Cao Thái Sơn: “Đám cưới chỉ là hình thức mà thôi”

(Dân trí) - “Tôi vẫn đồng hành với người bạn của tôi, vừa là người yêu, vừa là người thương cũng là người tôi mong đi hết con đường này! Đám cưới chỉ là thủ tục hình thức mà thôi!”, Cao Thái Sơn chia sẻ lý do chưa tổ chức đám cưới dù đã cầu hôn 2 năm.

Thời gian chứng minh tôi là người đàng hoàng

Sau thời gian dài im ắng, mới đây, khán giả bất ngờ khi thấy Cao Thái Sơn hé lộ việc mình sở hữu căn nhà triệu đô cũng như những tài sản bất động sản trị giá không nhỏ. Việc này cũng khiến nhiều người cảm thấy khá tò mò bởi ở lứa tuổi khá trẻ nhưng Cao Thái Sơn đã có được cơ ngơi mà nhiều người mơ ước. Cao Thái Sơn chia sẻ về gia tài của mình: “Tôi thuộc tuýp người thích làm việc, dù vất vả một chút cũng không bao giờ than vãn. Vì thế, những gì ngày hôm nay có được một phần cũng là may mắn được mọi người yêu thương, giúp mình có cơ hội để phát triển công việc tốt. Tôi rất hạnh phúc vì điều này”.

Cao Thái Sơn hạnh phúc khoe căn nhà trị giá triệu đô mà mình vừa hoàn thành cũng là món quà đặc biệt dành cho mẹ
Cao Thái Sơn hạnh phúc khoe căn nhà trị giá triệu đô mà mình vừa hoàn thành cũng là món quà đặc biệt dành cho mẹ

Ở thời điểm hiện tại, nam ca sĩ đã có thể một lúc xây dựng và hoàn thiện 2 căn nhà vườn cho mẹ. Anh còn chia sẻ thêm, mục tiêu chính của anh trong tương lai là có thể xây được những tòa nhà cao dạng căn hộ cho thuê theo mô hình phát triển bền vững kiểu nước ngoài nữa.

Những ai quan tâm đến Cao Thái Sơn đều biết, ngoài những ca khúc hít đình đám thì có thời điểm anh ngập tràn trong scandal từ tình cảm, công việc cho đến tiền bạc… Những thông tin không hay xoay quanh cuộc sống đã khiến cho khán giả có nhiều ác cảm với nam ca sĩ.

Chia sẻ về điều này, Cao Thái Sơn bày tỏ: “Cuộc sống ai cũng phải trải qua thăng trầm, lúc vấp ngã lúc thành công, có đúng có sai thì mới có ngày mai. Tôi chỉ cho mình buồn tối đa ít ngày, sau đó gạt nước mắt mà đứng dậy, chứng minh bằng hành động cho mọi người thấy mình là người tốt hơn những gì họ nghĩ”.

Nhắc lại scandal ngày trước, nam ca sĩ cho biết, điều anh cảm thấy tổn thương nhất khi những điều anh giúp đỡ người khác bị biến tướng thành lừa gạt theo chiều hướng tiêu cực bởi những người không có lương tâm. Đáng buồn hơn, những điều không hay “chỉa mũi dùi” vào Cao Thái Sơn còn có cả sự giúp đỡ từ chính cộng sự làm việc với mình nên anh cảm thấy đau lòng hơn.

Cao Thái Sơn từng vướng khá nhiều thị phi trong cuộc sống
Cao Thái Sơn từng vướng khá nhiều thị phi trong cuộc sống

“Tôi chỉ muốn thời gian chứng minh cho mọi người thấy rằng, tôi là người thật sự đàng hoàng. Tôi không bao giờ lấy cái gì của người khác mà vun vén cho riêng mình. Khi ai đó nói về mình, tôi chỉ im lặng. Những gì sự thật thì luôn là sự thật. Tôi đi lên bằng đôi chân của mình thì luôn ngẩng cao đầu, không bao giờ phải đi bằng đầu gối mà để người khác coi thường. Tôi chỉ mong chia sẻ về những gì mình đã vượt qua để đứng dậy và để người khác có một tư duy văn minh hơn, mạnh mẽ hơn và có cuộc sống bình an hơn. Chỉ những người đã từng gặp và là bạn tôi sẽ hiểu điều đó!”

Tuy nhiên, Cao Thái Sơn không thừa nhận scandal đó là sai lầm tuổi trẻ của mình. Anh nói: “Scandal nào cũng là quá khứ của một tuổi trẻ bồng bột và háo thắng. Tôi có thể sai lầm khi xử lý việc không khôn khéo và nhẹ nhàng, chứ tôi không sai lầm trong việc tiêu cực làm tổn thương hay hại ai mang điều tốt về cho mình. Có được ngày hôm nay cũng nhờ có sự giúp đỡ của rất nhiều người hiểu và yêu thương tôi. Tôi vốn là người thẳng tính, thích nói thích, không nói không nên ai có tính cách mạnh và thẳng mới đi cùng tôi được”.

Ở thời điểm hiện tại, khi đã có được cuộc sống khá ổn định về vật chất lẫn tinh thần, giọng ca “Con đường mưa” đã tự tin hơn khi chia sẻ với khán giả về cuộc sống của mình. Anh cho rằng, việc mình chia sẻ nhiều về cuộc sống hiện tại dù trước đây từng vướng phải scandal là bởi vì nam ca sĩ muốn góp phần tạo nên động lực sống cho những thế hệ đàn em đi sau.
Ở thời điểm hiện tại, khi đã có được cuộc sống khá ổn định về vật chất lẫn tinh thần, giọng ca “Con đường mưa” đã tự tin hơn khi chia sẻ với khán giả về cuộc sống của mình. Anh cho rằng, việc mình chia sẻ nhiều về cuộc sống hiện tại dù trước đây từng vướng phải scandal là bởi vì nam ca sĩ muốn góp phần tạo nên động lực sống cho những thế hệ đàn em đi sau.

"Tôi vào TPHCM lập nghiệp năm 19 tuổi, may mắn thành công và kiếm được tiền từ rất sớm, nhưng bản chất sau 15 năm vẫn không thay đổi. Đến giờ tôi cũng không mê đồ hiệu, không mê quần áo, không mê xe hơi... Lúc người khác đi ăn nhậu thì mình đi tập gym, lúc người khác đi bar đêm khuya thì mình ở nhà làm việc. Tôi thích mua sắm đầu tư những gì mang tính bền vững như nhà cửa, tích góp cho tương lai sau này. Cuộc sống này phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình, nghĩ xa cho tương lai để khi có người cần giúp đỡ thì mình có khả năng giúp mới hạnh phúc được!”.

Đám cưới chỉ là hình thức mà thôi

Trải qua hơn 1 năm bị mất thăng bằng trong cuộc sống vì khủng hoảng, những lúc đó Cao Thái Sơn luôn tìm đến nghe nhạc thiền để tâm tịnh. “Bây giờ nhìn lại thấy mình cũng phi thường, vượt qua bao sóng gió để rồi có một cuộc sống bình yên. Đó mới là điều tuyệt vời nhất!”

Ở hiện tại, Cao Thái Sơn chỉ mong muốn bình yên và hạnh phúc. Anh còn bật mí mục tiêu trong 10 năm tới là đưa mẹ đi du lịch khắp thế giới, được ở những căn nhà đẹp nhất do mình làm ra và hưởng thụ tuổi già.
Ở hiện tại, Cao Thái Sơn chỉ mong muốn bình yên và hạnh phúc. Anh còn bật mí mục tiêu trong 10 năm tới là đưa mẹ đi du lịch khắp thế giới, được ở những căn nhà đẹp nhất do mình làm ra và hưởng thụ tuổi già.

Thời điểm 2016, Cao Thái Sơn bất ngờ chia sẻ việc anh đã cầu hôn người yêu tại Mỹ, thế nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa thấy nam ca sĩ nhắc gì đến chuyện đám cưới. Lý giải về thắc mắc này của khán giả, anh nói: “Tôi đã cầu hôn rồi nhưng việc tổ chức một đám cưới trên biển thì chưa thực hiện được. Có lẽ tôi còn đam mê công việc quá và cần có một khoảng thời gian mà tôi nghĩ rằng mọi thứ đủ chín muồi cho việc quan trọng như thế. Tôi vẫn đồng hành với người bạn của tôi, vừa là người yêu, vừa là người thương cũng là người tôi mong đi hết con đường này! Đám cưới chỉ là thủ tục hình thức mà thôi!”

Cũng không ít các ý kiến cho rằng việc anh chia sẻ đã cầu hôn chỉ là chiêu trò gây chú ý, Cao Thái Sơn thẳng thắn: “Tôi có gì đâu mà phải làm chiêu trò nữa. Bây giờ tôi có gì cũng nói thẳng, những người hiểu những gì tôi nói thì bản thân họ sẽ cảm nhận được làm sao để cuộc sống tốt và bình yên mới là hậu vận tốt. Tôi mong tất cả mọi người luôn tràn ngập yêu thương, có một cuộc sống hạnh phúc”.

Anh cũng cho biết thêm, người yêu của mình hiện ở Việt Nam nhưng không phải là người trong giới nên cũng rất ngại xuất hiện trước truyền thông. Anh cũng không muốn chia sẻ chuyện tình cảm vì mong muốn cả hai bình yên bên nhau là đủ.

Mãi chăm lo kiếm tiền nên trong suốt năm qua Cao Thái Sơn khá im ắng trong âm nhạc so với các đồng nghiệp khác. Mới đây, bất ngờ Cao Thái Sơn cho ra mắt MV “Yêu hay thương hại” do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác.
Mãi chăm lo kiếm tiền nên trong suốt năm qua Cao Thái Sơn khá im ắng trong âm nhạc so với các đồng nghiệp khác. Mới đây, bất ngờ Cao Thái Sơn cho ra mắt MV “Yêu hay thương hại” do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác.

Trong MV Cao Thái Sơn vào vai nam chính bị mù, trùng hợp hơn ca khúc cũng được nhạc nhạc sĩ khiếm thị ở Hà Nội - Nguyễn Thanh Bình phối khí nên Cao Thái Sơn cũng muốn dành tặng ca khúc này cho nhạc sĩ đã phối khí cho mình.

Nói về việc khá lâu không ra mắt sản phẩm nào, anh nói: “Tôi nghĩ mình ra sản phẩm mới tùy thuộc vào cảm xúc và thời điểm. Hiện tại tôi ra sản phẩm không phải để ganh đua với thị trường mà là hát với cảm xúc mới và ra sản phẩm chất lượng nhất”.

Băng Châu