Ca sĩ đi tìm “bà đỡ ngoại”

Để làm mới hình ảnh của mình, các ca sĩ cùng ông bầu của họ đã và đang hướng đến một "bàn tay" trợ giúp từ các đối tác nước ngoài...

Tưởng lời, hóa ra lỗ nặng!

 

Mới đây, khi biết được Công ty Thế Giới Giải Trí bỏ ra hơn 2 tỉ đồng hợp tác cùng TF Entertainment (Hàn Quốc) đầu tư vào DVD tặng kèm cho ca sĩ riêng của họ là Ưng Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh, nhiều người tỏ ra lo ngại.

 

Có người cho rằng công ty hơi "phí phạm" với việc làm chỉ mang tính tặng kèm này. Đặc biệt là album Ưng Hoàng Phúc dù có đạt đến con số như mục tiêu đề ra thì vẫn khó mà thu hồi vốn. Biết là như thế, nhưng giám đốc công ty luôn tin tưởng nếu hợp tác cùng một ê-kíp Hàn Quốc chuyên nghiệp thì album ca sĩ sẽ rất hiệu quả và đạt đến một trình độ mà băng đĩa lậu khó "đụng" đến.

 

Trước đây, công ty này cũng đã từng làm bước đột phá khi mời nguyên một ê-kíp gồm trên 10 người đến Hồng Kông để thực hiện các video clip (cũng để tặng kèm) cho ca sĩ. Kinh phí bỏ ra đến gần 40.000 USD nhưng kết quả doanh thu mang về từ việc bán băng đĩa vẫn lỗ.

 

Có một dạo, trong giới ca sĩ trẻ nổi lên phong trào mà nhiều người cho rằng "tốn kém không cần thiết", đó là trong bất kỳ album phát hành, ca sĩ (mới nổi hoặc chưa nổi tiếng) đều cố gắng tặng kèm (bonus track) 1 hoặc 2 video clip được thực hiện tại nước ngoài. Mong muốn của họ là được nhiều người chú ý nhờ cái "mác" ngoại sang trọng. Tuy nhiên, vì không có nhiều kinh phí để nhờ những đối tác nước ngoài chuyên nghiệp nên ca sĩ chỉ "mượn cảnh" chứ không "mướn người".

 

Hình thức thực hiện video clip của họ là chiếc máy quay phim du lịch bé tí tẹo. Thế là thay vì tên tuổi ca sĩ nổi lên nhờ những cảnh quay nước ngoài thì họ lại chìm lỉm bởi khán giả vô cùng tức tối và quyết tẩy chay đối với những video clip ca nhạc nói trên.

 

Để sự kết hợp mang lại hiệu quả

 

Mong muốn làm một cuộc đột phá về mặt hình ảnh, ca khúc qua việc kết hợp những đạo diễn, quay phim từ các hãng băng đĩa nước ngoài là việc làm mà ca sĩ trong nước cần quan tâm. Bởi sự kết hợp này nếu như đạt hiệu quả cao sẽ là một bước "nhảy vọt" quan trọng trong sự nghiệp ca hát của họ.

 

Chắc hẳn nhiều người cũng biết rằng sở dĩ Đan Trường trong album Phong ba tình đờiChờ trên tháng năm có số lượng phát hành vượt trội hơn hẳn các album khác ít nhiều nhờ những cảnh quay tại Trung Quốc.

 

HT Production đã phải bỏ ra trên 1 tỉ đồng để hợp tác cùng Tập đoàn truyền thông giải trí Trường Thành (Thượng Hải); Tập đoàn phim ảnh, phim truyền hình Bắc Kinh, rồi Đài Loan thực hiện nhiều cảnh quay công phu, đặc biệt là tại phim trường Hồng Lâu Mộng. Đan Trường cũng là ca sĩ kết hợp với nghệ sĩ múa Xian Fu (Trung Quốc) để có những vũ đạo độc đáo trong các ca khúc của anh. 

 

Để tạo thêm một điểm nhấn mới lạ trong cuộc đời ca hát của mình, ca sĩ Lam Trường cũng đã hợp tác cùng Thái Lan để mua 9 ca khúc của họ dịch sang lời Việt sẽ phát hành trong album sắp tới Anh nhớ em. Hay Thanh Thảo ít nhiều vẫn cảm thấy hài lòng khi kết hợp với tập đoàn Kantana; rồi các đạo diễn, quay phim Miss Fish, Maki-Mono, Intanon, Ratanakarn, Paiboon Purradub, Paiboon Kanta để có được nhiều cảnh quay cho DVD "để đời" của cô Anh đã đến bên đời.

 

Sắp tới đây, rất có thể Hồng Nhung, Mỹ Linh, Quang Dũng, Đức Tuấn, Đoan Trang, Hồ Ngọc Hà... sẽ có những dự án, những công trình chất lượng qua việc hợp tác cùng các chuyên gia âm nhạc nước ngoài. Nếu như đó là sự kết hợp thật sự có hiệu quả mà ca sĩ đã và đang hướng đến, chúng ta có quyền kỳ vọng vào một thị trường âm nhạc sôi động hơn, khởi sắc hơn.

 

Theo D.L

Thanh Niên