Cảnh sát khám xét trụ sở công ty quản lý cũ của Jang Ja Yeon

(Dân trí) - Chiều qua 22/3, sở cảnh sát Budang đã tập trung tại trụ sở công ty quản lý cũ của nữ diễn viên Jang Ja Yeon ở Seoul để tiến hành điều tra và khám xét. Buổi làm việc của phía cảnh sát kéo dài 3 tiếng đồng hồ.

Trụ sở công ty quản lý cũ của nữ diễn viên bạc mệnh Jang Ja Yeon nằm ở Samseong-dong, phía Nam Seoul. Buổi kiểm tra này bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều 22/3. Phía cảnh sát đã tiến hành kiểm tra 200 hồ sơ, máy quay phim, ghi âm và các file trong máy tính.
 
Cảnh sát khám xét trụ sở công ty quản lý cũ của Jang Ja Yeon - 1
Cảnh sát Budang tập trung tại trụ sở công ty quản lý cũ của nữ diễn viên
Jang Ja Yeon ở phía Nam Seoul, vào chiều qua 22/3, để khám xét.

 

Phía cảnh sát xác nhận, họ đã tìm thấy một căn phòng bí mật trong tòa nhà trụ sở ba tầng này. “Chúng tôi tìm thấy một căn phòng có giường ngủ, nhà tắm ở tầng ba. Nhưng hiện chúng tôi chưa xác nhận được căn phòng này được dùng vào mục đích gì”, đại diện cảnh sát cho hay. Còn ở tầng một, cảnh sát tìm thấy một quầy bar khá hiện đại.
 
Những nhân viên điều tra cho biết, quầy bar ở tầng một được thiết kế theo phong cách châu Âu và nơi đây đã từng là nơi để ông chủ công ty giải trí này tổ chức trình diễn thời trang. Hiện giám đốc của công ty giải trí này vẫn đang “lẩn trốn” tại Nhật. Tòa nhà trụ sở này được xây dựng từ tháng 10/2007.

 

Những phát hiện mới này phần nào củng cố những gì Jang Ja Yeon tuyên bố trong di thư rằng, cô bị ép trở thành “vật giải trí” cho những nhân vật cấp cao trong lĩnh vực truyền thông để có được danh tiếng trong làng giải trí.
 
Cảnh sát khám xét trụ sở công ty quản lý cũ của Jang Ja Yeon - 2
Nữ diễn viên Jang Ja Yeon

 

Những người ở gần trụ sở công ty này tiết lộ với cảnh sát, họ thường xuyên bắt gặp những chiếc xe hơi đắt tiền đỗ bên ngoài công ty vào tối muộn và hầu như tối nào, tại địa điểm này cũng tổ chức tiệc tùng. Cảnh sát sẽ phân tích các tài liệu, các file máy tính và các băng video mà họ đã thu thập được ở trụ sở công ty này nhằm xác nhận danh sách những khách hàng thường xuyên ghé thăm. Đồng thời, họ cũng sẽ tiếp cận với dân chúng ở khu vực này để lấy thêm chứng cứ.

 

Cảnh sát vẫn chưa triệu tập cựu quản lý của Jang Ja Yeon - ông Yoo Mo để thẩm tra do luật sư của ông Yoo yêu cầu trì hoãn vì lý do sức khỏe. Ông Yoo từng phải nhập viện sau khi tuyên bố với giới truyền thông rằng “Jang Ja Yeon bị sát hại chứ không phải là tự vẫn”. Người đàn ông này từng cố gắng tự vẫn nhưng được cứu chữa kịp thời.
 
Cảnh sát khám xét trụ sở công ty quản lý cũ của Jang Ja Yeon - 3
Cảnh sát Seoul đang cố gắng hết sức để sớm xác nhận
những gì trong di thư của Jang Ja Yeon là thật hay không.

 

Cũng trong ngày hôm qua 22/3, cảnh sát Seoul thông báo, họ đã nhận được một bức thư dài 8 trang từ một người nhận mình là bạn của nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon. Ban đầu bức thư này được gửi tới một công ty truyền thông và sau được giao cho cảnh sát. Theo điều tra ban đầu, bức thư được gửi từ Busan và ghi dấu chuyển đi là từ ngày 9/3. Người gửi lấy tên là Wang Chen Chen và trên bức thư này có dấu vân tay.

 

Theo nội dung bức thư, nữ diễn viên Jang Ja Yeon thường xuyên tâm sự với người này về những đau đớn mà cô phải chịu đựng khi phải làm việc trong lĩnh vực giải trí, bao gồm cả việc ông chủ bắt cô phải tiếp khách tại văn phòng. Hiện, cảnh sát vẫn chưa liên lạc hay có thông tin gì về ông chủ công ty quản lý của Jang Ja Yeon tại Nhật Bản.

 

Mi Vân

Theo Korea/News