Ca sĩ Yesung “Không tự tin xuất hiện trước fan khi chưa make-up”

(Dân trí) - “Tôi phải trải qua một chặng bay khá dài, hơi mệt mỏi. Lúc đó tôi cũng không được make-up nên không tự tin lắm khi xuất hiện trước các khán giả của mình”, ca sĩ Yesung giải thích vì sao anh rất hạnh phúc trước tình cảm các fan Việt dành cho mình nhưng lại “che kín mặt” khi xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Nam ca sĩ Hàn Quốc Yesung được người hâm mộ Việt Nam chào đón nồng nhiệt khi anh trở lại Việt Nam tham gia một chương trình âm nhạc tại đây. Trong suốt những ngày qua, dù Yesung xuất hiện ở đâu cũng đều có sự “đeo bám” của người hâm mộ, dù chỉ được nhìn từ xa.

Ca sĩ Yesung được các fan chào đón cuồng nhiệt tại khách sạn

Ca sĩ Yesung “Không tự tin xuất hiện trước fan khi chưa make-up” - 1

Hôm qua (8/12), nam ca sĩ đã có một ngày làm việc khá vất vả đến tối mới trở về khách sạn và đã có buổi gặp gỡ, phỏng vấn riêng cùng các cơ quan truyền thông Việt Nam. Vẫn với phong cách tự nhiên không cầu kỳ, quần jean áo pull bụi bặm. Nam ca sĩ có buổi trò chuyện khá thẳng thắn và thoải mái.

Không tự tin xuất hiện trước fan khi chưa make-up

Trở lại Việt Nam lần này nhưng lại thiếu sự đồng hành của các thành viên khác, cảm giác của anh thế nào?

Tôi đến Việt Nam vài lần, nhưng lần này vì không được đi chung với các thành viên khác, nên tôi cảm thấy hơi buồn...

Anh thấy sự hâm mộ của fan Việt Nam so với fan Hàn Quốc và fan quốc tế dành cho mình có gì khác biệt?

Cũng phải lâu lắm rồi tôi mới có dịp gặp lại các fan Việt Nam. Chính vì vậy bản thân cảm thấy được các bạn ấy chào đón nồng nhiệt hơn so với fan Hàn.

Từ sáng đến đêm, các fan vẫn theo chân Yesung bất kỳ nơi nào nam ca sĩ làm việc. Thậm chí khách sạn của anh cũng được các fan đeo bám từ bên ngoài.
Từ sáng đến đêm, các fan vẫn theo chân Yesung bất kỳ nơi nào nam ca sĩ làm việc. Thậm chí khách sạn của anh cũng được các fan đeo bám từ bên ngoài.

Anh có sợ những fan quá cuồng nhiệt không? Cụ thể như tình cảnh tại sân bay hôm qua khá hỗn loạn khi fan chào đón anh?

Không đâu, tôi từng gặp phải trường hợp tương tự rất nhiều lần rồi. Ban đầu tôi hơi hoang mang, nhưng khi bình tâm lại, tôi hiểu rằng tình cảm mọi người dành cho mình rất nồng nhiệt và chân thành nên mới như vậy. Hôm qua, tôi bị giật mũ, huy hiệu tôi đeo trên người bị fan giật mất.

Thật sự mà nói, tôi rất biết ơn các bạn. Lâu rồi mới có dịp quay lại Việt Nam, vì vậy nếu không có ai đến đón, tôi mới thật sự đau lòng đấy. Bây giờ tôi rất hạnh phúc vì các bạn đã yêu mến tôi chân thành đến vậy. Nhìn thấy các fan Việt cứ theo tôi, rồi chờ đợi tôi lâu như vậy tôi cảm thấy khá đau lòng.

Nhưng vì sao khi xuất hiện tại sân bay, các fan rất nồng nhiệt anh lại che kín với khẩu trang và mắt kính đen?

Tôi phải trải qua một chặng bay khá dài, hơi mệt mỏi. Lúc đó tôi cũng không được make-up nên không tự tin lắm khi xuất hiện trước các khán giả của mình.

Vậy anh có thường trang điểm không? Phải mất bao lâu để chỉn chu ngoại hình trước khi ra ngoài?

Đối với nam giới thì cũng nhanh thôi, tầm 10 phút. Có rất nhiều nhân viên giúp đỡ nên lâu lắm cũng chỉ mất 15 phút. Tôi cũng không thường xuyên trang điểm. Trên sân khấu thì tất nhiên là tôi sẽ make-up nhưng thường ngày thì không. Thậm chí khi đóng phim tôi cũng rất ít khi make-up.

Phong cách bụi phủi của nam ca sĩ Hàn Quốc Yesung
Phong cách "bụi phủi" của nam ca sĩ Hàn Quốc Yesung

Là nghệ sĩ nổi tiếng thì tình cảm riêng tư đều được quan tâm khá nhiều, không được thoải mái, anh có cảm thấy bị gò bó vì điều này không?

Tôi nghĩ, người nổi tiếng thì ai cũng vậy cả thôi. Cô gái nào yêu tôi thì phải chấp nhận cuộc sống như vậy, phải hiểu mình gặp khó khăn như thế nào và chấp nhận mới yêu được. Đổi lại việc của tôi được công chúng biết đến, người nổi tiếng phải chấp nhận điều đó và tôi cảm thấy đó là điều hạnh phúc.

Anh có thường bị stress, lo lắng về việc giữ tên tuổi và hình ảnh không?

Tất nhiên là sẽ có nhiều áp lực. So với trước đây khi tôi còn đi học, tôi có muốn ra ngoài hay đi ăn gì cũng không ai quan tâm vì không ai biết tôi là ai, tôi hoàn toàn tự do. Nhưng từ khi tôi hoạt động nghệ thuật thì tôi luôn bị giới hạn, không thể tự mình ra ngoài được. Mặc dù có nhiều bất tiện như vậy, nhưng tôi lại đón nhận được nhiều tình cảm của khán giả nên tôi rất vui và hạnh phúc vì điều đó. Và tôi cảm ơn về điều đó.

Hoang mang vì ê-kíp Việt Nam không chào mình

Đến Việt Nam vài lần, anh có biết đến món ăn đặc sản nào của Việt Nam không? Được biết ở Hàn Quốc, anh có mở quán cà phê. Không biết là anh có thích uống cà phê kiểu Việt Nam không?

Có 2 món ăn mà tôi thích tại Việt Nam là món phở và gỏi cuốn nữa. Về cà phê, vừa nãy thôi tôi mới lần đầu tiên cà phê của Việt Nam, nhưng chỉ là thử sơ qua thôi.

Có cơ hội hợp tác cùng các nghệ sĩ, nhạc sĩ Việt Nam trong chương trình "Nhạc hội song ca" lần này, anh cảm thấy cách làm việc của người Việt và người Hàn khác nhau như thế nào?

Tôi có một chút ngạc nhiên, hơi hoang mang nữa, nhưng tôi hiểu được có một sự khác biệt trong văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Người Hàn Quốc thường có nghi lễ, khi người mới đến thì thường được mọi người đồng loạt đứng dậy, bắt tay chào mừng, nhưng người Việt thì không như vậy. Khi tôi đến mọi người đều ngồi yên, điều này khiến tôi nghĩ rằng "Có phải tâm trạng họ không tốt không nhỉ?". Nhưng sau khi làm việc, mọi người trò chuyện và trao đổi rất vui vẻ, thoải mái, tôi hiểu thực ra đó là văn hóa, người Việt hay ngại ngùng khi thể hiện.

Sau thời gian tạm ngưng công việc để hoàn thành nghĩa vụ quân sự, khi quay trở lại hoạt động nghệ thuật của anh trong có thuận lợi không?

Vâng, rất thuận lợi. Gần đây tôi đang chuẩn bị ra album solo, đóng phim truyền hình và còn quay phim điện ảnh ở Nhật Bản nữa. Hiện tôi cố gắng làm việc chăm chỉ.

Các thành viên của Super Junior đều dần tách ra solo, anh có cảm nhận như thế nào khi mình cũng đứng trên sân khấu một mình?

Tôi cảm thấy có một chút cô đơn vì đã quen làm việc chung với các thành viên khác. Nhưng hoạt động solo cũng có điểm tốt, tôi cảm thấy tự lập hơn. Tôi còn có thể tự sáng tác, được thể hiện âm nhạc mà tôi thích. Tôi sẽ cố gắng thích nghi với vai trò ca sĩ solo.

Yesung đã ngoài 30 nhưng vẫn được các fan hâm một trẻ tuổi rất yêu thích. Anh là 1 trong 3 giong ca chính của nhóm Super Junior
Yesung đã ngoài 30 nhưng vẫn được các fan hâm một trẻ tuổi rất yêu thích. Anh là 1 trong 3 giong ca chính của nhóm Super Junior

Thế hệ thần tượng mới ra đời ngày càng nhiều, anh có lo ngại về vị trí của nhóm không?

Tôi chưa từng lo lắng về việc này. Tôi nghĩ cái gì cũng có thời kỳ của nó. Chúng tôi đã hoạt động rất lâu và nhận được nhiều tình yêu của khán giả trong và ngoài nước. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Dù đã qua tuổi 30 nhưng tôi vẫn đang thử thách những điều mới mẻ. Tuy việc nổi tiếng cũng rất quan trọng, nhưng chúng tôi đã từng và bây giờ cũng đang nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Cho nên dù thời gian có trôi đi, độ nổi tiếng có thể giảm xuống nhưng chắc vẫn sẽ có những người nghe tôi hát và xem tôi diễn. Tôi sẽ cố gắng đến cùng.

Anh cũng từng tham gia một số dự án phim. Vậy làm diễn viên anh có gặp khó khăn gì không?

Gần đây sức khỏe tôi không tốt nên chắc sẽ không ít khó khăn. Việc đóng cả hai vai trò ca sĩ và diễn viên cũng nên tôi trở nên mệt mỏi và cổ họng thường bị đau. Tuy nhiên vì đó là công việc mình yêu thích nên sẽ cố gắng hết sức.

Những kế hoạch hoạt động của anh trong thời gian tới như thế nào?

Tôi chuẩn bị quay phim truyền hình. Mai tôi có lịch trình ghi hình ở Việt Nam nữa. Bản thân rất lo lắng về ngày mai vì tôi bị cảm khá nặng, họng bị đau. Theo kế hoạch thì vào đầu năm sau tôi sẽ cho ra mắt album solo với những ca khúc mà mình đã dồn tâm sức chuẩn bị. Nếu có thể, tôi muốn trong nửa cuối năm sau sẽ cùng Super Junior trở lại sân khấu.

Xin cảm ơn anh về những chia sẻ thú vị của mình!

Bài & ảnh: Băng Châu