Ca sĩ Hà Linh phản ứng sau ồn ào vì trang phục diễn gây phản cảm

(Dân trí) - Hà Linh bức xúc lên tiếng sau những ồn ào cho rằng cô diện áo quá mỏng gây phản cảm khi biểu diễn trong chương trình vì trẻ tự kỷ mới đây. “Sao Mai” này cho biết BTC chương trình và rất nhiều phụ huynh muốn tổ chức họp báo để bảo vệ cô...

Dư luận đang ồn ào trước thông tin Hà Linh diện áo mỏng, không mặc nội y biểu diễn trước hàng trăm trẻ tự kỷ trong "Đêm nhạc xanh - Light It Up Blue - Cùng thắp lên ánh sáng màu xanh lơ vì trẻ em tự kỷ" tại Trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) tối 1/4. Hà Linh có thể nói điều gì?

Linh không muốn nhắc thêm về chuyện này nữa. Điều Linh muốn nói duy nhất là đã làm Đại sứ thiện chí cho các em tự kỷ được 3 năm, Linh vẫn luôn ân hận và xấu hổ là rát cổ bỏng họng mà chưa làm được gì nhiều nên nếu mà lần này Linh bị ghét vì "hình ảnh phản cảm" đó mà có thể làm cho nhiều người chú ý, biết tới, cảm thông và yêu thương các em nhỏ tự kỷ của Linh thì...Linh xin hứa lần sau, lần sau, và lần sau nữa sẽ cố gắng hết sức để bị ghét như thế, nếu mà bị càng nhiều người ghét thì càng tốt !!!
 
Ca sĩ Hà Linh phản ứng sau ồn ào vì trang phục diễn gây phản cảm

Hà Linh: "Tại sao cứ bước chân ra đường là tôi gặp chuyện không may?"

Có vẻ Hà  Linh đang chua chát quá, nhưng là một ca sĩ, hẳn Linh không thiếu kinh nghiệm để hiểu rằng dưới ánh đèn sân khấu chiếc áo quá mỏng và cổ áo quá rộng sẽ để lại “hậu quả” gì?

"Hậu quả" này Linh chưa từng ngờ tới, nhưng mà Tái ông thất mã, phải không chị?

Phút chót phải thay đổi trang phục theo yêu cầu của BTC, nhưng Hà Linh hoàn toàn có thể lựa chọn một bộ trang phục khác, không nhất thiết phải diện chiếc áo bị đánh giá là thiếu kín đáo như thế?

Linh nhắc lại là Linh mặc quần dài kín gót, áo dài tay không xẻ ngực, không hở rốn. Nếu chị xem kỹ thì có thể thấy tấm hình mà mọi người đang lên án đã được chỉnh cả Brightness, sharpness và Contrass… và "hậu quả" này đến từ Linh hay từ photoshop thì có lẽ những người biết về ảnh sẽ hiểu, Linh sẽ không giải thích thêm nữa.

Sau sự cố không đáng có này, chị có lo sợ hình ảnh Đại sứ thiện chí của chương trình của mình bị “sứt mẻ” trong ánh mắt trẻ em cũng như các bậc phụ huynh?

Ban tổ chức và rất nhiều cha mẹ của các em có gọi cho Linh ngay hôm bài báo được đăng tải và còn định tổ chức họp báo để bảo vệ Linh. Cảm động suýt khóc trước tình cảm của mọi người(dù gì chúng tôi cũng đã gắn bó với nhau 3 năm nay) nhưng Linh nói xin mọi người không cần làm những việc tốn kém và tốn công sức như vậy.

Linh nhận trọng trách là Đại sứ thiện chí nghĩa là Linh tự tâm mình lãnh trọn trách nhiệm bảo vệ các em trước sự kì thị của xã hội, chứ không thể để cha mẹ các em phải bảo vệ Linh trước búa rìu dư luận!  Công việc dạy dỗ bao bọc chính đứa con đáng thương của mình đã lấy đi của họ bao niềm tin, hy vọng, mồ hôi và nước mắt, Linh không đành lòng và không cho phép mình làm phiền họ vì việc cá nhân của mình.
 
Ca sĩ Hà Linh phản ứng sau ồn ào vì trang phục diễn gây phản cảm


Ca sĩ Hà Linh phản ứng sau ồn ào vì trang phục diễn gây phản cảm

Một số hình ảnh của Hà Linh tại chương trình vì trẻ tự kỷ tối 1/4 được phóng viên ghi lại và bị nghi vấn "không mặc nội y"

Chị cảm thấy  ấm ức vì mình luôn bị săm soi nhưng có khi nào chị đặt câu hỏi ngược lại rằng chính phong cách và lựa chọn trang phục của mình khiến khán giả “nhức mắt”? “Sự cố về trang phục” tại Sao mai điểm hẹn cách đây vài năm cũng là nguyên nhân khiến người ta bị “ấn tượng không tốt” về chị?

Linh luôn tự hỏi, Linh không phải ca sĩ, cũng không là người nổi tiếng, tại sao cứ bước chân ra khỏi nhà là gặp chuyện không may như vậy?? Và tự trả lời: khi mà nhiều người ghét mình như thế, thì chắc chắn không phải tại người ta, mà là mình đã sai rồi !!(cười)

Trả lời báo chí về sự im ắng suốt thời gian qua, chị nói không muốn tiếp tục tham gia vào “giới showbiz ồn ào như cái chợ và lắm thị phi” nên dù đã ra hai album nhưng quyết không phát hành? Nhưng,  nếu không đắm đuối với ca hát hẳn chị  không đủ kiên nhẫn để làm được… 2 album?

Vâng Linh rất yêu âm nhạc! Yêu như máu, như thịt của mình. Nhưng Linh sợ lắm những thị phi, những bon chen ngoài đó... Xin hãy cứ để âm nhạc và hội hoạ là những điều Đẹp nhất ở mãi trong tim và cứu vớt linh hồn con người như cái thời Ngày xưa, chứ xin đừng biến nó thành công cụ kiếm danh vọng ảo để làm những chuyện không hay… như cái thời Ngày nay.

Vậy mà, có nguồn thông tin cho rằng, một trong những lý do Hà Linh không ra mắt album thứ 2 - album từng hứa hẹn kết hợp với giọng ca Ngọc Minh là vì hai người đã chia tay?

Cả 2 album Linh không ra là vì Linh không muốn phát hành dù đã hoàn thành đến tận khâu cuối, chứ không phải vì bất kì chuyện gì khác ! Âm nhạc là âm nhạc mà chị !
 
Ca sĩ Hà Linh phản ứng sau ồn ào vì trang phục diễn gây phản cảm

Dù rất yêu âm nhạc, Hà Linh vẫn muốn từ bỏ nghề vì thị phi trong giới showbiz
 
Trải qua những giai đoạn sóng gió nhất, từng là tâm điểm trên truyền thông – hai người vẫn sát cánh bên nhau. Vậy tại sao trong khoảng thời gian “trời yên biển lặng” thì lại mỗi người một ngả?
 
Linh tin nhiều vào chữ Duyên. Minh  là người rất hiền lành, rất tốt, có tâm và tử tế. Chúng tôi chia tay nhẹ nhàng, không cãi vã. Nguyên nhân chỉ là vì đã hết Duyên mà thôi.

Không muốn dấn thân vào con đường showbiz, cũng ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, nhưng lúc nào kết nối với chị cũng thấy… bận rộn?

Đâu chỉ công việc ca hát mới là làm đẹp cho đời đâu chị??  Linh đang có những kế hoạch khác cho cuộc đời mình và cho cuộc đời quá nhiều những người không may mắn trong xã hội. Linh đã làm Đại sứ thiện chí cho trẻ em tự kỷ 3 năm nay và mục đích của chương trình khi lựa chọn Linh là đem hiểu biết về căn bệnh này chia sẻ với càng nhiều người xung quanh càng tốt, để mọi người có cái nhìn cảm thông và yêu thương các em nhiều hơn, không kỳ thị, không xa lánh, xin mọi người cho các em một cơ hội được hoà nhập cộng đồng, được quyền sống và phát triển như bao trẻ em bình thường khác...

Linh cũng đang ấp ủ và đang cùng chung tay với một tổ chức rất nhiều người có tiền, có tiếng nói nhưng lại có tâm, thực hiện một dự án lấy tài trợ ODA cho bệnh nhân ở các bệnh vịện Phong và sắp tới sẽ là các nạn nhân bị bán sang biên giới Trung Quốc làm gái mại dâm trong cả nước. Hy vọng những kế hoạch này sẽ thành công trong khoảng thời gian 2 năm tiếp theo của cuộc đời Linh.
 
Nguyễn Hằng