Cameron Diaz chưa bao giờ mơ làm diễn viên

(Dân trí) - Ngôi sao của bộ phim “Những thiên thần của Charlie” tâm sự, khi còn nhỏ, cô chỉ muốn làm nhà động vật học. Nghề diễn viên không nằm trong “từ điển” của cô.

Một trong những ngôi sao có cát sê cao nhất Hollywood đã tâm sự với tạp chí W rằng: “Khi còn nhỏ tôi chỉ muốn làm nhà động vật học. Vậy nhưng giờ đây, khi đã trở thành diễn viên tôi thấy rất tuyệt vời. Tôi đã có thể sang Châu Phi xem sư tử nhưng thay vì thế, tôi lại ở Hollywood để chứng kiến hàng loạt các sự kiện và những cuộc sống rối tung… ồ, tôi chỉ đùa thôi”.

 

Cameron Diaz chưa bao giờ mơ làm diễn viên - 1
 

 

Nữ diễn viên 35 tuổi này cũng tâm sự với tạp chí W rằng cô rất thích sống ở thành phố New York “bởi ở đó, bạn có thể dạo phố, xem các triển lãm rồi đi ăn các món ăn ngon lành hoặc mua sắm. New York thật đặc biệt, ở Los Angeles bạn không thể có được những điều thú vị như thế”.

 

Cameron Diaz chưa bao giờ mơ làm diễn viên - 2
 

 

Một lý do nữa khiến Cameron Diaz thích sống ở New York hơn bởi như cô tâm sự thì: “Ở Los Angeles, cánh săn ảnh bám chặt lấy bạn suốt cả ngày nhưng khi đến New York, tôi có thể thả bộ cả ngày như tất cả mọi người. Ở New York không phải ai cũng giàu có và nổi tiếng và vì thế, bạn hoàn toàn có thể trò chuyện với bất cứ ai khi nghe họ hỏi: “Hey, mọi việc thế nào?”. Tôi thích cuộc sống cởi mở  với tất cả mọi người và chẳng phải lo lắng gì về hậu quả của nó”.

 

Cameron Diaz chưa bao giờ mơ làm diễn viên - 3
 

 

Thay vì đi tiệc tùng và chè chén say sưa như nhiều ngôi sao khác, nữ diễn viên xinh đẹp này có thú vui giải trí là hát karaoke, Cameron kể: “30 người cùng hát hò trong một căn phòng bé tẹo, hát thoải mái, quên cả thời gian và sau đó, chẳng ai muốn về nhà…”

 

Cameron Diaz chưa bao giờ mơ làm diễn viên - 4
 Chùm ảnh của Cameron Diaz trên tạp chí W

 

Hiện tại, Cameron Diaz đang bận rộn với hàng núi công việc nhưng cô cũng có kế hoạch là tương lai sẽ làm việc ít đi và dành thời gian để khám phá chính con người mình. Cameron Diaz nói: “Thật buồn cười là tôi muốn khám phá chính mình, phải không? tôi nghĩ ai cũng cần phải hiểu rõ về mình hơn bất cứ điều gì. Tôi đang cố tưởng tượng ra xem tôi thích gì và sẽ dành thời gian như thế nào cho những người quan trọng trong cuộc đời tôi”.

 

Vĩnh Ngọc

Theo W