Cảnh sát tiếp tục điều tra về cái chết của George Michael

(Dân trí) - Cảnh sát vẫn đang lần tìm dấu vết của những người gặp gỡ George Michael trong những ngày cuối cùng, trước khi ngôi sao nổi tiếng đột tử tại nhà riêng. Hiện, tang lễ của ngôi sao nổi tiếng vẫn chưa thể diễn ra.

Ngôi sao George Michael qua đời ở tuổi 53

Ngôi sao ca nhạc 53 tuổi được phát hiện trong tình trạng tử vong tại nhà riêng ở Oxfordshire, Anh, tháng 12 vừa rồi. Đã có những thông tin cho rằng, George qua đời sau một cơn đau tim nhưng gần đây, thông tin về việc cựu thành viên của nhóm Wham! chết vì sốc thuốc đã bắt đầ xuất hiện.


Gần một tháng sau khi George Michael qua đời, ngôi sao nổi tiếng vẫn chưa được chôn cất.

Gần một tháng sau khi George Michael qua đời, ngôi sao nổi tiếng vẫn chưa được chôn cất.

Nguồn tin thân cận cho hay, George có thể qua đời vì sốc ma túy, thuốc kê đơn và cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra những người gặp gỡ George Michael trước khi ông chết. Việc này sẽ giúp cho cảnh sát có kết luận chính xác và cuối cùng về nguyên nhân cái chết của ngôi sao ca nhạc nổi tiếng.

Một người bạn của George Michael kể với tờ Sunday People: “Cảnh sát đang tiến hành điều tra từng bước một về những ngày cuối cùng trước khi George qua đời và tập trung vào những người tới và gặp gỡ George. Họ có thể cung cấp những thông tin rất hữu ích”.


George Michael và bạn trai - Fadi Fawaz

George Michael và bạn trai - Fadi Fawaz

Cảnh sát cũng chú ý tới một số phương tiện đỗ gần căn nhà của George Michael và đang tìm hiểu chủ nhân của những phương tiện này là ai. “Cảnh sát sẽ tiến hành điều tra tới khi nào họ tìm ra sự thật. Mục tiêu của họ là thu thập những hình ảnh chính xác về những ngày cuối đời của George Michael”.

Gần một tháng sau khi ngôi sao nổi tiếng qua đời, cảnh sát khu vực Thames Valley vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc. Ngôi sao 53 tuổi được bạn trai - Fadi Fawaz phát hiện đã tắt thở tại nhà riêng. Vào đêm xảy ra vụ việc, Fadi ngủ trong xe hơi của mình.

Một thành viên trong gia đình Micheal chia sẻ với truyền thông: “Tôi lo ngại rằng, mọi chuyện kéo dài quá lâu nên có thể trở thành tin xấu. Chúng tôi đang lo sợ những điều xấu nhất xảy ra. Chúng tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao em trai của chúng tôi chỉ ở một mình? Tại sao bạn trai của em trai tôi lại ngủ trong xe hơi dù George có hẳn một ngôi nhà to? Chuyện này thực sự rất lạ”.


Hình ảnh cuối cùng của George Michael trước khi chết, ông xuất hiện tại một nhà hàng vào tháng 4/2016.

Hình ảnh cuối cùng của George Michael trước khi chết, ông xuất hiện tại một nhà hàng vào tháng 4/2016.

Người này cũng nói thêm: “Chúng tôi đang ở trong bóng tối. Chúng tôi vẫn chờ đợi nghe tin về tang lễ. Chúng tôi chỉ muốn nhận được những câu trả lời và có thể để em trai chúng tôi yên giấc ngàn thu”.

Có thông tin cho rằng, cha ruột của George Michael - ông Kyriacos Panayiotou rất buồn vì cảnh sát đang tiến hành điều tra về cái chết của con trai ông khiến thủ tục chôn cất truyền thống không thể thực hiện. “Cha ruột của George đã chuẩn bị chi tiết cho tang lễ. Nhưng mọi chuyện không thể diễn ra vì thi thể của anh ấy vẫn chưa được trả về cho gia đình. Điều này thực sự là một nỗi đau với cả gia đình”.

Mi Vân
Theo News