có thể nói, cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo năm nay không gây nhiều hiệu ứng đám đông do thiếu những tên tuổi thực sự có thể lôi kéo khán giả kiên trì đi hết hành trình, thiếu những tiết mục gây “bão”, và thiếu cả sự hào hứng của truyền thông, cộng động mạng tham gia tranh luận.

 

Chiến thắng của cặp đôi Dương Triệu Vũ - Thanh Thúy ở cuộc chơi được cho là hợp lý khi họ không phải là những giọng ca xuất sắc nhất và cũng không phải là những giọng hát đặc biệt, và càng không phải là những tên tuổi quá lớn trong showbiz. Họ chiến thắng bởi biết cách tiết chế chiêu trò một cách hợp lý không quá lố. Họ có lợi thế giọng hát không quá chênh lệch nên không phải chú trọng hỗ trợ bạn diễn quá nhiều như Mỹ Lệ hay Phan Đình Tùng.
 
Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ đăng quang tại cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo 2013
Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ đăng quang tại cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo 2013

 

Điều đặc biệt là cả hai rất chịu khó đầu tư về mặt dàn dựng và hình ảnh cho mỗi tiết mục cùng sự hỗ trợ hết mình của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Điều này tạo lợi thế không nhỏ trong việc ảnh hưởng tới yếu tố bình chọn. Hai cặp đôi Phan Đình Tùng - Cát Phượng, Mỹ Lệ - Khương Ngọc hoàn toàn có khả năng chiến thắng, thậm chí được đánh giá cao hơn nhưng lại thua cặp đôi Thanh Thúy - Dương Triệu vũ ở sự cân bằng hòa hợp của 2 người chơi.

 

Người hưởng lợi

 

Mùa giải kết thúc. Dù đã tìm được ngôi vị và thứ hạng nhưng dễ nhận thấy sự thành công của Cặp đôi hoàn hảo 2013 chưa thực sự được như mong đợi. Người được đánh giá thành công nhất về hình ảnh và cũng được rất nhiều khán giả yêu mến phải kể đến chính là người mẫu Lê Trung Cương chứ không phải lạ cặp đôi chiến thắng. Ngay sau đêm mở màn, Lê Trung Cương gây ấn tượng cực mạnh khi kết hợp với Khánh Ngọc và thể hiện rất thành công ca khúc “Trường sơn đông, Trường sơn tây”. Với giọng hát giản dị nhưng rất ngọt ngào cộng với ngoại hình điển trai, anh đã gây bất ngờ cho khán giả và ban giám khảo. Sau đêm thi, cái tên Lê Trung Cương được biết tới nhiều hơn và facebook của chàng siêu mẫu cũng tăng lượng fan đáng kể. Tuy không nhiều mặn mà với việc trở thành ca sĩ nhưng với thực lực và ngoại hình bắt mắt, Trung Cương đường hoàng được “chào đón” trên sân khấu ca nhạc.

 

Cặp đôi á quân Phan Đình Tùng - Cát Phượng cũng hứa hẹn là tên tuổi rất “hot” sau chương trình. Dù Phan Đinh Tùng có khá nhiều bản tình ca ngọt ngào được khán giả yêu mến nhưng anh lại chưa phải là tên tuổi có thứ hạng nhất định trong làng giải trí. Nhưng sau cuộc thi, Phan Đinh Tùng đã thể hiện được khả năng đa dạng. Còn Cát Phượng bộc lộ sự thông minh hoạt bát trong các chiêu trò. Dù là cuộc thi hát và không phải là giọng hát tốt nhưng chị có khả năng diễn xuất hài hước. Chắc chắn sau Cặp đôi hoàn hảo 2013, Cát Phượng sẽ có thêm nhiều khán giả hâm mộ.
 
MC Trấn Thành được thêm sự yêu mến của khán giả với lối ăn nói thông minh và xử lý tình huống hoạt bát mà không kém phần dí hỏm. Người mẫu Ngọc Oanh có giọng hát khỏe tuy hơi thô vì chưa biết cách xử lý, nhưng nếu được luyện tập tốt cô hoàn toàn có thể đi hát như một ca sĩ.
 
Hình ảnh các giám khảo tại cuộc thi Cặp đôi hoàn hoản 2013 cũng khiến khán giả thất vọng.
Hình ảnh các giám khảo tại cuộc thi Cặp đôi hoàn hoản 2013 cũng khiến khán giả thất vọng.

 

Hình ảnh bị “xấu” đi

 

Sau chương trình, chắc hẳn khán giả cũng thất vọng về một số gương mặt nghệ sĩ. Đầu tiên phải kể đến “cặp đôi cay cú” nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và ca sĩ Mỹ Lệ vì màn “đấu khẩu” công khai trên mạng vô tình đánh mất hình ảnh trong lòng công chúng. Ca sĩ Mỹ Lệ với những phản ứng và bình luận cá nhân khiến khán giả nghĩ cô “máu ăn thua” và đôi khi tự cao thái quá về khả năng.

 

Giám khảo, cô gái họ “Lưu” sau màn khoe chuyên môn và đòi “giảng giải” về kiến thức âm nhạc làm khán giả dễ liên tưởng tới hình ảnh “chợ búa” hơn là một nhạc sĩ trẻ tài năng. Đạo diễn Lê Hoàng cũng đang dần đánh mất độ hấp dẫn của mình với những màn nhận xét gây nhiều tranh luận và không mấy hứng thú. Sự chua ngoa, dí dỏm trong đánh giá không còn gây nhiều hứng thú cho khán giả, cách cho điểm và khen chê trái chiều không còn là chiêu bài gây bất ngờ và tạo phản ứng ngược.

 

Tham gia một chương trình truyền hình thực tế như Cặp đôi hoàn hảo, các nghệ sĩ, ca sĩ được thể hiện chính mình qua từng phần biểu diễn, và cũng được nhiều khám phá thú vị. Dẫu vậy, nếu họ thực sự tài năng thì chắc chắn sẽ được công chúng đón nhận hơn. Còn nếu thể hiện bản thân không khéo, họ sẽ mang đến một hình ảnh xấu xí trong mắt công chúng.

 

Việt Cường