Ca sĩ trẻ hát nhạc xưa để… bay show

(Dân trí) - Thời gian gần đây các ca sĩ trẻ “đua” nhau hát nhạc xưa. Hát nhạc xưa giờ đây đối với các ca sĩ trẻ thị trường không chỉ là “mốt” nữa mà còn là tiền đề để bayshow “trót lọt” kiếm…đô la.

Ào ạt ra album nhạc trữ tình

Làm khán giả “choáng váng” đầu tiên là “anh chàng hào hoa” Quang Hà khi anh tung ra album vol 5 Cỏ úa. Album gồm 10 ca khúc với những tình khúc vượt thời gian như: Cỏ úa (Lam Phương), Niệm khúc cuối (Ngô Thuỵ Miên), Vết thương cuối cùng (Nguyễn Văn Để), Thương nhau ngày mưa (Nguyễn Trung Cang), Tình khúc chiều mưa (Nguyễn Ánh 9)…

Anh chàng nổi tiếng nhờ…scadal đã bỏ ra khá nhiều công sức và tiền của để thực hiện Cỏ úa với sự phối hợp của Quang Cường production. Chưa dừng lại “mánh làm ăn mới” này, Quang hà  “bật mí” thêm sắp tới mình sẽ phát hành CD 10 tình khúc về Hà Nội để đón chào sự kiện Một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội.

Dấn tiếp vào mảnh đất “nhạc xưa” là chàng ca sĩ mới toanh Phan Anh (thành viên cũ của nhóm Biển Xanh). Sau một thời gian sang New Zealand học ngành… du lịch theo ý muốn của bố mẹ, tháng 3/2006 Phan Anh về nước bắt tay vào làm album, tháng 10 Tình yêu chắp cánh ra đời với một nửa là nhạc trẻ, một nửa là nhạc xưa. Những bản tình ca Và tôi cũng yêu em (Đức Huy), Mưa chiều kỷ niệm (Duy Yên & Quốc Kỳ), Phượng buồn (Nguyên Vũ)… được Phan Anh thể hiện khá…nuột. Giai điệu buồn nhưng không ỉ ôi, thê thảm.

Vừa trở về từ chuyến lưu diễn dài ngày bên Mỹ, “mỹ nam ngư” Lưu Việt Hùng đã bắt tay ngay vào việc thực hiện dự án nhạc Trịnh. Album bao gồm các ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và “nêm” thêm vài ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang, Vũ Quốc Việt. Tháng 2/1007 êkíp làm việc của công ty T&V (công ty đang độc quyền giọng hát Lưu Việt Hùng và Đan Kim) sẽ sang Mỹ kết hợp cùng êkíp đạo diễn bên Mỹ thực hiện các cảnh quay cho DVD, sau đó sang Canada rồi về Việt Nam quay cảnh phía Bắc tại núi Yên tử. Album dự kiến ra mắt vào tháng 4/2007. Tiếp ngay sau đó, một liveshow đầu tiên của Lưu Việt Hùng với tình khúc Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Ngô Thuỵ Miên sẽ được tổ chức, đánh dấu bước ngoặt -  anh chính thức chuyển sang hát thể loại trữ tình.

Và gần đây nhất, “cô dâu” Thy Dung “chào hàng” album  nhạc Xưa cùng với Một nửa đời em. Với style ảnh bìa nhang nhác hình ảnh  Lệ Quyên và Thanh Thảo, album Xưa 10 ca khúc bất hủ về tình yêu đôi lứa chủ yếu của các nhạc sĩ tên tuổi như Lê Hựu Hà, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Ánh 9, Nguyễn Trung Can, Trần Thiện Thanh… Có vẻ cô ca sĩ thích sexy và gợi cảm này muốn “vỡ vạc” thêm dòng nhạc trữ tình sau khi biết hát nhạc thị trường cũng không phải…dễ nhằn.

Không chỉ có Quang Hà, Lưu Việt Hùng, Phan Anh và Thy Dung “nhảy” sang hát nhạc xưa mà còn có Kasim Hoàng Vũ, Nhật Tinh Anh, Khánh Ngọc, Lê Hiếu, Cao Thái Sơn v.v…đều đang “khai phá”. Rõ ràng, sau Quang Dũng, Đức Tuấn, Xuân Phú, Đình Nguyên, Hồ Ngọc Hà… các ca sĩ trẻ khác đã “đánh hơi” thấy sự màu mỡ của mảng nhạc này.

Hát nhạc xưa: bay show kiếm đô la dễ ợt

Để trả lời cho câu hỏi vì sao mình chuyển sang hát dòng nhạc trữ tình, các ca sĩ có 101 lý do. Ca sĩ Phan Anh ra album đầu tay Tình yêu chắp cánh  mang tính chất “tổng hợp” là vì anh thấy mình hát được với cả hai dòng nhạc và muốn thăm dò thị hiếu của khán giả. Nếu khán giả đón nhận anh với thể loại nhạc trẻ thì sau này anh sẽ đi theo dòng nhạc thị trường. Còn nếu khán giả mặn mà hơn với giọng hát nhạc xưa thì anh sẽ suy nghĩ và quyết định lại chiến lược âm nhạc lâu dài của mình. Quả thực “bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước” như anh thì rất khó cho việc chọn lựa dòng nhạc.

Giống Phan Anh, ca sĩ Thy Dung ra mắt album Xưa một mặt thử nghiệm giọng hát của mình, mặt khác cũng là để xem ý tứ khán giả ra sao. Khi có phóng viên hỏi, ra liền một lúc hai album “na ná” về đề tài tình yêu như thế sẽ rất mờ nhạt. Thy Dung nói ra hai album như thế là các bước trong kế hoạch của mình. Cô cũng không có ý giải thích kế hoạch đó là gì(!?)

Các ca sĩ trẻ tìm về nhạc xưa đa phần là để thay đổi khẩu vị cho khán giả. Sau những tháng ngày “bội thực” bởi  những ca từ thất tình não ruột, hờn ghen băm bổ họ biết khán giả cần lắm những khoảnh khắc lắng đọng, lãng mạn của những tình khúc xưa. Nhưng bên cạnh đó, còn một lý do khác vô cùng quan trọng đối với lớp ca sĩ trẻ khi quyết định theo đuổi nhạc xưa là vì hát nhạc xưa bay show dễ kiếm…đôla

Bằng chứng là Quang Hà, sau khi lưu diễn ở hải ngoại, “anh chàng hào hoa” nắm được gu thưởng thức âm nhạc của khán giả ở đây, đặc biệt là khán giả U40 – U70 rất chuộng các tình khúc vượt thời gian. Dòng nhạc xưa được khán giả hải ngoại chào đón nhiệt liệt và vì thế ca sĩ hát dòng nhạc này cũng vì thế mà túi tiền đầy thêm. Về nước một cái, ca sĩ Quang Hà cho “ra lò” ngay album Cỏ úa để phục vụ nhu cầu của  một lớp khán giả . Chắc hẳn ca sĩ Lưu Việt Hùng và công ty của mình cũng nhận ra sự béo bở ở dòng nhạc xưa nên sau chuyến đi Mỹ đã bắt tay ngay vào việc thực hiện dự án nhạc Trịnh. Không những thế anh còn làm một liveshow về nhạc Trịnh và quyết định chuyển hẳn sang hát thể loại trữ tình… Không chỉ có Quang Hà, Lưu Việt Hùng mà hầu các ca sĩ trẻ chọn hát nhạc xưa đều đã từng bay show ngoại.

Hát nhạc xưa ngày càng chứng tỏ không bị “lỗi mốt” khi mà câu chuyện về cát-xê của ca sĩ Việt bay show ngoại vẫn đang ồn ào. Được biết cát-xê trung bình cho mỗi show diễn của ca sĩ Việt “đắt hàng” như Quang Dũng, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Tuấn Hưng, Duy Mạnh, Hồ Quỳnh Hương, Quang Linh... từ 2500 đến 3000 USD. Đặc  biệt có show diễn ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng được trả tương đương với những ngôi sao hải ngoại thì lên đến 4.000 USD/show.

Hàn Nguyệt