Ca sĩ xứ Hàn tự vẫn vì thương nhớ người quản lý?

(Dân trí) - Quản lý của Chae Dong Ha, cựu thành viên của nhóm SG Wannabe, vừa treo cổ tự vẫn tại nhà riêng hôm 27/5, cho biết: “Chae Dong Ha thường xuyên rơi vào trạng thái chán nản”.

 

Ca sĩ xứ Hàn tự vẫn vì thương nhớ người quản lý? - 1

 

Nam ca sĩ 30 tuổi được phát hiện trong tình trạng tắt thở tại nhà riêng. Cảnh sát xác nhận, anh đã tử vong ngay tại hiện trường. Chae Dong Ha từng là thành viên của nhóm nhạc nam SG Wannabe, anh tách ra hoạt động riêng từ năm 2008.

 

Công ty quản lý của Chae Dong Ha tiết lộ lý do khiến nam ca sĩ trẻ này tự tìm tới cái chết: “Chae Dong Ha thường xuyên rơi vào trầm cảm”. Gần đây, anh vừa hoàn thành chuyến quảng cáo và tiếp cận giới truyền thông và người hâm mộ Nhật. Sáng 27/5, công ty quản lý không thể liên lạc được với Dong Ha nên đã gọi cấp cứu và sau đó, phát hiện ra anh đã treo cổ tự vẫn tại nhà riêng.
 

Một số nguồn tin suy đoán rắng, một trong những lý do khiến nam ca sĩ 30 tuổi chán nản tìm tới cái chết là do bị ám ảnh bởi cái chết từ hai năm trước của quản lý cũ. Quản lý trước đây của Chae Dong Ha cũng đã tự vẫn bằng khí gas trong một căn phòng trọ vào năm 2009.

 

Trong album đánh dấu sự trở lại của mình mang tên Essay, Chae Dong Ha đã viết một vài lời rất xúc động và chân thành cho người quản lý cũ: “Đó là những giây phút hạnh phúc và tuyệt vời hơn nụ hôn đầu của tôi. Đó chính là nhờ người quản lý đầu tiên của tôi. Người bạn, người anh em, người chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống với tôi. Giây phút tôi gặp người ấy, tôi đã nhận ra cả thế giới này. Và ngày 9/6/2009, anh ấy đã không còn bên tôi nữa. Một nửa trái tim của tôi vẫn không thôi thương nhớ. Hyung, anh có hạnh phúc không? Hãy hứa với tôi là anh sẽ luôn hạnh phúc nhé”.

 

Nhiều người bạn thân thiết trong làng giải trí đã tới chia buồn với gia đình của Chae Dong Ha.

 

Mi Vân

Theo Naver