Cần xây dựng một bảo tàng văn học nghệ thuật ở Huế

(Dân trí) - Tại hội thảo “Vai trò của văn học nghệ thuật Huế trong dòng chảy văn hóa Huế nhìn lại và phát triển” tổ chức ngày 3/4 tại Huế do Liên hiệp Hội VHNT tỉnh TT-Huế tổ chức, nhiều văn sĩ và nhà nghiên cứu cho rằng nên có một bảo tàng VHNT ở Huế.

Chủ đề của hội thảo nhằm đánh giá vai trò của văn học nghệ thuật Huế trong dòng chảy văn hóa Huế qua các thời kỳ Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế. Từ đó, dự báo hướng phát triển của nền văn học nghệ thuật trong tương lai, nhất là cần xây dựng  bảo tàng văn học nghệ thuật ở Huế.

Hội thảo có sự tham gia của hàng trăm nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ tiêu biểu của các chuyên ngành văn học nghệ thuật, văn nghệ sĩ đến từ Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, 6 tỉnh Bắc miền Trung và TPHCM.

Cần xây dựng một bảo tàng văn học nghệ thuật ở Huế
Đông đảo các văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu trên cả nước tham gia hội thảo.

Hội thảo cũng đưa ra 20 tham luận viết về những đóng góp của văn học nghệ thuật như: Văn học nghệ thuật - cái nhụy của đóa hoa Văn hóa Huế - Nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đắc Xuân, Văn học nghệ thuật xứ Huế trong mối quan hệ với Hà Nội và các vùng kinh đô Việt Nam - Nhà thơ Bằng Việt, PCT UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Hà Nội, Tổng quan về sự phát triển âm nhạc Huế - Nhạc sĩ Vĩnh Phúc…

Các tham luận đặt ra tại hội thảo hết sức phong phú, nhưng tập trung chủ yếu vào hai vấn đề: Nêu bật các vai trò, giá trị của VHNT Huế trong dòng chảy văn hóa Việt Nam nói chung - Văn hóa Huế nói riêng và với giá trị được hun đúc suốt chiều dài 700 năm lịch sử. Các giá trị đó hoàn toàn xứng đáng có 1 thiết chế để bảo tồn, quảng bá và phát huy thiết chế. Đó chính là việc xây dựng một Bảo tàng Văn học nghệ thuật đặt tại cố đô Huế. Đây còn là đề nghị của đa số nhà nghiên cứu, các văn nghệ sĩ có mặt tại hội thảo tán thành.

Ngọc Thụ - Đại Dương