Cao Thái Hà thừa nhận ca “dao kéo” đau đớn, “có lỗi với ai đã yêu thương”

(Dân trí) - Cao Thái Hà thừa nhận cô mới tiến hành gọt hàm, một trong những phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ khó và đau nhất hiện nay. Cô trải lòng, mong được khán giả thông cảm vì có lí do đặc biệt để làm vậy.

Trong sự kiện diễn ra tối 21/10, lần đầu Cao Thái Hà xuất hiện công khai sau nghi án dao kéo xôn xao mấy ngày qua.
Trong sự kiện diễn ra tối 21/10, lần đầu Cao Thái Hà xuất hiện công khai sau nghi án dao kéo xôn xao mấy ngày qua.
Cô mặc thiết kế của NTK Đức Vincie. Gương mặt cô trẻ trung, đặc biệt xương hàm và tổng thể gương mặt gọn hơn trước.
Cô mặc thiết kế của NTK Đức Vincie. Gương mặt cô trẻ trung, đặc biệt xương hàm và tổng thể gương mặt gọn hơn trước.
Trước nhiều câu hỏi về gương mặt khác lạ, Cao Thái Hà thừa nhận, cô vừa tiến hành ca phẫu thuật thẩm mỹ cách đây không lâu tại Hàn Quốc qua sự giới thiệu của á khôi Mai Diệu Linh.
Trước nhiều câu hỏi về gương mặt khác lạ, Cao Thái Hà thừa nhận, cô vừa tiến hành ca phẫu thuật thẩm mỹ cách đây không lâu tại Hàn Quốc qua sự giới thiệu của á khôi Mai Diệu Linh.
Người đẹp công khai hình ảnh trước và sau chỉnh sửa nhan sắc.
Người đẹp công khai hình ảnh trước và sau chỉnh sửa nhan sắc.

Người đẹp tiến hành gọt hàm, một trong những phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ khó và đau nhất hiện nay. Để đủ can đảm thực hiện điều này, Cao Thái Hà đấu tranh tâm lý gần một năm trời và sắp xếp thời gian nghỉ đóng phim trong gần 3 tháng để hồi phục 100%.

Người đẹp tiến hành gọt hàm, một trong những phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ khó và đau nhất hiện nay. Để đủ can đảm thực hiện điều này, Cao Thái Hà đấu tranh tâm lý gần một năm trời và sắp xếp thời gian nghỉ đóng phim trong gần 3 tháng để hồi phục 100%.

Cô chia sẻ: Mấy ngày qua thỉnh thoảng tôi đăng hình ảnh lên facebook cá nhân và thấy khán giả vào thắc mắc gương mặt có vẻ khác trước. Thú thực lúc đó bản thân tôi thấy có lỗi với ai đã yêu thương mình.
Cô chia sẻ: "Mấy ngày qua thỉnh thoảng tôi đăng hình ảnh lên facebook cá nhân và thấy khán giả vào thắc mắc gương mặt có vẻ khác trước. Thú thực lúc đó bản thân tôi thấy có lỗi với ai đã yêu thương mình".

Nhưng rồi nghĩ lại, ngoài công việc diễn xuất tôi không biết làm gì tốt hơn. Trước đây, nhiều lần tôi bị từ chối nhận vai chỉ vì gương mặt quá góc cạnh, hàm vuông kém thon gọn. Còn nếu vai lớn đa phần những cô gái ác, ích kỷ. Là người làm nghề, ngoài thực lực đã được công nhận tôi còn mong muốn có cơ hội thay đổi hình ảnh, đảm nhận nhiều tuyến nhân vật khác nhau, cô tiết lộ lí do ít ai ngờ tới.

"Nhưng rồi nghĩ lại, ngoài công việc diễn xuất tôi không biết làm gì tốt hơn. Trước đây, nhiều lần tôi bị từ chối nhận vai chỉ vì gương mặt quá góc cạnh, hàm vuông kém thon gọn. Còn nếu vai lớn đa phần những cô gái ác, ích kỷ. Là người làm nghề, ngoài thực lực đã được công nhận tôi còn mong muốn có cơ hội thay đổi hình ảnh, đảm nhận nhiều tuyến nhân vật khác nhau", cô tiết lộ lí do ít ai ngờ tới.

Tôi nhớ như in cảm giác khi mình chuẩn bị đặt bút ký hợp đồng một vai diễn điện ảnh, lại bị nhà sản xuất thay thế phút chót vì gương mặt tôi khá to, họ sợ lên khung hình không đẹp. Đó là lý do tôi quyết định đau đớn để dao kéo, cô trải lòng.
"Tôi nhớ như in cảm giác khi mình chuẩn bị đặt bút ký hợp đồng một vai diễn điện ảnh, lại bị nhà sản xuất thay thế phút chót vì gương mặt tôi khá to, họ sợ lên khung hình không đẹp. Đó là lý do tôi quyết định đau đớn để dao kéo", cô trải lòng.

Phương Nhung
Ảnh: Vũ Huy Bình